Số ca COVID-19 toàn cầu tăng từ 6 triệu lên 12 triệu chỉ sau 39 ngày

Ảnh minh hoạ: AP
Ảnh minh hoạ: AP
TPO - Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 12 triệu ca, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, không lâu sau khi số ca bệnh tại Mỹ vượt mốc 3 triệu.

Tính đến sáng 9/7, trên thế giới đã có 12.009.301 ca mắc COVID-19, với 548.822 ca tử vong.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Mỹ, với 3.053.328 ca bệnh và 132.277 ca tử vong.

Trước đó, ca mắc COVID-19 đầu tiên được ghi nhận tại Trung Quốc vào đầu tháng Một. 149 ngày sau đó, số ca bệnh vượt mốc 6 triệu ca. Nhưng từ mốc 6 lên 12 triệu ca chỉ mất 39 ngày.

Một số quốc gia châu Âu hiện đang bắt đầu nới lỏng các lệnh phong toả, sau khi số ca mắc COVID-19 giảm dần. Trong khi một số quốc gia khác, như Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản… vẫn đang khổ sở kiểm soát các ổ dịch nhỏ lẻ.

Sau khi dịch bệnh dần được kiểm soát ở Trung Quốc và châu Mỹ, thì số ca bệnh ở châu Mỹ Latin bắt đầu tăng chóng mặt.

Châu Mỹ hiện chiếm hơn một nửa số ca bệnh trên thế giới, và gần một nửa số ca tử vong.

Riêng Brazil và Mỹ đã chiếm khoảng 45% số ca bệnh mới được báo cáo từ đầu tháng Bảy.

Ấn Độ - quốc gia có số ca bệnh cao thứ ba – hiện vẫn đang ghi nhận tới hơn 20.000 ca mắc mới mỗi ngày.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.