Tiền Phong số 271

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM CUBA: THỨ SÁU 27/9/2024 SÕ 271 0977.456.112 CHUYỆN HÔM NAY Dấu ấn XEM TIẾP TRANG 3 n THÁI AN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa kết thúc chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Mỹ đầu tiên trên cương vị mới. Đây cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). TRANG 16 KỶ LỤC GIA HOÀNG NGUYÊN THANH TRANH TÀI TẠI BERLIN MARATHON GIÃN, HOÃN NỢ Người dân nuôi cá lồng ở xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương sửa sang lồng cá để tái sản xuất ẢNH: PV TRANG 3 + 4 + 5 cho khách hàng sau bão TRANG 12 TIẾP TỤC KẾ THỪA, PHÁT HUY DI SẢN QUÝ BÁU Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay QuÕc tế Jose Marti, thủ đô La Habana ẢNH: TTXVN TRANG 10 + 11 NGÀY THẺ VIỆT NAM NĂM 2024: Công nghệ thanh toán mới hướng đến giới trẻ Điểm nhấn quan trọng của Ngày Thẻ Việt Nam 2024 Ông Nguyễn Trọng Tải bần thần nhìn cánh đồng chuÕi tan hoang TRANG 7 Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp ĐẠI HỘI HỘI LHTN TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ VI: Yên Bái: Cả hệ thống chính trị vào cuộc Lào Cai gượng dậy từ đau thương Cách nào làm vơi nỗi buồn bên sông Luộc?

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 27/9/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mọi người biết sao không, Mõ rất cảm kích khi tham dự cuộc họp của hội đồng làng hôm qua… - Bấy nay ít khi thấy Mõ bày tỏ cảm xúc, nay chia sẻ vậy mọi người hóng thông tin tốt lành… - Đương nhiên rồi! Tiết lộ cho mọi người nghe thông tin này rất hạn chế, chỉ lưu hành nội bộ thôi… - Nội bộ là nội bộ nào? Cẩn thận nhé Mõ, nếu nội bộ chỉ gói gọn trong phạm vi cán bộ chủ chốt mà Mõ cứ oang oang là phạm vào quy định tiết lộ bí mật công tác đấy! - Mõ hiểu mà! Nội bộ ở đây là trong phạm vi cư dân làng mình thôi! - Thế thì thoải mái! Thông tin đi! - Đây! Cuộc họp cốt cán làng rất chi là thẳng thắn, nghiêm khắc với tinh thần phê và tự phê rất cao. Mỗi công bộc làng đều có bản kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công việc với tinh thần cầu thị sâu sắc. - Quý hóa quá! Được làm con dân nơi có đội ngũ công bộc thẳng thắn, trách nhiệm vậy thực không còn gì hạnh phúc và yên tâm hơn. Nội dung cụ thể thế nào? - Trưởng thôn Đoài mạnh mẽ, hứa sẽ thực hiện các lời hứa trước đây chưa được thực hiện… - Phải thế chứ, cứ hứa mãi thế dân mong dài cổ. Trưởng thôn Đông có ý kiến gì không? - Đương nhiên! Quyết liệt và ráo riết, trưởng thôn Đông cam kết sẽ xử lí dứt điểm các cam kết tồn tại hơn hai nhiệm kì qua… - Đúng là khẩu khí của những người hành động. Trưởng làng kết luận thế nào? - Trưởng làng dõng dạc hứa sẽ giám sát các lời hứa và cam kết theo dõi tiến độ của các cam kết… -!!!??? MÕ LÀNG Giám sát và theo dõi TIN Đề nghị công khai lãnh đạo né tiếp dân Sáng 26/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2024. Theo tờ trình của Chính phủ, trong thời gian qua, các cơ quan hành chính đã tiếp gần 256 nghìn lượt người về hơn 206 nghìn vụ việc. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền đạt 81,4%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 83%. Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, hiện mới có 45/63 địa phương gửi kết quả báo cáo, dẫn đến khó đánh giá sát được tình hình. Để tăng cường kỷ luật công vụ, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, chấn chỉnh không để lặp lại tình trạng này trong năm sau. Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị các cơ quan xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, then chốt cần thực hiện trong năm 2025, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu thực tế. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị công khai các địa phương chậm gửi báo cáo. “Tại sao còn mười mấy đơn vị không báo cáo? Sức mạnh của giám sát là công khai, minh bạch, khuyến cáo, kiến nghị, cảnh tỉnh, răn đe. Cần công khai lên cho người dân thấy”, ông Phương nêu. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, với những trường hợp Ban tiếp công dân mời người đứng đầu mà không đến cũng cần phải công khai. THÀNH NAM KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2024): Hà Nội không trình diễn ánh sáng, bắn pháo hoa Ngày 26/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp Ban tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, sau ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, Ban tổ chức đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xem xét, quyết định dừng, điều chỉnh quy mô và thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Cụ thể, thành phố dừng 8 hoạt động, trong đó, dừng tổ chức bắn pháo hoa tối 10/10/2024 tại 30 điểm trên địa bàn thành phố; dừng trình diễn nghệ thuật ánh sáng. TRƯỜNG PHONG THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: 5 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM KHI THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỈNH BÌNH DƯƠNG Ngày 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bình Dương chú trọng 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, khẩn trương triển khai hiệu quả Quy hoạch, đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. Điều phối, quản lý hiệu quả, bảo đảm liên kết, thống nhất và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng. Thủ tướng lưu ý, Bình Dương phải phổ biến, quán triệt bằng nhiều hình thức khác nhau để nhân dân hiểu, nắm rõ, từ đó ủng hộ quy hoạch, làm theo quy hoạch, giám sát việc thực hiện quy hoạch và thụ hưởng những thành quả từ quy hoạch với tinh thần “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân thụ hưởng”. HƯƠNG CHI Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị chuyên đề quý 3 Sáng 26/9, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (T.