Sinh viên tình nguyện Thủ đô tận tình “Cùng bạn đi thi”

Các tình nguyện viên tư vấn tìm kiếm nhà trọ giá rẻ, nhà trọ miễn phí cho các thí sinh tại điểm thi trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)
Các tình nguyện viên tư vấn tìm kiếm nhà trọ giá rẻ, nhà trọ miễn phí cho các thí sinh tại điểm thi trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)
Trưa 6/7, đồng loạt tại các bến xe, nhà ga và tại trường Đội Lê Duẩn, sinh viên tình nguyện Thủ đô đã đón tiếp và tận tình giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh phía Bắc về Hà Nội dự thi đại học.

Năm nay là năm thứ ba Thành đoàn-Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phối hợp với các tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn triển khai chương trình này. Theo đó, trong cả hai đợt thi đại học năm nay, thanh niên tình nguyện Thủ đô sẽ giúp đỡ, hỗ trợ trực tiếp cho hơn 400 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh là người dân tộc thiểu số, con em các gia đình chính sách... thuộc các tỉnh nói trên về Hà Nội dự thi.

Anh Nguyễn Thiên Tú (Trưởng Ban Thanh niên trường học, Thành đoàn Hà Nội; Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên thành phố Hà Nội) cho biết rút kinh nghiệm hoạt động của những năm trước, năm nay Thành đoàn Hà Nội đã đề nghị các tỉnh Đoàn chủ động thông tin về chương trình tới các địa phương, tổng hợp danh sách đăng ký, tiến hành lựa chọn các thí sinh có đủ điều kiện tham gia chương trình… để gửi danh sách sớm, tạo điều kiện cho Thành đoàn Hà Nội chủ động tìm kiếm nhà trọ và sắp xếp tình nguyện viên hỗ trợ phù hợp.

Ngoài ra, Thành đoàn Hà Nội cũng đề nghị các tỉnh Đoàn bố trí phương tiện đưa các em thí sinh về Hà Nội dự thi và ngược lại. Đồng thời, các tỉnh Đoàn bạn còn chủ động bám sát danh sách các thí sinh dự thi được hỗ trợ, cập nhật thông tin thường xuyên để biết chính xác thí sinh đó có tham gia được cùng chương trình hay không… Các thí sinh và tình nguyện viên được phân công hỗ trợ cũng trực tiếp trao đổi số điện thoại để tiện tiếp đón, giúp đỡ và tạo điều kiện tối đa cho thí sinh tập trung làm tốt bài thi.

Nhằm chuẩn bị tốt cho chương trình, Thành đoàn-Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tiến hành tuyển chọn, tập huấn, phân công tình nguyện viên tham gia chương trình theo phương thức “Một tình nguyện viên hỗ trợ một thí sinh” trong suốt quá trình dự thi tại Hà Nội. Các tình nguyện viên sau khi được phân công hỗ trợ thí sinh sẽ tiến hành tìm kiếm chỗ trọ miễn phí, giá rẻ, các địa điểm ăn uống hợp vệ sinh; đón thí sinh tại Hà Nội và bắt đầu triển khai các hoạt động hỗ trợ như đưa đón đi thi, chia sẻ kinh nghiệm thi cử, các hoạt động hỗ trợ khác.

Bạn Phạm Thị Kim Tuyến (sinh viên năm thứ 2, Học viện Chính sách và phát triển) được phân công giúp đỡ thí sinh Nguyễn Thị Cờ (18 tuổi, ở Cao Lộc, Lạng Sơn) dự thi vào trường Đại học Hà Nội và thi tại địa điểm trường Trung học cơ sở Mỗ Lao, Hà Đông. Để chuẩn bị cho bạn thí sinh này, Tuyến đã trực tiếp đến địa điểm thi để khảo sát và được các anh chị sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại đây chỉ dẫn cho vài địa điểm nhà trọ có giá cả tương đối hợp lý.

Tuyến hớn hở kể, lúc đầu, bác chủ nhà ra giá là 70.000 đồng/người/ngày đêm. Nhưng khi nghe bạn kể qua về hoàn cảnh khó khăn của bạn Cờ, thì bác ấy đồng ý hạ giá xuống chỉ còn 50.000 đồng/người/ngày đêm. Thậm chí, trong buổi chiều nay, khi bạn Cờ mới đến nhận phòng trọ, bác chủ nhà cũng không lấy tiền mà chỉ tính tiền thuê bắt đầu từ ngày mai (7/7).

Bạn Lê Duy Phong (sinh viên năm thứ 2, trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội) được phân công giúp đỡ hai thí sinh thi ở cùng một địa điểm. Trong lúc đang băn khoăn chưa biết tìm nhà trọ nào cho cả hai bạn thí sinh này, Phong chợt nhớ ra là nhà Phong còn một phòng để trống, chưa sử dụng đến. Hơn nữa, nhà Phong lại ở ngay quận Hà Đông, rất gần với địa điểm thi của hai bạn là tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) nên càng thêm thuận tiện. Được bố mẹ đồng ý, Phong đã quyết định mời cả hai bạn thí sinh này về ở nhà mình miễn phí, nhằm giảm chi phí cho các bạn, giúp các bạn yên tâm tập trung làm bài thi tốt.

Thí sinh Hoàng Thủy Tiên (18 tuổi, ở xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) chia sẻ lần đến Hà Nội dự thi đại học này mới chỉ là lần thứ hai bạn được đến Hà Nội, nên rất bỡ ngỡ, không thông thuộc đường đi lối lại. Được các anh chị sinh viên tình nguyện giúp đỡ, bạn rất mừng và yên tâm, không phải lo lắng gì về nơi ăn chốn ở và chỉ phải lo tập trung thi sao cho đạt kết quả cao.

Bạn Phùng Thúy Kiều (sinh viên năm thứ 1, trường Đại học Luật Hà Nội) là thí sinh đã được giúp đỡ qua chương trình “Cùng bạn đi thi” năm ngoái, năm nay xung phong ở lại để làm tình nguyện viên giúp đỡ các thí sinh. Kiều tâm sự, em thấy chương trình “Cùng bạn đi thi” là hoạt động rất có ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều thí sinh có hoàn cảnh khó khăn như Kiều được thuận lợi hơn trong việc biến giấc mơ học đại học trở thành hiện thực. Nghĩ vậy, Kiều quyết tâm xin phép bố mẹ đồng ý cho Kiều ở lại Hà Nội thêm trong dịp Hè này để tình nguyện giúp đỡ cho các thí sinh đến Hà Nội dự thi đại học, giống như chính bản thân Kiều đã từng được giúp đỡ hồi năm ngoái.

Cùng với một loạt các hoạt động của Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2014 tại các bến xe, nhà ga, các điểm trung chuyển và các địa điểm thi… chương trình “Cùng bạn đi thi” là một trong những hoạt động nổi bật của sinh viên tình nguyện Thủ đô, là đợt hoạt động cao điểm trong Năm Thanh niên Tình nguyện 2014, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc của tuổi trẻ Thủ đô, giúp các bạn đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng.

Theo Kim Anh 

Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...