Số ca mắc COVID-19 ở Hải Dương liên tiếp tăng cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/2, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 1.681 ca mắc dương tính SARS-CoV-2, 10 ổ dịch mới. Như vậy, trong 5 ngày sau kỳ nghỉ Tết (từ 7-12/2), tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 6.221 ca mắc COVID-19.

Tối 12/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, trong ngày địa phương tiếp tục ghi nhận số ca dương tính SARS-CoV-2 tăng cao, 1.681 trường hợp. Trong đó, 995 trường hợp F1, 658 trường hợp ho sốt và sàng lọc cộng đồng…

Huyện Kim Thành có số ca mắc nhiều nhất (295 ca), TP Hải Dương (255 ca). Các huyện: Cẩm Giàng, Ninh Giang, Thanh Hà, Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn đều ghi nhận thêm hơn 100 ca mắc COVID-19.

Toàn tỉnh xuất hiện thêm 10 ổ dịch mới tại các xã Thanh Lang, Thanh An, Thanh Cường, Vĩnh Lập (huyện Thanh Hà); xã Đồng Tâm, thị trấn Ninh Giang, Văn Hội (huyện Ninh Giang); xã Long Xuyên, Bình Xuyên (huyện Bình Giang) và Cộng Hòa (TP Chí Linh).

Trong ngày, có 2 bệnh nhân tử vong là bà N.T.B (92 tuổi, trú TP Hải Dương) và bà N.T.N (80 tuổi, trú huyện Ninh Giang), đều có bệnh nền và chưa tiêm vắc xin. Hiện tỉnh Hải Dương đang điều trị 9.143 bệnh nhân.

Như vậy trong 5 ngày sau Tết (từ 7-12/2), tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 6.221 ca mắc COVID-19.

Dự báo những ngày tới số ca mắc COVID-19 còn tăng do nhiều bệnh nhân không có triệu chứng, nguồn lây tiềm ẩn trong cộng đồng, tần suất di chuyển và mức độ giao lưu cao.

Trước diễn biến mới, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Chỉ thị 03 tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở ban ngành, huyện thị thành trên địa bàn siết chặt các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng, cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, trường học… Khuyến khích người dân tự làm xét nghiệm khi thấy dấu hiệu ho sốt, khó thở, mất khứu giác.

Tại Hải Phòng, lực lượng chức năng ghi nhận thêm 1.395 ca mắc COVID-19 trong ngày 12/2, phần lớn là trường hợp tự đi làm xét nghiệm. Hiện thành phố cảng đang điều trị hơn 27.000 bệnh nhân, trong đó 149 trường hợp bệnh nặng.

MỚI - NÓNG