Ư) tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý III và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS. TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề: “Một số quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, trong đó có quan điểm “đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Theo ông Lâm, điều này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về định hướng cho sự phát triển đất nước trong thế kỷ XXI và cho sự nghiệp cách mạng lâu dài của dân tộc. Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 10 khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có hai bài phát biểu rất quan trọng khai mạc và bế mạc hội nghị. Thời gian tới, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt những nội dung của Hội nghị T.Ư 10, những vấn đề mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu ra tại hội nghị. TRƯỜNG PHONG T.Ư giám sát TPHCM về thãc hiÈn Nghị quyết 31 Chiều 26/9, tại TPHCM, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức công bố kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt: Đoàn giám sát). Đoàn giám sát gồm có 11 người. Trong đó, ông Trần Lưu Quang, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - làm Trưởng đoàn. Đoàn giám sát sÀ tiến hành giám sát trong 45 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo tự giám sát của Thành ủy TPHCM. Đoàn sÀ tiến hành giám sát qua các bước: công bố quyết định, thông qua kế hoạch giám sát; Thành ủy TPHCM chuẩn bị báo cáo tự giám sát; đoàn giám sát thu thập tài liệu, có những cuộc khảo sát, thẩm tra ở một số đơn vị. Sản phẩm của đợt giám sát này sÀ báo cáo lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương để từ đó báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn cho biết, mục đích chính của kế hoạch giám sát là nhằm nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết 31. Đồng thời, đánh giá đúng về các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và kết quả thực hiện Nghị quyết 31 tại TPHCM... NGÔ TÙNG Ông Trần Đình Văn thôi làm nhiÈm vụ đại biểu Quốc hội Ngày 26/9, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, chiều 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Đình Văn, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Trần Đình Văn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Đình Văn, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Ông Trần Đình Văn sinh ngày 17/6/1966, quê quán: xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Vào tháng 8/2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Văn bằng hình thức Cảnh cáo. THÀNH NAM Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát dã án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành ẢNH: H.C

3 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 27/9/2024 116.000 TỶ ĐỒNG DƯ NỢ BỊ ẢNH HƯỞNG DO BÃO LŨ Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, thống kê sơ bộ của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, có khoảng 116.000 tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng do bão số 3 với hơn 83.400 khách hàng bị thiệt hại. Một số địa phương có dư nợ thiệt hại lớn gồm Yên Bái (chiếm hơn 18,5% tổng dư nợ của địa phương), theo sau là Hà Nội (khoảng 11%), Hải Phòng (10,7%), Hải Dương (8,6%) Quảng Ninh (7%)... Phó Thống đốc ghi nhận nhiều ngân hàng đã nhanh chóng áp dụng các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng như giảm lãi suất cho vay, tăng quy mô gói hỗ trợ... Một số ngân hàng chấp nhận giảm lợi nhuận để hỗ trợ tối đa tiền lãi cho khách hàng. Bên cạnh việc giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách vay sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, nhiều ngân hàng cũng cam kết các gói tín dụng ưu đãi cho vay mới. Theo đó, MB có gói 7.000 tỷ đồng; Ngân hàng Lộc Phát thông tin gói tín dụng 8.000 tỷ đồng với lãi vay 6 - 6,5%/năm… Về giải pháp, theo ông Tú, NHNN sẽ nghiên cứu và sớm trình Chính phủ cơ chế về trích lập dự phòng rủi ro. Đây là căn cứ xây dựng cơ chế, chính sách riêng cho việc giãn, hoãn nợ cho những khách vay bị thiệt hại cho riêng cơn bão số 3. NHNN sẽ có chỉ thị để toàn ngành tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ cho khách vay bị thiệt hại, nhất là những khách hàng bị mất trắng tài sản. “Các chính sách, gói hỗ trợ mà ngân hàng đã công bố, cam kết phải đi vào cuộc sống, vào người dân, doanh nghiệp - những khách vay bị thiệt hại. Vốn cho vay mới phải được triển khai khẩn trương, giúp người dân sớm khôi phục”, ông Tú nói. Ông Tú cho biết thêm, công tác triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ và lưu ý thêm các ngân hàng cần linh hoạt khi cho vay. Nếu