Số ca tử vong vì COVID-19 ở Thái Lan cao kỉ lục, Campuchia thêm 730 ca trong 24 giờ

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Bộ Y tế Thái Lan hôm nay, 2/5, cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 21 ca tử vong vì COVID-19. Con số này bằng với một ngày trước đó, và là con số cao nhất từ trước đến nay.

Với 1.940 ca bệnh mới được báo cáo hôm nay, 2/5, tổng số ca bệnh của Thái Lan đã lên tới 68.984 người. Tổng số ca tử vong hiện là 245 ca.

Đến thời điểm hiện tại, Thái Lan đã tiêm chủng cho gần 1,5 triệu người, chủ yếu là nhân viên y tế và những đối tượng dễ mắc bệnh. Vắc xin được Thái Lan sử dụng là Sinovac của Trung Quốc và AstraZeneca.

Chương trình tiêm chủng hàng loạt sẽ bắt đầu được tiến hành từ tháng Sáu, với các liều AstraZeneca được sản xuất trong nước. Cổng đăng ký tiêm vắc xin đã được mở vào cuối tuần này với mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành ở đất nước hơn 66 triệu dân.

Tại Campuchia, ngày 2/5 đã trở thành một ngày đen tối khi nước này ghi nhận tới 730 ca mắc COVID-19 mới.

Campuchia vốn là một trong những quốc gia kiểm soát tốt dịch COVID-19, nhưng đợt bùng phát mới nhất – xuất hiện từ cuối tháng Hai – đã khiến số ca bệnh tăng mạnhthêm gần 14.000 ca, lên tổng cộng 14.520 ca, với 102 ca tử vong.

“COVID-19 đang tiếp tục đe dọa chúng tôi. Xin hãy cảnh giác bằng cách giữ vệ sinh, giữ khoảng cách và hạn chế rời khỏi nhà, vì virus đang lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng, ở các nước láng giềng và trên thế giới”, Cơ quan Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm Campuchia cho biết trong một tuyên bố trên Facebook hôm Chủ nhật.

Thủ đô Phnom Penh, nơi có nhiều ca COVID-19 nhất cả nước, đang bị áp lệnh phong tỏa cho đến ngày 5/5 và được xếp loại là "vùng đỏ". Người dân phải hạn chế tối đa rời khỏi nhà ngoại trừ lý do y tế.

Tại Ấn Độ, số ca mắc COVID-19 mới ngày 2/5 tiếp tục ở mức cao, với 392.488 ca, nâng tổng số ca bệnh lên 19,56 triệu ca.

Thêm 3.689 ca tử vong được ghi nhận, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ lên 215.542 ca.

Tại Philippines, thêm 8.346 ca mắc COVID-19 mới đã được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua. Tổng số ca bệnh ở nước này đã lên tới 1.054.983 ca.

Thêm 77 ca tử vong được báo cáo ngày 2/5, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Philippines lên 17.431 ca.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần qua, Philippines đã báo cáo thêm 57.440 ca mắc COVID-19 mới và thêm 571 ca tử vong.

Tại Malaysia, một số nguồn tin cho biết chính quyền sẽ áp đặt lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) trong hai tuần ở Selangor, Kuala Lumpur, Penang, Johor và Sarawak từ thứ Hai (3/5) để hạn chế sự lây lan của COVID-19, sau khi số ca bệnh trong vòng hai tuần qua tăng đột biến.

Thông báo chính thức về MCO sẽ được đưa ra hôm nay, 2/5.

Số ca mắc COVID-19 đã gia tăng không ngừng ở Malaysia kể từ khi vượt qua mốc 2.000 ca/24 giờ vào ngày 15/4.

Hôm thứ Sáu, nước này ghi nhận 3.788 ca nhiễm mới. Sang thứ Bảy, thêm 2.881 ca bệnh mới được báo cáo, nâng tổng số ca bệnh lên 411.594 ca.

Theo Reuters, Straitstimes
MỚI - NÓNG