Sinh viên Việt giành giải xuất sắc tại tuần lễ thời trang tốt nghiệp tại Anh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai sinh viên ngành Thiết kế thời trang vừa xuất sắc góp mặt tại Tuần lễ thời trang tốt nghiệp London 2022 và một trong các bộ sưu tập giành giải xuất sắc nhất.

Trong Tuần thời trang tốt nghiệp 2022 - Graduate Fashion Week vừa diễn ra tại Anh, hai sinh viên Việt Nam có bộ sưu tập được trình diễn trên sàn catwalk là Đào Thu Trang (SN 2000) và Đinh Xuân Tùng (SN 1999). Cả hai là sinh viên ngành Thiết kế Thời trang Học viện Thiết kế và Thời trang London - Hanoi (Hanoi London College for Design & Fashion).

Sinh viên Việt giành giải xuất sắc tại tuần lễ thời trang tốt nghiệp tại Anh ảnh 1
Bộ sưu tập của sinh viên Đào Thu Trang LCDF Hà Nội được Hội đồng giám khảo lựa chọn là một trong những Bộ sưu tập xuất sắc nhất xuất hiện trên trang Instagram chính thức của GFW22. Ảnh: CTV

Để được lựa chọn giới thiệu trong Tuần lễ thời trang tốt nghiệp London, Thu Trang và Xuân Tùng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, hồ sơ nghệ thuật, hình ảnh sản phẩm...

Đặc biệt, bộ sưu tập đáp ứng tiêu chí về ý tưởng độc đáo, tư duy sáng tạo và khả năng thực hiện tốt sản phẩm từ bản vẽ sketch 2D thành sản phẩm 3D. Trên sàn diễn của sự kiện, Thu Trang đã trình làng bộ sưu tập thời trang nam mang tên ZigZag, còn Xuân Tùng là bộ sưu tập Serious-Less.

Sinh viên Việt giành giải xuất sắc tại tuần lễ thời trang tốt nghiệp tại Anh ảnh 2

Bộ sưu tập thời trang của Thu Trang dùng chất liệu chính là denim để có thể dễ dàng tái sử dụng sau này. Ảnh: CTV

Thu Trang chia sẻ, bộ sưu tập ZigZag có chất liệu chủ đạo là denim, denim chần bông kaki chần bông. Thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục thường ngày của nam giới những năm 1940 ở London kết hợp với chi tiết như dây điện, mạng nhện, ô gạch rích rắc, hình ảnh đặc trưng đường phố Việt Nam.

“Hầu hết tất cả sản phẩm thiết kế của tôi phải làm lại 2 lần, công đoạn chọn vải và thử nghiệm là khó khăn hơn cả. Tôi đã đi khắp chợ vải ở Hà Nội tìm kiếm chọn lọc hơn 20 mẫu vải nhưng chỉ có 5 mẫu vải phù hợp để hoàn thiện bộ sưu tập”, Trang nói.

Sinh viên Việt giành giải xuất sắc tại tuần lễ thời trang tốt nghiệp tại Anh ảnh 3

Bộ sưu tập Thu Trang trình diễn trong tuần lễ thời trang tốt nghiệp tại Anh

Thu Trang cho biết thêm: "Tôi chọn chất liệu denim làm chất liệu chính cho bộ sưu tập này ZigZag vì theo đuổi phong cách thời trang bền vững. Khi học ở trường, tôi đã có kinh nghiệm tái sử dụng denim từ bộ sưu tập em đã thực hiện năm 2021. Với bộ sưu tập này, tôi sử dụng chất liệu denim mới để có thể tận dụng, chuyển đối chúng thành sản phẩm mới từ bộ sưu tập sau này, từ đó biến đổi, kéo dài tuổi thọ cho thiết kế”.

“Mọi người thường nghĩ vải denim là một chất liệu dày, cứng không thể chần bông nhưng tôi đã thử trải nghiệm nó. Trong đó, có một sản phẩm rất đặc biệt là chiếc quần denim siêu rộng, to, dài 1m40, mà tôi có thể chui vừa một ống”, Thu Trang nói.

Với ý tưởng và thiết kế độc đáo, bộ sưu tập của nữ thiết kế trẻ này đã lọt vào nhóm những Bộ sưu tập xuất sắc của sự kiện.

Sinh viên Việt giành giải xuất sắc tại tuần lễ thời trang tốt nghiệp tại Anh ảnh 4

Bộ sưu tập Xuân Tùng trình diễn trong tuần lễ thời trang tốt nghiệp tại Anh. Ảnh: CTV

Còn Đinh Xuân Tùng chia sẻ, ý tưởng chủ đạo trong bộ sưu tập Serious-Less là sự "ngớ ngẩn" trong thời trang. “Khi những gì khán giả biết về thời trang đều là những khuôn khổ, tiêu chuẩn về quần áo, hình thể, giới tính, gò bó tới mức ngớ ngẩn.Tôi đã dùng chính sự ngớ ngẩn đó để tạo ra một bộ sưu tập mà không ai biết nên xếp vào hạng mục nào, dạ hội, thể thao hay tailoring, đồ nam hay đồ nữ. Tại Tuần lễ thời trang tốt nghiệp London, mỗi sinh viên chỉ được chọn trình diễn bộ sưu tập gồm 3 thiết kế, nên dù muốn đưa nhiều hơn cũng không được”, Xuân Tùng chia sẻ.

Sinh viên Việt giành giải xuất sắc tại tuần lễ thời trang tốt nghiệp tại Anh ảnh 5

Bộ sưu tập của Đinh Xuân Tùng gây ấn tượng khi sử dụng màu sắc đối và chi tiết phụ kiện quả chuối độc đáo.

Sinh viên Việt giành giải xuất sắc tại tuần lễ thời trang tốt nghiệp tại Anh ảnh 6

Thu Trang (thứ hai từ phải sang) và Xuân Tùng (thứ 5 từ phải sang) cùng sinh viên và giảng viên Học viện Thiết kế và Thời trang London – Hanoi tại sự kiện. Ảnh: CTV

Graduate Fashion Week (GFW) – tuần lễ thời trang tốt nghiệp là sự kiện trình diễn thời trang tốt nghiệp lớn nhất thế giới được tổ chức hằng năm tại London, Vương quốc Anh.

Sự kiện năm nay với hơn 15 show diễn giới thiệu hàng trăm bộ sưu tập; nhiều hội thảo chuyên đề như: cách gây dựng thương hiệu riêng, thời trang không rác thải, thời trang bền vững, talkshow với nhà mốt Jimmy Choo…

Sự kiện GFW diễn ra với mục đích giới thiệu những sinh viên thiết kế tài năng trên thế giới và kết nối họ tới các nhà tuyển dụng.

Tuần lễ thời trang tốt nghiệp London có các trường thiết kế lớn ở Anh Quốc như: Nottingham Trent University, Birmingham City University, University of Bolton, Salford University, Hertfordshire University, Kingston University London, Liverpool John Moores University, Arts University Bournemouth, Northumbria University, University of Portsmouth, University of the West of England…

Ngoài ra còn sự tham gia của các trường thiết kế ở nhiều nước khác, như: The New School Parsons ở New York, Donghua University ở Trung Quốc, Bunka Fashion College ở Nhật Bản, Shenkar ở Israel, Accademia Costume & Moda ở Rome, Học viện Thiết kế và Thời trang London tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.