quy định, điều kiện quá chặt chẽ với những người đã bị mất trắng tài sản, đòi tài sản đảm bảo là rất khó. Nhưng hoạt động cho vay vẫn phải đảm bảo an toàn. CẦN SỰ CHUNG TAY VÀO CUỘC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chia sẻ thêm, hiện hầu hết các ngân hàng đều đã thực hiện ngay các giải pháp miễn, giảm lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Theo ông Hùng, sau bão, chất lượng tài sản của các ngân hàng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng cho dù có bảo hiểm khoản vay. Công trình khách sạn, nhà hàng, tàu du lịch, tàu, thuyền, phương tiện nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản đều bị cuốn trôi hết theo bão, lũ,… trâu, bò cũng chết nhiều. Cùng với đó, tín dụng tiêu dùng càng lao đao. Ông Hùng đề xuất, với sự cố thiên tai lần này, Chính phủ cần ban hành cơ chế cho phép các ngân hàng khoanh nợ đối với những khách hàng bị thiệt hại lớn, cần nhiều thời gian phục hồi thay vì cơ cấu thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ như trước đây. Với khoản vay mới mà khách hàng mất hết tài sản, có thể xem xét thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc không phải thế chấp. “Nếu chỉ mình ngân hàng tham gia, sẽ rất e ngại, do đó rất cần sự chung tay vào cuộc của chính quyền địa phương”, ông Hùng nói. PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, các ngân hàng thương mại cần thực hiện các chính sách giãn nợ, hoãn nợ và không chuyển nhóm nợ xấu đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại do bão để giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để khôi phục sản xuất mà không phải lo lắng về áp lực trả nợ ngay lập tức. “Nghị quyết 143 của Chính phủ cũng giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng bộ, ngành và các địa phương. Từ việc tái thiết cơ sở hạ tầng đến bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm và các khía cạnh khác của đời sống xã hội. Đây là cơ sở quan trọng để các cấp chính quyền địa phương và doanh nghiệp có thể thực thi, triển khai thực hiện nhiệm vụ khôi phục hoạt động một cách hiệu quả”, ông Thịnh nói. NGỌC MAI Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, NHNN đang xây dựng cơ chế, chính sách cho việc giãn, hoãn nợ cho những khách vay bị thiệt hại cho riêng cơn bão số 3. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đi thực tế tại Quảng Ninh và gặp các hộ dân có vay ngân hàng bị ảnh hưởng sau bão số 3 ẢNH: N.H Nhiều doanh nghiệp mất trắng tài sản sau bão số 3 ẢNH: HOÀNG DƯƠNG Ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia Kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam cho rằng, việc cần làm ngay lúc này là cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng, nỗ lực tái thiết, hỗ trợ sản xuất kinh doanh phục hồi sau bão. Với các doanh nghiệp, Chính phủ đã có chỉ đạo NHNN để thông qua hệ thống ngân hàng, giúp doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn tài chính cho phục hồi. Tuy nhiên, bản thân lĩnh vực ngân hàng cũng chịu thiệt hại từ rủi ro của khách hàng, cần đảm bảo an toàn hệ thống, nên không dễ để tìm được cơ chế hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp. Theo đó, cơ chế phục hồi tốt nhất là dựa vào bảo hiểm, và các nguồn hỗ trợ từ ngân sách. VIỆT LINH Cắt bỏ phiền hà, khẩn trương cho vay mới Ngày 26/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Chỉ thị 04 yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch tại 26 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão để triển khai kịp thời, khẩn trương nhất các giải pháp hỗ trợ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Theo đó, các ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay cho vay khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành; thực hiện chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ, khoanh nợ, cho vay mới đối với khách hàng thuộc đối tượng theo quy định. Các tổ chức tín dụng cắt bỏ phiền hà, khẩn trương xét duyệt cho vay mới và tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho người vay; nhất là vấn đề tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh sau bão. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc đối với an toàn của tổ chức tín dụng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. NGỌC MAI Giãn, hoãn nợ cho khách hàng sau bão CHUYỆN HÔM NAY Mọi hoạt động trong chuyến đi đều để lại ấn tượng sâu đậm và được ghi nhận, nhưng kết thành quả ngọt lành, lâu bền và có lợi cho số đông mới thực sự đi vào lòng người, chạm tới trái tim. Trái ngọt đầu tiên phải kể đến thông điệp vừa mang tính bao trùm, toàn diện lý thuyết vừa mang tính cụ thể, sâu sát thực tế gửi tới lãnh đạo LHQ, lãnh đạo 193 nước thành viên tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới. Ngày 24/9, tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 79, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 5 nhóm giải pháp vừa mang tính toàn cầu vừa thể hiện tầm nhìn Việt Nam. Đặc biệt, nhóm giải pháp về tư duy mới kiến tạo tương lai mang tính chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện, tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi quản trị toàn cầu chính là mong mỏi của các nước, các dân tộc trên thế giới hiện