Sinh viên Quan hệ Công chúng HUTECH bản lĩnh “cân” sự kiện lớn nhỏ từ năm nhất

0:00 / 0:00
0:00
Là ngành học gắn liền với việc xây dựng, phát triển thương hiệu, ngành Quan hệ công chúng yêu cầu cao kỹ năng tổ chức sự kiện để nâng cao vị thế, hình ảnh của doanh nghiệp trong mắt khách hàng. Sinh viên theo đuổi ngành học này cần “bỏ túi” kỹ năng tổ chức sự kiện để làm tốt công việc trong tương lai.

Với sinh viên ngành Quan hệ công chúng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), các bạn trang bị kỹ năng này theo cách cập nhật những kinh nghiệm thực tế từ chuyên gia đang thực chiến trong nghề và tự tay thực hiện các chương trình đa quy mô ngay từ năm nhất.

Sinh viên Quan hệ Công chúng HUTECH bản lĩnh “cân” sự kiện lớn nhỏ từ năm nhất ảnh 1

Sinh viên Quan hệ công chúng HUTECH thực hành tổ chức sự kiện từ học kỳ đầu tiên

Học tổ chức sự kiện từ chuyên gia thực chiến trong nghề

Quan hệ công chúng bao gồm cả mảng truyền thông báo chí và quản lý - tổ chức sự kiện. Một chuyên viên Quan hệ công chúng thường làm các chiến lược để tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, tổ chức với khách hàng và cộng đồng, giới truyền thông,… nhằm quảng bá, khẳng định thương hiệu. Để làm tốt nhiệm vụ này, tổ chức sự kiện là một kỹ năng mà những bạn trẻ theo đuổi ngành cần thành thạo.

Tại HUTECH, sinh viên Quan hệ công chúng được học hỏi cách tổ chức sự kiện ngay từ sớm. Không chỉ qua những giờ học trên giảng đường, các bạn được tiếp thu kiến thức trực tiếp từ những người làm nghề - những “người thầy” đặc biệt, mang đến nhiều thông tin thực tế, trực quan qua các buổi hội thảo, talkshow, workshop.

Sinh viên Quan hệ Công chúng HUTECH bản lĩnh “cân” sự kiện lớn nhỏ từ năm nhất ảnh 2

Chuyên gia mang đến nhiều thông tin giá trị về công việc tổ chức sự kiện cho sinh viên HUTECH

Gần nhất, sinh viên đã có buổi giao lưu cùng anh Dương Tuấn Anh - Giám đốc Điều hành MultiMedia JSC tại talkshow “Định và Mệnh - nghề tổ chức siêu sự kiện giải trí”. Những vấn đề xoay quanh nghề Event, cách lên kế hoạch, xây dựng sự kiện chuyên nghiệp, kinh nghiệm làm việc, câu chuyện phía sau sân khấu, các bước để tiếp cận nghề khi còn là sinh viên,… được diễn giả chia sẻ bằng cả tâm huyết. Qua đây, các bạn thêm hiểu thực tế về tổ chức sự kiện để tự tin thực hiện các chương trình trong quá trình học tập, làm việc.

Thực hành “cân” mọi sự kiện lớn nhỏ: bệ phóng vững chắc để vươn xa

Không chỉ học suông, sinh viên ngành Quan hệ công chúng HUTECH còn được tạo điều kiện thực hành tổ chức sự kiện với đa dạng quy mô và tính chất - từ sự kiện học thuật đến cộng đồng.

Ở quy mô nhỏ, có thể kể đến chuỗi talkshow về xây dựng chiến lược truyền thông, marketing, quảng cáo hướng đến việc phát triển thương hiệu do sinh viên năm nhất tổ chức như: “Nâng tầm hiệu quả chiến dịch Marketing bằng chiến thuật quảng cáo”, “Truyền thông dịch vụ trong vận hành và kinh doanh khách sạn”, “Quy trình sáng tạo trong Marketing”,…

Từ khâu lên ý tưởng, tìm kiếm, liên hệ diễn giả, set up không gian,... đều do chính các bạn phối hợp thực hiện một cách chỉn chu. Học lý thuyết và được áp dụng ngay vào thực tế như thế chính là cách trang bị nền móng bài bản để các bạn tự tin đảm nhận những sự kiện, chương trình, chiến dịch truyền thông lớn.

Chẳng hạn, có thể kể đến sự kiện “Sắc màu tri ân” được tổ chức tại Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng gia thu hút hơn 300 học sinh, sinh viên tham dự. Chương trình do chính các bạn sinh viên Quan hệ công chúng năm nhất, năm hai thực hiện nhằm tái hiện lại hình ảnh, khoảnh khắc ý nghĩa trong đại dịch Covid-19, qua đó bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những cống hiến của các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bức phác họa có chiều dài 100m và cao 1.7m đã được hoàn thiện và mang đến nhiều ý nghĩa thiết thực.

Sinh viên Quan hệ Công chúng HUTECH bản lĩnh “cân” sự kiện lớn nhỏ từ năm nhất ảnh 3

Sự kiện “Sắc màu tri ân” do sinh viên HUTECH tổ chức thu hút hơn 300 học sinh, sinh viên tham gia

Chia sẻ về ý nghĩa của việc tổ chức sự kiện, bạn Đỗ Thị Thu Hiền - sinh viên ngành Quan hệ công chúng HUTECH cho biết: “Chương trình là bước ngoặt lớn đối với sinh viên vì khi tham gia vào tổ chức sự kiện quy mô lớn như thế này, em không chỉ tích lũy cách tổ chức sự kiện chuyên nghiệp mà còn trau dồi thêm nhiều kỹ năng mềm cần thiết như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, giao tiếp,… chuẩn bị hành trang vững chãi, sớm chạm đến ước mơ nghề nghiệp”.

Năm 2023, HUTECH xét tuyển ngành Quan hệ công chúng theo 04 phương thức:

• Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023;

• Xét điểm thi ĐGNL 2023 của ĐHQG TP.HCM;

• Xét tuyển học bạ 3 học kỳ (với điểm trung bình HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên);

• Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (với điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên).

Đối với các phương thức xét tuyển học bạ, HUTECH nhận hồ sơ đến 30/6/2023.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.