Số ca tử vong vì COVID-19 ở TPHCM giảm kỷ lục trong gần 2 tháng qua

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dịch COVID-19 ở TPHCM đã được kiểm soát và số ca bệnh tử vong hiện đã xuống đến mức kỷ lục trong thời gian gần 2 tháng qua. Thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng với mục tiêu sớm trở lại giai đoạn bình thường.

Chiều 9/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết số ca tử vong trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận cột mốc mới với 74 trường hợp trong ngày 8/10. Đây là mức thấp nhất kể từ trung tuần tháng 8 đến nay. Ngành Y tế Thành phố đánh giá, đây là tín hiệu đáng mừng khi hiệu quả từ việc tiêm vắc xin đã giúp giảm số ca mắc mới và giảm tình trạng diễn tiến nặng, tử vong.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận 407.446 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 15.603 ca tử vong. Sau thời gian dài, số ca bệnh điều trị liên tục duy trì ở mức trên 40.000 ca, đến nay các bệnh viện điều trị COVID-19 chỉ còn 18.059 trường hợp đang điều trị.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở TPHCM giảm kỷ lục trong gần 2 tháng qua ảnh 1

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang có những chuyển biến rất tích cực

Theo kế hoạch, trong tháng 10 và tháng 11 hầu hết các Bệnh viện Dã chiến trên địa bàn thành phố sẽ ngừng hoạt động. Riêng bệnh viện dã chiến số 3, số 6, số 8 ở khu tái định cư Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 12/2021. Ngoài ra, 3 Trung tâm Hồi sức COVID-19 sẽ chuyển sang thành bệnh viện đa tầng.

Đến nay, toàn thành phố đã có hơn 12,1 triệu người được tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Trong đó, những người tiêm đủ 2 mũi chiếm hơn 70% số dân trên 18 tuổi đang sinh sống tại TPHCM. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để sớm bao phủ vắc xin, đạt miễn dịch cộng đồng. Căn cứ trên tiến độ tiêm chủng và tình hình dịch bệnh từ nay đến 15/10, Thành phố sẽ có những phương án phù hợp hơn chuyển đổi trạng thái từ “bình thường mới” sang giai đoạn “bình thường” để mở cửa phát triển kinh tế - xã hội.

MỚI - NÓNG