Sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam giao lưu tài năng nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lần đầu tiên, sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam cùng nhau giao lưu tài năng nghệ thuật, tham gia các trò chơi dân gian và kể nhau nghe những câu chuyện cổ. Một không gian văn hóa đa sắc màu, đa quốc gia đã được tái hiện tại 'HIU – Lễ hội International Day'.

HIU là một trường quốc tế tụ họp sinh viên từ nhiều quốc gia khác nhau, và những buổi lễ hội như hôm nay chính là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa. Các sinh viên đến từ Honduras, Ấn Độ, Hàn Quốc… được trải nghiệm các trò chơi dân gian của Việt Nam như nhảy sạp, mặc trang phục dân tộc. Sinh viên Việt Nam được hóa trang thành “cư dân” các nước, được trải nghiệm vẽ nghệ thuật Ấn Độ Henna Art, bói bài Tarot, du ngoạn vào những câu chuyện thần thoại từ miền đất Honduras cổ xưa...

Không còn khoảng cách khác biệt về ngôn ngữ hay rào cản văn hóa, tất cả đã hòa nhịp cùng nhau trong những trò chơi kéo co, những phút ngẫu hứng nhảy múa và những hoạt động thú vị của International Day. “We are one” – sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế đến từ nhiều nơi khác nhau của thế giới đã thực sự trở thành “người một nhà” dưới mái nhà chung là HIU.

Sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam giao lưu tài năng nghệ thuật ảnh 1

Sinh viên Việt Nam được hóa trang thành “cư dân” các nước, được trải nghiệm vẽ nghệ thuật Ấn Độ Henna Art, bói bài Tarot, du ngoạn vào những câu chuyện thần thoại từ miền đất Honduras cổ xưa...

Góp thành công không nhỏ cho chương trình chính là các bạn sinh viên đến từ ISC – Hội đồng sinh viên quốc tế của HIU. Tụ họp từ các sinh viên đến từ nhiều ngành khác nhau, như Digital Marketing, Y khoa, khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ, ISC là nơi tập hợp các bạn sinh viên năng động, giỏi ngoại ngữ, phụ trách hỗ trợ cho các bạn sinh viên quốc tế của trường trong suốt quá trình học tập tại HIU. Bên cạnh đó, ISC còn tổ chức nhiều hoạt động thú vị để sinh viên nhà trường luyện tập và trao đổi ngoại ngữ cùng nhau. Đó sẽ là những trải nghiệm thú vị trong học tập, cùng nhau khám phá về đất nước, con người Việt Nam và thế giới.

Với mục tiêu trở thành điểm đến của sinh viên quốc tế, thời gian qua HIU liên tục đón hàng loạt các đoàn sinh viên quốc tế đến HIU nhập học Y khoa. Đây cũng chính là cột mốc quan trọng của nền giáo dục Việt Nam, từng bước hiện thực hóa giấc mơ xuất khẩu giáo dục ra thế giới.

Nếu như trước kia, rào cản ngôn ngữ là điều khó khăn để Việt Nam đón sinh viên quốc tế đến học tập, thì ngày nay điều này đã dần được gỡ bỏ, khi các trường đại học cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao, hoặc liên kết quốc tế giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.