nay. Và sợi chỉ đỏ xuyên suốt các nhóm giải pháp ấy chính là đoàn kết như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra “Đoàn kết - đoàn kết - đại đoàn kết. Thành công - thành công - đại thành công”. Ngoài ra, các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thể hiện Việt Nam không chỉ có thành ý, thiện chí mà còn có những hành động rất cụ thể chứng tỏ Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Việt Nam hoan nghênh việc Đại hội đồng đã chính thức trao thêm quyền tham gia thực chất hơn cho Nhà nước Palestine từ khóa 79 này; khẳng định đoàn kết với Nhà nước và nhân dân Cuba, kêu gọi Hoa Kỳ gỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống lại Cuba…”. Không phải tự nhiên mà ngày 24/9, Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ nói rằng, Việt Nam là hình mẫu trong phát triển kinh tế-xã hội. Không phải tự nhiên mà ngày 25/9, Phó chủ tịch cấp cao của SpaceX khẳng định, tập đoàn có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam… Đồng thời trong chuyến công tác tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cụ thể hóa vẻ đẹp, tiềm năng của đất nước, con người, đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam, giúp cộng đồng quốc tế thêm hiểu, thêm yêu đất nước ngàn năm văn hiến, thêm tin tưởng những người bạn tốt, đối tác tin cậy, giàu trách nhiệm trên dải đất hình chữ S. Khi phát biểu tại Đại học Columbia ngày 23/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa khái quát hóa, nâng tầm hình ảnh ấy (tầm nhìn cho kỷ nguyên mới, tiếp tục đổi mới, hội nhập trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kiên trì chính sách quốc phòng “4 không”), vừa cụ thể hóa quan hệ Việt Nam với các nước, đặc biệt với Mỹ, từ cựu thù đến Đối tác chiến lược toàn diện. Rồi khi đối thoại cởi mở với sinh viên, trả lời câu hỏi về cơ hội đóng góp của du học sinh, lãnh đạo Việt Nam nhắn gửi thông điệp sâu xa: Phải có tư duy toàn cầu, không nhất thiết phải về nước mới đóng góp được cho quê hương… TH.A Dấu ấn TIƒP THEO TRANG 1

4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 27/9/2024 CÁNH ĐỒNG CHUỐI XUẤT KHẨU TAN HOANG Đứng trên con đê cấp 2 thôn Hữu Trung (xã Hà Thanh) nhìn xuống dòng sông Luộc, chúng tôi không khỏi xót xa trước cảnh hoang tàn của cánh đồng chuối trĩu buồng bị gió bão quật gãy ngang thân, ngâm nước nhiều ngày. Nếu không có cơn bão số 3 tàn phá thì chỉ mấy tháng nữa, chuối của người dân Hà Thanh sẽ có mặt ở thị trường châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Nguyễn Trọng Tải (55 tuổi, Giám đốc HTX Nông nghiệp Hà Thanh) nhìn cảnh đồng chuối trong sự tiếc nuối, thi thoảng ông lại bước xuống ruộng nhặt những chiếc lá khô như một thói quen từ trước. Bão số 3 đã lấy đi tất cả cơ nghiệp của người dân Hà Thanh, 170 héc ta chuối xuất khẩu, chuối tiêu hồng phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới đã bị cơn bão cuốn đi. “Toàn bộ diện tích trồng chuối hữu cơ của người dân đã được ký hợp đồng với doanh nghiệp và cuối năm chuối được xuất khẩu sang các nước các nước châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản. Theo giá hợp đồng, 1 sào chuối doanh nghiệp thu mua từ 19 đến 21 triệu đồng. Người dân phấn khởi, năm nay sẽ có cái Tết sung túc, rồi ra năm, đầu tư tiền xây nhà, mua xe... Nhưng rồi bao ước mơ, dự định không cánh mà bay. Thực sự xót xa!”, ông Tải ngậm ngùi. Bên cạnh chuối xuất khẩu, chuối tiêu hồng cũng mang lại nguồn lợi lớn cho người nông dân. Theo ông Tải, những ngày giáp Tết, mỗi buồng chuối tiêu hồng có giá dao động từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Lúc đó, thương lái vào tận vườn đặt hàng, trả tiền trước. Ước tính, mỗi sào chuối trồng được khoảng 60 cây, người trồng thu về khoảng 70 triệu đồng/sào. Một số hộ trồng chuối xuất khẩu ở xã Hà Thanh cho hay, có hộ thiệt hại hàng tỷ đồng vì bao nhiêu tiền của dồn vào cây chuối. Dù cơn bão đã qua đi mấy tuần nhưng ông Nguyễn Văn Nam (45 tuổi, thôn Hữu Trung, xã Hà Thanh) cứ một mình ngồi lặng lẽ trong căn nhà nhỏ ở cuối thôn. Ông không muốn bước ra đường vì mỗi lần đứng trước 10 mẫu chuối của gia đình tan tác, ông không cầm lòng được. Ông Nam chia sẻ, thất bại này làm cho ông gần như trắng tay và ôm một món nợ lớn chưa biết đến lúc nào trả hết. “Đến tuổi này rồi, ít nhất phải có của ăn, của để, nào ngờ phút chót trắng tay! Trồng chuối mở ra cơ hội lớn cho người nông dân thay đổi cuộc sống. Vì toàn bộ giống, kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm đều có doanh nghiệp lo. Người nông dân chỉ trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật chờ đến ngày “hái quả”, nhưng thiên tai đã tàn phá không còn gì. Cứ tưởng năm sau tôi khởi công xây ngôi nhà mới khang trang, đầu ngờ lại phải phải gánh món nợ lớn và không biết đến bao giờ mới có ngôi nhà mới cho vợ con ở”, ông Nam nói. NÍN THỞ KHÔI PHỤC NGHỀ NUÔI CÁ LỒNG Nằm bên bờ sông Luộc là dãy lồng cá bị nước lũ đánh tan tác. Người dân đang cố sửa chữa, khắc phục để bắt đầu vào giống cho vụ mới. Ông Nguyễn Trọng Tải cho biết, trên sông Luộc, xã Hà Thanh có 420 lồng cá, bão số 3 và lũ lớn đã tàn phá, cuốn trôi gần một gần 200 lồng. Có những hộ, toàn bộ lồng nuôi bị nước lũ đánh lật, gây thiệt hại hàng tỷ đồng, mất hết cơ nghiệp. Bần thần dọn vệ sinh để chuẩn bị sửa chữa hệ thống lồng cá đã bị lũ phá hỏng hoàn toàn, ông Phạm Văn Huận, xóm Hữu Trung (xã Hà Thanh) buồn rầu kể: Khi lũ lớn kèm theo rác đổ về, 6 lồng cá của ông bị “đánh” dựng đứng. Toàn bộ hơn 10 tấn cá trôi sông hết. “Lũ về nước dâng lên nhanh, tôi ra chằng néo lồng cá khỏi bị trôi. Khi tôi đang lúi húi chằng chéo, thì bất ngờ một “núi” rác ập xuống, đánh toang toàn bộ lồng cá”, ông Huận kể. Dù nhanh chân chạy thoát nhưng ông bị thanh sắt quật vào chân, gây ra vết thương ở đầu gối và phải khâu đến 10 mũi. “Vết thương chưa lành nhưng ngồi ở nhà không yên, hàng ngày, tôi vẫn ra dọn dẹp lồng cá, chuẩn bị gọi thợ vào sửa chữa, tiếp tục vào giống”, ông Huận nói. Người nuôi cá lồng chia sẻ, nuôi cá đã trở thành nghề nghiệp lâu nay, dù thiệt hại lớn nhưng không bỏ được, phải tiếp tục vay vốn để tiếp tục sản xuất. “Trước đây, khi đầu tư 6 lồng cá, ngoài số vốn của gia đình, vay mượn họ hàng, tôi phải vay ngân hàng gần 1,5 tỷ đồng. Mấy tháng trước vừa tiết kiệm trả xong khoản vay của anh em, còn vốn vay ngân hàng vẫn nguyên đó. Cứ tưởng vụ cá này tôi sẽ giải quyết nốt món nợ ngân hàng cho nhẹ người, nào ngờ tai họa ập xuống”, ông Huận chia sẻ. Theo ông Huận, “bỏ thì thương, vương thì tội”, nợ nần ông vay giờ đã lên con số vài tỷ, sắp tới tính đường vay tiếp để tái đầu tư. “Không làm tiếp thì lấy đâu ra tiền trả nợ. Chỉ mong ông trời thương, cho “mưa thuận, gió hòa” để tôi tiếp tục chăn nuôi, làm ăn có tiền trả nợ và lo cuộc sống gia đình”, ông Huận bộc bạch. Ông Đào Minh Thiêm (thôn Hữu Trung, xã Hà Thanh) cho biết, ông cùng với một số hộ gia đình chung vốn xây dựng 30 lồng cá, nuôi 4 loại cá: lăng, trắm, chép và diêu hồng. Trong 4 loại cá, ông Thiêm nuôi số lượng lớn cá diêu hồng. Khi lũ về, hơn 10 tấn cá diêu hồng trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng chết sạch. Thiệt hại cho người nuôi cá lồng trên sông Luộc có thể chưa dừng lại. Theo người dân nơi đây, sau khi lũ rút, họ lo lắng lượng nước từ các kênh của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, các vùng trũng đổ ra sông. Theo kinh nghiệm của người dân, nguồn nước này khi đổ ra sẽ làm ô nhiễm sông Luộc, gây ra tình trạng nước thiếu ô xy, làm cho cá chết hàng loạt. “Chúng tôi đang nín thở xem tình hình. Nếu nước bị ô nhiễm nặng, lượng ô xy trong nước giảm thì toàn bộ cá sẽ chết, lúc đó sẽ gây ra thiệt hại ghê gớm”, ông Thiêm lo lắng. VIẾT HÀ - ĐỨC NGUYỄN Nông dân xã Hà Thanh (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đầu tư hàng tỷ đồng trồng chuối xuất khẩu, nuôi cá lồng đã trắng tay sau bão lũ. Nguyện vọng của người dân mong ngân hàng giãn, hoãn nợ, nới hạn ngạch cho vay tín dụng, tạo điều kiện để tái đầu tư sản xuất. Ông Nguyễn Trọng Tải bần thần nhìn cánh đồng chuối tan hoang Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Thanh cho biết, hiện nay, nguồn vốn trong dân đã cạn kiệt, tất cả vốn liếng tập trung đầu tư trồng chuối và nuôi cá lồng. Người dân mong muốn ngân hàng tạo điều kiện cho người dân vay vốn với lãi suất ưu đãi để tái sản xuất. “Các ngân hàng cần nới rộng hạn ngạch cho vay tín dụng để người dân tái sản xuất. Bão lũ đã cuốn trôi tất cả tài sản của người dân. Nếu ngân hàng yêu cầu tài sản thế chấp, người dân sẽ gặp khó khăn. Bởi các tài sản có giá trị, đất đai, ruộng vườn đều cầm cố ngân hàng vay vốn đầu tư, nay không còn thứ gì để cầm cố nữa”, ông Kiên nói. Cách nào làm vơi nỗi buồn bên sông Luộc? TÁI THIẾT Kỳ V Người dân nuôi cá lồng ở xã Hà Thanh sửa sang lồng cá để tái sản xuất Ông Phạm Văn Huận dọn dẹp quanh lồng cá để chuẩn bị thuê thợ sửa lồng cá

THỜI SỰ 5 n Thứ Sáu n Ngày 27/9/2024 Là một vùng đất nông nghiệp nổi tiếng tại Yên Bái, nhưng hiện xã Tuy Lộc, TP Yên Bái chỉ còn lại một màu xám tro do nước lũ tràn qua. Khắp cánh đồng, cây chết nằm gãy gập, vùi lấp. Những trang trại lợn tan hoang, lợn chết nằm la liệt trên cánh đồng, đường làng và bờ sông. Trong nỗi đau mất mát quá lớn, không biết bắt đầu lại từ đâu, chị Trần Thị Vinh, chủ trang trại chăn nuôi của Công ty Hòa Bình Minh ở xã Tuy Lộc cho biết, lũ dữ ập đến ngoài sức tưởng tượng. Trước bão, trang trại có hơn 5.000 con lợn từ 60 kg đến 120 kg, chỉ chờ 1 - 2 tháng nữa là xuất chuồng. Thế nhưng lũ quét tràn qua, tất cả bị cuốn trôi hết, hiện chỉ còn lại 50 con lợn. Khu chăn nuôi bị xóa sổ, không chỉ khiến 25 tỷ đồng tiền đầu tư chăn nuôi trôi theo nước, mà hàng chục công nhân ở đây cũng lâm vào cảnh thất nghiệp. “Cả tuần nay, tôi bàng hoàng và loay hoay chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu. Quanh đây, nhà dân nào cũng bị thiệt hại, nên tôi không dám đòi hỏi gì”, chị Vinh buồn rầu nói. Cũng như vựa rau Tuy Lộc, người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bái được biết đến với loại trái cây bưởi “tiến Vua” đặc sản, hàng năm cho mang về doanh thu hơn 60 tỷ đồng mỗi năm cho người dân. Chỉ sau một đêm, gần 100 ha bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều hộ gia đình mất trắng. Về giáo dục, theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ khiến 28 trường bị ngập úng, 37 trường bị sạt lở, toàn tỉnh có 2 giáo viên, 8 học sinh bị thiệt mạng; 2 học sinh bị thương do sạt lở ta luy, lũ lụt. Thiệt hại về cơ sở vật chất và tài sản ước tính lên đến hơn 45 tỷ đồng, gần 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và trên 12.000 học sinh ở Yên Bái bị ảnh hưởng do mưa lũ… VỰC LoI CU–C SỐNG Yên Bái huy động hàng vạn lượt người tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Nước rút đến đâu, lực lượng quân đội, dân quân cùng các lực lượng giúp dân vệ sinh nhà cửa đến đó, sửa chữa các ngôi nhà hư hỏng, vệ sinh môi trường, đường phố. Lượng đất đá, cây cối ngổn ngang như bãi chiến trường khiến công việc rất vất vả. Có mặt tại các khu vực chịu thiệt hại vô cùng nặng nề ở các phường Hồng Hà, phường Đồng Tâm, phường Nguyễn Thái Học, hơn 300 chiến sỹ thuộc Trung đoàn 174, sư đoàn 316 cần mẫn làm việc mặc cho nắng gắt oi bức, mùi hôi thối bốc lên từ lớp bùn sâu hàng mét. Thượng úy Lê Ngọc Trường, Chính trị viên đại đội 7, tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174 cho biết: “Chúng tôi triển khai lực lượng khai thông các tuyến đường, cống; giúp nhân dân vận chuyển một số đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa. Khi có các đoàn từ thiện đến thì chúng tôi hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm đến các vị trí của người dân đang thiếu thốn. Vượt tuyến đường hàng trăm cây số để tới thành phố Yên Bái hỗ trợ nhân dân vùng lũ, chị Hà Vân Kiều - Bí thư Huyện Đoàn Mù Cang Chải cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh Đoàn Yên Bái, Huyện Đoàn huy động hơn 50 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn TP Yên Bái. Nhiều ngày nay, công việc chủ yếu là san gạt đất, bùn, cây cối trên đường phố, vệ sinh nhà cửa, khơi thông cống rãnh. Ngoài ra, cùng các lực lượng đoàn viên khác tham gia cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng, khối lượng công việc rất lớn, các đoàn viên đều cố gắng hết mình để giúp cho người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, thiệt hại do mưa lũ gây ra ở Yên Bái là vô cùng nặng nề, trong đó lĩnh vực nông nghiệp cần nhiều nguồn lực và nhiều thời gian mới có thể khắc phục được. Thực tế, Yên Bái đang còn hàng nghìn hộ dân sinh sống dưới chân đồi núi đã sạt lở hoặc sắp sạt lở chưa dám trở lại nhà sinh sống sau mưa lũ cần được hỗ trợ để tái thiết cuộc sống; hàng trăm ngôi nhà sập đổ hoàn toàn cần tìm quỹ đất để người dân tái định cư và kinh phí để làm lại nhà cửa. Đường giao thông sạt lở, cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng nề cũng cần được sửa chữa. Với một tỉnh còn nghèo, con số thiệt hại lên đến hơn 5.700 tỷ đồng là quá lớn, vượt quá tầm tay… “Cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự hỗ trợ của Trung ương, sự ủng hộ của đồng bào trong và ngoài nước, người dân Yên Bái sẽ nỗ lực hết sức để sớm khôi phục lại đời sống, khôi phục lại sản xuất”, bà Vũ Thị Hiền Hạnh khºng định. HÂN NGUYỄN - VĂN ĐỨC Những con số thiệt hại do bão lũ gây ra tại Yên Bái được thống kê qua mỗi ngày đều gia tăng. Đến ngày 23/9, con số này đã lên đến hơn 5.700 tỷ đồng, vượt quá tổng ngân sách hàng năm của tỉnh trong năm 2023. Nhiều diện tích nông nghiệp bị mất trắng Đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lũ Trong số các tỉnh miền núi phía Bắc, Lào Cai là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản hậu cơn bão số 3. Từ chiều 8/9, vụ sạt lở cộng lũ quét đầu tiên xảy ra tại Lào Cai được ghi nhận tại thị xã Sa Pa. Nhiều diện tích hoa màu, tài sản của người dân bị cuốn trôi, 6 người chết, nhiều người bị thương và mất tích. Khi chưa kịp khắc phục, liên tiếp trong ngày 9 -10/9, mưa lớn, sạt lở đất khiến nhiều nơi giao thông bị chia cắt hoàn toàn, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Trận lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên), thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc, Bắc Hà), thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc (xã Nậm Lúc) và một số xã của huyện Bát Xát khiến số người chết và mất tích lên tới hàng trăm người. Hiện tại, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn tiếp tục được thực hiện. Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có 201 người chết, mất tích, bị thương; hơn 10.400 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi, sụt lún, di dời khẩn cấp, hư hỏng công trình phụ. Ước tính tổng sản lượng lương thực, rau màu thiệt hại khoảng 21.500 tấn. Hư hỏng, thiệt hại 188 công trình cấp nước sạch nông thôn, 382 công trình thủy lợi. Ước tổng thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng. Sau hơn 2 tuần đương đầu với thiên tai, hiện, các công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Lào Cai vẫn ngổn ngang trăm bề. Nhiều tuyến đường giao thông vẫn ách tắc, hàng chục người mất tích chưa được tìm thấy, các cơ sở y tế, giáo dục chưa thể phục hồi, hạ tầng kỹ thuật, thông tin liên lạc nhiều nơi gián đoạn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chung tay của toàn xã hội, các quỹ bảo trợ, tương thân tương ái, chỉ trong vòng vài ngày, những khu tái định cư cho bà con Làng Nủ, Kho Vàng hay Nậm Tông được dựng lên. Hàng trăm hộ dân bị mất nhà, mất người có thể an tâm về nơi ở mới. Tại cuộc họp ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là các giải pháp hậu bão lũ. Các địa phương cần thay đổi cách chỉ đạo điều hành; không chỉ quan tâm đến các sự việc thời vụ mà cần đảm bảo tổng thể toàn diện, ổn định cuộc sống của người dân, phát triển kinh tế - xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm, đảm bảo chi trả, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người bị thương, người thiệt mạng do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão; tham mưu thực hiện các thủ tục về tuyên bố người mất tích. Đối với những nhà bị sập hoàn toàn, bị lũ cuốn trôi cần ưu tiên hỗ trợ trước; về vấn đề đất đai, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị chức năng cấp huyện, cấp xã chủ động thực hiện, xuống hiện trường để phối hợp xử lý, hỗ trợ người dân. Kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở, đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài. Lào Cai cũng khôi phục lại các hoạt động tham quan du lịch, đặc biệt tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa. Đoàn tàu đưa 400 khách du lịch từ Hà Nội lên Ga Lào Cai chính thức được vận hành trở lại ngay trong tối 23/9. HÂN NGUYỄN - VĂN ĐỨC YÊN BÁI: SAU BÃO YAGI Theo thống kê, mưa lũ khiến hơn 7.000 ha cây trồng bị thiệt hại, hơn 336.000 con gia súc, gia cầm bị chết, hơn 1.000 ha thủy sản bị hư hỏng. Đến ngày 23/9, ước thiệt hại sơ bộ khoảng 5.738 tỷ đồng, gần 3.000 điểm sạt lở trên các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ, giao thông nông thôn. Sau những mất mát hậu cơn bão số 3, tỉnh Lào Cai đang nhanh chóng vào cuộc tái thiết lại cuộc sống, tạo sinh kế cho người dân. Lào Cai gượng dậy từ đau thương Người dân thôn Nậm Tông ngóng tung tích người thân còn mất tích ẢNH: HÂN NGUYỄN Cả hệ thống chính trị vào cuộc

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 27/9/2024 TRƯỜNG BẮT MẮT, NHIỀU MẢNG XANH Trường THCS Tây Sơn (đường Núi Thành) là ngôi trường mà ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn vì sự mới mẻ, khang trang với khối nhà mới có lối kiến trúc hiện đại. Thầy Trần Ngọc Út, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: “Trước đây trường gần như không có điểm nhấn gì với các khối nhà bố trí theo hình chữ U bao quanh sân trường. Từ khi có khối nhà mới, nhìn trường sáng bừng lên, sang trọng, đẹp đẽ, ai đi ngang cũng trầm trồ”. Khối nhà mới này cao 3 tầng, nằm ngang giữa sân với màu trắng xám chủ đạo. Mặt trước khối nhà có hệ lam chắn nắng song ngang kéo dài từ tầng 3 xuống, xen kẽ là bồn hoa, cây xanh. Dưới sân, trường còn trồng thêm cây sưa, mai cùng nhiều loại hoa khoe sắc quanh năm. Cách đó không xa, Trường THCS Trần Hưng Đạo đã hơn 50 tuổi bỗng hoá trẻ trung khi có một hành lang mới nối giữa hai khối nhà. Cô Võ Minh Phương, Hiệu trưởng nhà trường, kể rằng, trước đây khi chưa có hành lang này, cô trò học từ tầng 4 dãy này muốn sang dãy kia phải xuống cầu thang, đi băng qua sân rồi leo cầu thang lên lại; những hôm nắng, mưa thật sự bất tiện. Ngày công trình hoàn thiện, trường như khoác chiếc áo mới với hành lang trắng tinh bắc ngang trước mặt tiền phủ dàn cây leo xanh ngát. Lối đi này còn là nơi vui chơi, “check-in” của cô, trò sau những tiết học. Bên dưới chân cầu thang của trường còn có thêm thư viện mà học sinh nói “chill” như quán cà phê bởi tủ sách, bàn ghế đều được thiết kế hiện đại. Gia Linh, lớp 6/7, bày tỏ: “Em thật sự rất thích không gian mới của trường, mỗi ngày tới trường đều thấy ngôi trường rất đẹp. Riêng thư viện, em tới nhiều vì có thể ngồi đọc sách ở bàn, ghế có thể lót nệm dựa lưng vào tủ, vào tường như ở quán cà phê, nhà sách. Lúc học thể dục xong mệt, em cũng chọn thư viện để nghỉ ngơi, thư giãn”. Đi quanh Đà Nẵng, không khó để bắt gặp các ngôi trường bắt mắt, như Tiểu học Lý Tự Trọng, THCS Trưng Vương… với kiến trúc đẹp. Những trường này chú trọng thiết kế từ cổng, cầu thang, mái che, giếng trời đến phòng ốc. THẦY CÔ THAM GIA Ý TƯỞNG THIẾT KẾ Ít ai biết, những ngôi trường “cực phẩm” này đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, đóng góp ý tưởng của chính các thầy cô giáo trong trường. Cô Võ Minh Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, nhớ lại, các thầy cô đã chọn, mua cây, thuê người chăm sóc, đến ngày hành lang mới hoàn thiện thì cây mang đến “ráp vào”. Riêng phòng thư viện được thiết kế và xây dựng theo ý tưởng của thầy Phó Hiệu trưởng về một không gian mở, thoải mái, gần gũi chứ không cứng nhắc như thư viện ngày trước vào phải có thẻ, có nhân viên cho mượn sách rồi ngồi “im re” trên ghế đọc. “Ở đây các em tự lấy sách mình cần, ngồi nơi mình muốn. Những giờ học bộ môn cần thay đổi không gian để thêm hứng thú hay cần nhiều tư liệu, giáo viên lại đưa các lớp xuống thư viện học. Đặc biệt, thư viện “chill như quán cà phê” này mở cửa xuyên hè. Thật sự các em rất thích thú”, cô Phương nói. Thầy cô Trường THCS Tây Sơn cũng tham gia ý tưởng thiết kế ban đầu. Thầy Trần Ngọc Út, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay, trường đề xuất thiết kế mặt tiền hiện đại, trẻ trung và nhất định phải có cây xanh. Từ khi trường có diện mạo mới, mỗi năm số lượng học sinh đều tăng lên vài trăm em. THANH HIỀN Nhiều trường học ở Đà Nẵng được học trò và phụ huynh so sánh đẹp như khách sạn, “chill” như quán cà phê vì kiến trúc bắt mắt, hiện đại, nhiều mảng xanh. Ít ai biết, những ngôi trường đó