Số bệnh nhân Covid-19 chết ở Italy vượt Trung Quốc

Nhân viên tang lễ và nghĩa trang đeo khẩu trang ở thành phố Bergamo của Italy hôm 16/3. Ảnh: Getty.
Nhân viên tang lễ và nghĩa trang đeo khẩu trang ở thành phố Bergamo của Italy hôm 16/3. Ảnh: Getty.
TPO - Italy vừa vượt qua Trung Quốc để trở thành nơi có số ca tử vong Covid-19 cao nhất thế giới với 3.405 người, CNN đưa tin rạng sáng 20/3.

Số ca tử vong ở Italy đã lên tới 3.405, so với 3.242 ca ở Trung Quốc, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Italy giờ trở thành trung tâm chết chóc của đại dịch toàn cầu.

Tính đến cuối ngày 19/3, Italy có 41.035 ca mắc Covid-19, nhiều hơn 5.322 ca so với một ngày trước đó, Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy thông báo tại cuộc họp báo cùng ngày.

Các biện pháp phòng chống coronavirus mới ở khu vực Lombardy thuộc miền bắc Italy là không đủ nghiêm ngặt, theo các chuyên gia y tế Trung Quốc đang giúp Italy xử lý đại dịch.

“Tình hình ở Lombardy hiện nay tương tự những gì chúng tôi trải qua 2 tháng trước ở thành phố Vũ Hán, tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc”, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trugn Quốc Sun Shuopeng nói ngày 19/3 tại một cuộc họp báo ở thành phố Milan của Italy.

“Ở Vũ Hán, sau một tháng áp dụng chính sách phong tỏa, chúng tôi thấy xu hướng đỉnh dịch giảm dần. Còn ở Milan, khu vực bị Covid-19 tấn công mạnh nhất, việc phong tỏa không được thực hiện thực sự nghiêm. Giao thông công cộng vẫn hoạt động, người dẫn vẫn đi lại đó đây, vẫn ăn tối, dự tiệc trong khách sạn, không đeo khẩu trang”, ông Sun nói.

Ông khuyên người Italy dừng mọi “hoạt động kinh tế và giảm số người di chuyển”, mọi người nên ở nhà.

Số bệnh nhân Covid-19 chết ở Italy vượt Trung Quốc ảnh 1 Thân nhân của một bệnh nhân Covid-19 tử vong đến nghĩa trang thành phố Bergamo hôm 16/3. Ảnh: Getty.

Mỹ xét nghiệm hàng chục nghìn người mỗi ngày, sẽ dùng thuốc sốt rét để chữa Covid-19

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, lãnh đạo đội đặc nhiệm coronavirus của chính quyền Donald Trump, hôm qua nói với báo giới tại Nhà Trắng rằng, hàng chục nghìn xét nghiệm Covid-19 được tiến hành mỗi ngày khắp nước Mỹ và các trung tâm xét nghiệm giờ được yêu cầu báo cáo trực tiếp các con số xét nghiệm đó cho Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ.

Tuy nhiên, ông Pence chỉ khuyến khích những người có triệu chứng đi xét nghiệm. “Điều quan trọng mà mọi người Mỹ cần nhớ là nếu bạn không có triệu chứng, bạn không cần xét nghiệm”, ông nói.

Tổng thống Trump nói rằng, thuốc trị bệnh sốt rét chloroquine và loại thuốc tương tự hydroxychloroquine sẽ sớm được kê đơn để điều trị người nhiễm coronavirus mới.

Những bằng chứng ban đầu có được từ tế bào con người cho thấy, chloroquine (được dùng để điều trị sốt rét và các bệnh tự miễn) có thể có tác dụng chống lại coronavirus mới.

Các bác sĩ ở Trung Quốc, Mỹ và một số nước khác đã thử nghiệm chloroquine với bệnh nhân Covid-19 nhưng chưa có đủ bằng chứng lâm sàng cho thấy loại thuốc này có hiệu quả với người.

Chloroquine được coi là an toàn với hầu hết bệnh nhân, nhưng có thể gây ra tác dụng phụ như co giật, buồn nôn, nôn mửa, điếc, thay đổi thị lực, hạ huyết áp.

Tháng trước, khi được hỏi về chloroquine, TS Janet Diaz đến từ WHO nói: “Lúc này chưa có bằng chứng nó có hiệu quả điều trị”. Bà Diaz cho biết, vào thời điểm đó, các nỗ lực nghiên cứu và phát triển thuốc được WHO ưu tiên là thuốc kháng virus.

Tổng thống Trump cũng đề cập một loại thuốc kháng virus là Remdesivir. Loại thuốc này là trọng tâm thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc và Mỹ.

Remdesivir là loại thuốc kháng virus đang được thử nghiệm và dường như có tác dụng chống lại nhiều chủng virus khác nhau, bao gồm coronavirus và Ebola.

Loại thuốc này đã được thử nghiệm với người lớn nhiễm coronavirus mới tại Trung tâm Y tế Đại học Nebraska, Viện Y tế quốc gia Mỹ cho biết.

Tính đến rạng sáng 20/3, Mỹ có ít nhất 11.015 bệnh nhân Covid-19, bao gồm 70 công dân Mỹ được hồi hương từ nước ngoài. Tất cả 50 bang của Mỹ đều có ca nhiễm. Đến nay, Mỹ ghi nhận 164  trường hợp tử vong.

Daniel Dae Kim, diễn viên Mỹ nổi tiếng trong loạt phim truyền hình ăn khách "Hawaii 5-0" và "Lost", hôm qua thông báo anh vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Đại dịch Covid-19 cũng đang ảnh hưởng các chiến dịch quân sự của Mỹ ở nước ngoài như Iraq, Afghanistan. Ở Iraq, các hoạt động huấn luyện do Mỹ dẫn dắt nhằm chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tạm dừng 60 ngày, Bộ Quốc phòng Anh thông báo ngày 19/3.

Tương tự, liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan đã áp dụng một loạt biện pháp để ngăn coronavirus mới lây lan, bao gồm tạm dừng việc đưa người vào Afghanistan, hoãn việc triển điều chuyển một số quân nhân…

Những hành động như vậy có thể làm phức tạp kế hoạch Mỹ giảm quân số ở Afghanistan xuống còn 8.600 mà đây là một nội dung chính trong thỏa thuận Mỹ-Taliban ký cuối tháng trước.

Số bệnh nhân Covid-19 chết ở Italy vượt Trung Quốc ảnh 2 Nhân viên y tế vận chuyển bệnh nhân ở bang Washington, Mỹ hôm 29/2. Ảnh: Getty.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.