TPO - Chi tiêu quân sự trên toàn cầu trong năm 2022 tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, với tổng số 2,24 nghìn tỷ USD, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine khiến châu Âu dùng nhiều ngân sách hơn cho quốc phòng.
TPO - Nhập khẩu vũ khí lớn của các nước châu Âu tăng 47% trong 5 năm tính đến 2022, trong khi thị phần của Mỹ trên thị trường vũ khí toàn cầu tăng từ 33% lên 40% trong giai đoạn này, báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết.
TPO - Số tiền chi để mua vũ khí trên toàn cầu tiếp tục tăng trong năm 2022 để thiết lập kỷ lục mới. Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn, xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh ở châu Âu.
TPO - Theo báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Sipri, Thụy Điển) ngày 2/5, tổng chi phí quốc phòng toàn thế giới trong năm 2017 đạt 1.739 tỷ USD, trong đó Trung Quốc tăng lên 12 tỷ USD, đây là mức tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm qua.
TPO - Theo số liệu công bố ngày 14/4 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), ba nước chi tiêu quốc phòng “khủng” nhất thế giới là Trung Quốc, Nga và Ả-rập Xê-út. Ba nước này cũng nằm trong 23 nước tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng kể từ năm 2004.