xuất phát từ đóng góp ý tưởng, đề xuất của thầy cô giáo để “ngôi nhà thứ hai” thực sự là nơi mà mỗi ngày học sinh đều muốn đến. Chị Nguyễn Thu Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Đông, cho biết, Sơn Đông là nơi sông Phó Đáy hợp lưu với sông Lô; trận lũ vừa qua là lớn nhất trong hơn 20 năm gần đây. Lúc lũ đổ về, nước từ sông Phó Đáy lên nhanh, chảy xiết. Đường vào thôn Đông Thịnh lúc đó ngập ngang thắt lưng, có nơi ngập quá đầu người. Thôn Đông Thịnh cũng là nơi nước lũ lâu rút nhất trong xã, bị thiệt hại lớn; trong đó, gia đình anh Lê Văn Hiệu đã mất hai người con trong vụ lật thuyền. Vợ chồng anh Hiệu sinh được 3 người con. Con gái lớn đã lấy chồng, còn con trai Lê Văn H, (sinh năm 1999) và con gái út Lê Thị C, (sinh năm 2006). Anh Hiệu là lái tàu sông, thường xuyên đi vắng. Anh Hiệu kể: “Ngày 10/9 nước lũ lên cao, cháu H, đi làm xa, muốn về thăm gia đình; khoảng 19h cháu về gần đến nhà. Biết gần nhà có đoạn ngập sâu, vợ tôi muốn đi đón cháu. Thấy mẹ đi một mình nguy hiểm, cháu C, xin đi cùng. Trên đường quay về, qua đoạn nước chảy xiết, cháu H, xuống kéo thuyền thì bị sẩy chân xuống hố sâu khiến thuyền bị lật úp. Vợ con tôi kêu cứu nhưng vì mất điện, trời tối, chỉ có vợ tôi được cứu lên. Hai cháu bị nước cuốn đi. Chỉ một lúc mà gia đình tôi mất hai cháu, đau xót lắm”, anh Hiệu nghẹn ngào. Anh kể, anh em, làng xóm hay trêu cháu H, bảo cưới vợ để có cháu nội cho bố mẹ mừng, nhưng cháu chỉ một mực lo làm ăn, đỡ đần bố mẹ tiền xây nhà xong mới lấy vợ. ĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT Nhà báo Lê Đức Anh (thứ 2 phải sang), Ban Bạn đọc và công tác xã hội báo Tiền Phong cùng đại diện Đoàn xã Sơn Đông trao tiền mặt và quà của bạn đọc đến gia đình anh Lê Văn Hiệu Ngày 26/9, báo Tiền Phong thay mặt bạn đọc, nhà hảo tâm đến thăm gia đình có hai người con cùng mất vì lật thuyền trong bão Yagi tại thôn Đông Thịnh, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Thăm gia đình mất hai con nhỏ trong bão Hành lang nối hai khối nhà của Trường THCS Trần Hưng Đạo ngát xanh, tạo điểm nhấn cho trường ẢNH: THANH HIỀN Trong khuôn khổ chương trình Chung tay khắc phục hậu quả bão Yagi do báo Tiền Phong phát động, bạn đọc, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng, bao gồm tiền và hàng hóa. Theo phương án phân bổ, ban tổ chức trao cho thân nhân của mỗi nạn nhân tử vong số tiền 5 triệu đồng. Hiện báo đã thực hiện chương trình cứu trợ tại hầu hết các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Yagi như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang... Vĩnh Phúc có 2 nạn nhân tử vong trong bão Yagi là hai con của anh Lê Văn Hiệu. Anh Văn Thanh, có con học tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu), kể cháu vẫn thường khoe với bạn rằng được học trong ngôi trường đẹp bậc nhất thành phố, ngày nào cũng thích đi học. Trường học đẹp như khách sạn nhờ ý tưởng của thầy cô Thúc đẩy đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa có cuộc làm việc với ông Amit Sevak, Chủ tịch Viện Khảo thí Hoa Kỳ (ETS). Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cảm ơn ETS đã hỗ trợ tập huấn cho khoảng 3.500 cán bộ, giáo viên của Việt Nam về nâng cao năng lực khảo thí vào tháng 11/2023. Đợt tập huấn này có ý nghĩa quan trọng giúp nâng cao nhận thức và năng lực của những người tham gia công tác khảo thí, đặc biệt là vào năm 2025 Việt Nam có một số điều chỉnh cho kì thi tốt nghiệp THPT. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thông tin tới ông Amit Sevak về một chủ trương mới của Việt Nam là tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Bộ trưởng đề nghị ETS hỗ trợ để Bộ GD&ĐT thực hiện được nhiệm vụ đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; hai bên có thể xem xét bổ sung nhiệm vụ này vào Bản ghi nhớ hợp tác đã kí năm 2022. NGHIÊM HUÊ Lập hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng đang phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương và Trung ương xây dựng hồ sơ đề cử Phong Nha - Kẻ Bàng thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Phạm vi khảo sát lập Khu dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 484.326ha, dân số 133.642 người. Trong đó, vùng lõi khu dự trữ sinh quyển được lấy theo ranh giới vùng lõi VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và khu di sản VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc 2 huyện, 7 xã/ thị trấn, diện tích 123.326ha; vùng đệm được lấy theo ranh giới vùng đệm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc 3 huyện, 13 xã/thị trấn, diện tích là 220.000ha; vùng chuyển tiếp nằm ở 6 huyện/thị xã, 18 xã/thị trấn, diện tích 141.000ha. Thế giới hiện có 738 khu dự trữ sinh quyển tại 134 quốc gia, bao gồm 22 khu dự trữ sinh quyển thế giới xuyên biên giới đã được công nhận. Tại Việt Nam, có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận sẽ đóng góp phần vào việc bảo tồn đa dạng cảnh quan, hệ sinh thái, loài và nguồn gen; thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và con người một cách bền vững về các mặt văn hóa, xã hội và sinh thái... HOÀNG NAM Quần thể bách xanh núi đá duy nhất trên thế giới tại Phong Nha - Kẻ Bàng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==