Sir Alex Ferguson đứng đầu ‘tổ tư vấn’ đưa Ronaldo ‘quay xe’ về lại M.U

0:00 / 0:00
0:00
Sir Alex Ferguson đứng đầu ‘tổ tư vấn’ đưa Ronaldo ‘quay xe’ về lại M.U
TPO - Sir Alex Ferguson cùng với những thành viên quan trọng khác của M.U đã góp sức thuyết phục Ronaldo về lại Old Trafford.

Vậy là sau 12 năm xa cách, Cristiano Ronaldo đã chọn quay về Man United thay vì đầu quân cho đại kình địch Man City. Thực ra, ban đầu siêu sao 36 tuổi đã ở rất gần nửa xanh thành Manchester, nhưng thương vụ thất bại vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc Man City chỉ sẵn sàng trả tối đa 15 triệu bảng/năm tiền lương, trong khi M.U sẵn sàng đưa ra con số cao hơn.

Tuy nhiên, tiền bạc không hẳn có tiếng nói quyết định ở thương vụ này. Lý do thuyết phục Ronaldo “quay xe” về M.U có lẽ nằm ở “tổ tư vấn” gồm các thành viên đương thời và trước đây của Quỷ đỏ, mà đứng đầu là Sir Alex Ferguson.

Theo Daily Mail, chính Sir Alex Ferguson đã gọi điện thuyết phục Ronaldo chọn M.U nếu như anh rời Juventus. Cuộc nói chuyện đã diễn ra khá thẳng thắn, trong đó cựu HLV M.U nhấn mạnh rằng ông “không thể chịu nổi” nếu thấy Ronaldo khoác màu áo xanh của đại kình địch.

Sir Alex Ferguson đứng đầu ‘tổ tư vấn’ đưa Ronaldo ‘quay xe’ về lại M.U ảnh 1

Sir Alex đã thuyết phục được Ronaldo

Đồng đội cũ Rio Ferdinand cũng xác nhận rằng anh đã góp một phần tiếng nói. Cựu trung vệ 43 tuổi chia sẻ: “Tôi gọi điện cho anh ấy, và Ronaldo nói anh ấy đang trên đường rời đi. Tôi bảo rằng như mọi fan của M.U, tôi sẽ không thể chấp nhận nổi nếu thấy anh ấy đầu quân cho Man City. Tôi muốn Ronaldo hãy nói là anh đừng đến đó nhé”.

Và cuối cùng, một tác động cũng là không nhỏ đến từ Bruno Fernandes, đàn em và là bạn bè thân thiết của anh ở ĐT Bồ Đào Nha. Đồng hương của CR7 thậm chí còn được báo chí ví von là “người đại diện của Ronaldo” trong thương vụ chóng vánh này.

Trên Twitter, Bruno dí dỏm nói: “Người đại diện của Ronaldo, thôi đi, mọi người cứ đùa quá. Nhưng tôi sướng như điên khi biết anh ấy về đây”. Đồng thời, tiền vệ này cũng đăng một tút khác nhấn mạnh rằng anh “không thôi ước mơ” được thấy Ronaldo khoác lại màu áo đỏ của M.U.

MỚI - NÓNG