Số ca mắc COVID-19 ở Nga vượt mốc 200.000

Ảnh minh họa: Tass
Ảnh minh họa: Tass
TPO - Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 11.012 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên mức hơn 200.000.

Theo hãng thông tấn Tass, tính đến chiều 10/5 (giờ Việt Nam), số ca mắc COVID-19 ở Nga là 209.688 ca.

Tổng cộng 34.306 người đã hồi phục, và 1.915 người đã tử vong vì COVID-19.

Trong số hơn 11.000 ca bệnh mới, có tới 4.674 ca (tương đương 42,4%) là ca không có triệu chứng.

1.133 ca mắc mới đã được ghi nhận tại thủ đô Moscow, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên 109.740 ca. Moscow hiện là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, đứng thứ 2 là Khu vực Moscow với 20.558 ca, thứ 3 là St.Petersburg với 7.404 ca.

Hiện có tới 33 khu vực của Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao hơn 1.000.

Nga hiện là quốc gia có số ca bệnh COVID-19 cao thứ 5 trên thế giới, đứng sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Anh,

Tuy nhiên, Nga cũng là quốc gia duy nhất có số ca tử vong 4 con số (1.915 ca) trong nhóm 10 nước có nhiều ca bệnh nhất thế giới.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG