Sinh viên tình nguyện “cứu nguy” sĩ tử

Sinh viên tình nguyện “cứu nguy” sĩ tử
TP - Sáng 3/7, các thí sinh dự thi ĐH, CĐ đợt 1 đến trường làm thủ tục dự thi. Nhiều trường hợp thí sinh và phụ huynh đã gặp “sự cố” và được các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi hỗ trợ. 

Tại cơ sở II Học viện Tài chính (Cát Linh, Hà Nội), ngay từ sáng sớm các tình nguyện viên đã có mặt để giúp đỡ, tư vấn thí sinh và phụ huynh. Hai năm tham gia Tiếp sức mùa thi, Hoàng Quốc Việt (SV năm 2, Khoa Tài chính công) cho biết: “Đội tình nguyện tại điểm này năm nay có 6 thành viên. Công việc chính là hỗ trợ, tư vấn cho thí sinh và người nhà về giao thông, thủ tục thi cử, nhà trọ; Phát bản đồ Hà Nội…”. 

Trong sáng 3/7, nhiều trường hợp nhầm địa điểm dự thi, các tình nguyện viên chở thí sinh và phụ huynh đến đúng địa chỉ trong giấy báo thi và giúp đỡ tìm ổn định chỗ ăn, ở tạo tâm lý yên tâm bước vào kỳ thi. Hoàng Quốc Việt cho hay, phần nhiều mọi người nhầm địa chỉ Học viện Tài chính ở Đông Ngạc, Từ Liêm thay vì đến địa chỉ như trong giấy báo dự thi. Thậm chí, có thí sinh ngồi vào phòng làm thủ tục đăng ký dự thi mới phát hiện nhầm địa điểm. “Một thành viên trong ban chỉ đạo Tiếp sức mùa thi của Học viện đã chở một thí sinh tên Oanh từ Đông Ngạc sang điểm thi ở Cát Linh này để kịp làm thủ tục dự thi”, Việt nói.

Nguyễn Hữu Thành (lớp CQ50, Học viện Tài chính) là một trong số những tình nguyện tư vấn và chở phụ huynh thí sinh đi thuê nhà trọ. Thành cho biết, có trường hợp hai mẹ con quê ở Bắc Ninh nhầm điểm thi và thuê trọ gần Học viện ở Đông Ngạc. Mình đã giúp cô tìm được nhà trọ ổn định chỗ ăn, ở gần với điểm thi bên Cát Linh này. Một số trường hợp phụ huynh và thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được các tình nguyện viên giúp đỡ để giảm tiền phòng.


Các tình nguyện viên tại cơ sở II, Học viện Tài chính còn chuẩn bị một số dụng cụ như bút, thước kẻ, com-pa và máy tính cầm tay để hỗ trợ thí sinh trong những ngày kỳ thi diễn ra.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.