Sneijder vác đơn kiện Galatasaray, M.U 'mở cờ trong bụng'

TPO - M.U mừng hết biết khi Wesley Sneijder tuyên bố sẽ đâm đơn kiện CLB Galatasaray về chuyện nợ lương. Giờ thì HLV Van Gaal có thể dễ dàng mang cậu học trò người Hà Lan về Old Trafford.
Sneijder vác đơn kiện Galatasaray, M.U 'mở cờ trong bụng' ảnh 1

Wesley Sneijder tìm cách tháo chạy khỏi Galatasaray

Ở tuổi 30 và từng giúp Inter Milan vô địch Champions League mùa 2009/2010, rồi lại cùng Hà Lan vào tới chung kết World Cup 2010 và giành hạng 3 tại World Cup 2014, Wesley Sneijder luôn là một cái tên khiến hàng loạt đại gia châu Âu thèm muốn. Tuy nhiên, rất nhiều mùa chuyển nhượng đã qua, tiền vệ người Hà Lan này vẫn một mực ở lại với Galatasaray.

Lý do rất đơn giản, Galatasaray cho Sneijder tấm vé dự Champions League hàng năm và cả vai trò thủ lĩnh lối chơi. Mối quan hệ giữa họ bền đẹp và tưởng như sẽ không có gì chia cắt.

Nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, còn thực tế thì mối quan hệ giữa hai bên đã rạn nứt từ lâu. Cụ thể đã 3 tháng nay, tài khoản của Sneijder chẳng nhận đồng lương nào.

Cách đây ít ngày, Sneijder đã thúc giục Ban lãnh đạo Galatasaray nhanh chóng giải quyết chuyện lương bổng cho anh. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Quá tức giận, tiền vệ người Hà Lan này vừa triệu hồi người đại diện để tìm hướng giải quyết. Theo đó, nếu trong một vài tuần tới, mọi chuyện vẫn không có gì tiến triển, họ sẽ đâm đơn kiện đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Một khi đơn kiện được gửi tới tòa, tình nghĩa giữa Sneijder và Galatasaray sẽ chẳng còn gì nữa. Từ nước Anh, M.U như mở cờ trong bụng. Cũng như nhiều đội bóng lớn ở châu Âu, họ đã quan tâm tới ngôi sao 30 tuổi này từ lâu. Từ ngày Louis van Gaal ngồi lên “ghế nóng”, cái tham vọng ấy lại càng bùng cháy hơn nữa. Giờ chính là thời cơ thích hợp để họ hiện thực hóa mọi chuyện.

Theo điều luật của UEFA, trong trường hợp bị nợ lương 6 tháng, một ngôi sao hoàn toàn có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do và đây chính là cơ sở để M.U tận dụng.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Galatasaray hiện đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính thực sự. Cách đây ít ngày, Chủ tịch Unal Aysal đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và tuyên bố mình sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ tới. Họ sẽ chẳng còn tâm trí để níu kéo Sneijder.

MỚI - NÓNG