Sinh viên trường ĐH Công nghệ Sài Gòn phải đi khai báo y tế vì BN 1451

SVVN - Tất cả những người đã đến 7 địa điểm liên quan đến ca COVID-19 của BN 1451 phải liên hệ trạm y tế gần nhất để khai báo y tế để được tư vấn, hỗ trợ sàng lọc xét nghiệm COVID-19. Đáng chú ý, trong danh sách này có tên trường ĐH Công nghệ Sài Gòn.

Ngày 29/12, Trung tâm Y tế quận 8, TP. HCM đã phát đi thông báo khẩn yêu cầu tất cả những người đã đến 7 địa điểm liên quan đến ca COVID-19 của BN 1451, gồm quán Abu, quán karaoke SuSu, quán Mỳ cay Hàn Quốc, quán ốc Thảo, đi xe công nghệ Bee, khách sạn Rose… phải liên hệ trạm y tế gần nhất để khai báo y tế để được tư vấn, hỗ trợ sàng lọc xét nghiệm COVID-19.

Sinh viên trường ĐH Công nghệ Sài Gòn phải đi khai báo y tế vì BN 1451 ảnh 1 Sinh viên trường ĐH Công nghệ Sài Gòn phải đi khai báo y tế vì BN 1451.

Đáng chú ý, trong danh sách này có tên trường ĐH Công nghệ Sài Gòn. Cụ thể, Trung tâm y tế quận 8 yêu cầu sinh viên, giảng viên lớp D17TP03-04, trong khung giờ 15h30 - 18h ngày 26/12/2020 phải đi khai báo ý tế.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC), BN 1451 là nam, sinh năm 1997, quốc tịch Việt Nam. Ngày 23/12/2020, BN 1451 nhập cảnh trái phép từ Myanma về Việt Nam, đi cùng với BN 1440. Bệnh nhân này cư trú tại lô B chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5.

Khi về đến TP. HCM, BN 1451 đã di chuyển đến một số địa điểm trên địa bàn quận quận 5, quận 8, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Ngày 27/12, BN 1451 về nhà tại lầu 4, phòng 423 Lô B, chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, nhân viên Trạm y tế đến nhà bệnh nhân lấy mẫu và chuyển bệnh nhân cách ly tập trung theo quy định.

Tối cùng ngày bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và bệnh nhân đã được chuyển điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Liên quan đến bệnh nhân này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM đã phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra, lập danh sách người tiếp xúc với BN 1451, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý vệ sinh khử khuẩn.

Sinh viên trường ĐH Công nghệ Sài Gòn phải đi khai báo y tế vì BN 1451 ảnh 2

Một phần lô B chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5 đã bị phong tỏa vì BN 1451.

Hiện đã điều tra, lập danh sách được 53 trường hợp tiếp xúc trường hợp nghi mắc (37 được chuyển cách ly tập trung; 16 trường hợp cách ly theo dõi tại nhà); đã lấy tổng cộng 53 mẫu xét nghiệm (31 trường hợp có kết quả âm tính, 22 chờ kết quả xét nghiệm).

Sáng 29/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM cho biết, đã tìm được người thứ 3 (tên K.) đi cùng BN 1451 tại quận 9 từ đêm 28/12 và mẫu xét nghiệm đang được thực hiện.

Ông K. là một trong 6 người, trong đó có BN1440 và BN1551 từ Thái Lan nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngày 23/12/2020, sáu người di chuyển bằng xe 7 chỗ di chuyển về TP. HCM và sau đó BN1440 và 1 trường hợp khác đi xe 16 chỗ về Miền Tây Nam bộ. Ngày 24/12/2020, BN 1451 cùng ông K. và 2 người khác (2 trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS - CoV - 2)  tiếp tục đi xe 7 chỗ về quận Bình Tân. Sau đó, ông K. đi xe công nghệ từ Bình Tân đến đường Nguyễn Xiển, quận 9.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.
Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.