Sinh viên trở lại vào tháng 3, các trường đại học ở TP.HCM chuẩn bị những gì?

HHT - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu “giảm nhiệt” ở TP.HCM, một số trường đại học quyết định cho sinh viên đi học lại vào đầu tháng 3 này. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch cũng được các trường tăng cường triệt để.

ĐH HUTECH triển khai “3 Lưu ý”

Theo thông báo chính thức của Đại học HUTECH, trường sẽ chính thức mở cửa hoạt động trở lại vào đầu tháng 3. Tất cả sinh viên của trường sẽ bắt đầu Học kỳ II năm học 2020 - 2021 vào ngày 1/3.

Sinh viên trở lại vào tháng 3, các trường đại học ở TP.HCM chuẩn bị những gì? ảnh 1 Sinh viên HUTECH chính thức đi học lại vào ngày 1/3/2021 (Ảnh: hutech.edu.vn)
Để đảm bảo an toàn cho sinh viên trong ngày “tựu trường”, Ban giám hiệu đã đề ra “3 lưu ý”. Cụ thể, sinh viên khai báo y tế online từ ngày 5/2 đến trước ngày 1/3. Đối với những ai đi về từ các tỉnh thành có ca nhiễm, sẽ được “nghỉ phép”, cách ly ở nhà trong vòng 14 ngày, tính từ ngày đến TP.HCM.

Ngoài ra, nhà trường cũng yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện “thông điệp 5K” và luôn đeo khẩu trang khi đi học nhằm đảm bảo an toàn, chung tay phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được khuyến cáo cài đặt ứng dụng Bluezone để theo dõi sức khỏe. 

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho sinh viên học online đến 8/3

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục cho sinh viên học theo hình thức trực tuyến. Theo công văn thông báo của trường, sinh viên sẽ học trực tuyến 2 tuần sau Tết Nguyên đán Tân Sửu thông qua ứng dụng ELearning do trường cung cấp từ ngày 22/2/2021 đến ngày 7/3/2021. Sinh viên sẽ trở lại trường học bình thường vào ngày 8/3. 

Sinh viên trở lại vào tháng 3, các trường đại học ở TP.HCM chuẩn bị những gì? ảnh 2
Trong thời gian này, Ban Giám hiệu cùng các phòng ban chức năng của Đại học KHXH-NV vẫn làm việc bình thường. Nhà trường cũng yêu cầu các cán bộ, viên chức, sinh viên nghiêm túc tuân thủ những quy định phòng dịch, bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi đến trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức đo thân nhiệt ngay tại cổng ra vào nhằm đảm bảo không có ca bệnh lây lan. 
Sinh viên trở lại vào tháng 3, các trường đại học ở TP.HCM chuẩn bị những gì? ảnh 3
Theo Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin
BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin
HHT - Tên gọi "Chống đạn thiếu niên đoàn" của BTS lại một lần nữa phát huy công dụng khi nhóm vô cớ bị réo tên trong drama "sóng gió gia tộc" nhà HYBE. Người hâm mộ gục ngã vì cười quá nhiều khi hàng loạt hình ảnh thời ra mắt của nhóm được đào lại, netizen "hóng dưa" cũng được giải lao để chuẩn bị hóng hớt các tình tiết gây cấn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.