Snowden được trợ giúp gần 50.000 USD

Snowden được trợ giúp gần 50.000 USD
TP - Sau nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, Edward Snowden là người thứ hai nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo vệ các nguồn tin báo chí của Anh (JSPDF).

> Snowden giúp Đức điều tra vụ thủ tướng bị nghe lén
> 'Siêu điệp viên' Edward Snowden tìm được việc làm tại Nga

Quỹ bảo vệ các nguồn tin báo chí (JSPDF) được Công ty luật học Anh Derek Rothera & Company thành lập hồi tháng 8 năm nay nhằm trợ giúp về pháp luật và thông tin cho những nguồn cấp tin cho báo chí.

Derek Rothera & Company cũng chính là Công ty trước đây đã từng điều hành Quỹ ủng hộ Julian Assange, người sáng lập trang mạng WikiLeaks. Giờ đây đến lượt Edward Snowden được lựa chọn làm người ưu tiên nhận trợ giúp của JSPDF.

Cách đây ít lâu, JSPDF đã khởi động trang mạng freesnowden is nhằm ủng hộ cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, người đang sống tại một địa điểm bí mật trên lãnh thổ Nga.

Theo lời miêu tả trên trang mạng này, freesnowden is được thành lập bởi những thành viên JSPDF kiên trì với mục tiêu bảo vệ Snowden, bảo vệ các quyền chính đáng của anh, trong đó có quyền tự do và quyền chọn nơi cư trú.

Ngoài ra, freesnowden is còn muốn mọi người lưu ý đến những vấn đề mà Snowden đề cập đến qua những tiết lộ động trời của anh.

Tính đến ngày 30/ 10 vừa qua, 1.165 người đã đóng góp được 44.916 USD để trợ giúp Snowden thông qua freesnowden is.

NGỌC THOA
Theo Gazeta.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG