Sinh viên ‘Nhân văn’ dậy sóng khi Thùy Tiên thành Hoa hậu Hòa bình quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên ‘Nhân văn’ dậy sóng khi Thùy Tiên thành Hoa hậu Hòa bình quốc tế
SVVN - Tin Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2021 ngay lập tức tạo cơn sốt với những giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên của trường ĐH KHXHNV (ĐHQG TP. HCM), nơi Tiên là sinh viên khoa Ngữ văn Pháp. 

Nguyễn Thúc Thùy Tiên là sinh viên khoa Ngữ văn Pháp, trường ĐH KHXHNV (ĐHQG TP. HCM) khóa 2016 - 2020. Trước đó, cô cũng từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2018 tại Nhật Bản. Suốt hành trình dự thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Thùy Tiên được nhận xét là có nụ cười sáng, nhan sắc nổi bật và là ứng viên đáng gờm cho vương miện Miss Grand International 2021.

Sinh viên ‘Nhân văn’ dậy sóng khi Thùy Tiên thành Hoa hậu Hòa bình quốc tế ảnh 1

Khoảnh khắc đăng quang của Thùy Tiên tạo ra nhiều cảm hứng cho cộng đồng.

Nhờ vốn ngoại ngữ tốt, có thể nói được cả tiếng Anh và tiếng Pháp, cô sinh viên trường ĐH KHXHNV (ĐHQG TP. HCM) luôn biết cách tỏa sáng và chiếm sự thu hút trước đám đông. Không chỉ trên sân khấu mà trong mỗi buổi tiệc hay hoạt động bên lề cuộc thi, hoa hậu sinh năm 1998 đều cho thấy sự nhạy bén, năng lượng dồi dào cùng kỹ năng giao tiếp tốt.

Vì thế, ngay khi kết quả cuối cùng được xướng lên, không chỉ Thùy Tiên xúc động mà rất nhiều sinh viên, cựu sinh viên “Nhân văn” cũng bày tỏ niềm vui. Trên các trang cá nhân và của trường ĐH KHXH&NV, rất nhiều lời chúc mừng gửi đến Thùy Tiên.

Sinh viên ‘Nhân văn’ dậy sóng khi Thùy Tiên thành Hoa hậu Hòa bình quốc tế ảnh 2

Cô sinh viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM).

Trên trang cá nhân, ThS Trần Nam – Trưởng Phòng Truyền thông – Quan hệ doanh nghiệp, trường ĐH KHXH&NV cũng chúc mừng cô cựu sinh viên của trường, ông cũng chia sẻ những tấm ảnh “lần đầu tiên công bố” của Thùy Tiên chụp tại sân trường.

Sinh viên ‘Nhân văn’ dậy sóng khi Thùy Tiên thành Hoa hậu Hòa bình quốc tế ảnh 3

Thùy Tiên chụp ảnh cùng mẫu áo của trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). Ảnh: Ngọc Phượng

MC Minh Duyên, cựu sinh viên, phụ trách đối ngoại tại CLB Tiêu điểm của trường bày tỏ: "Trong lòng mình vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho những hoa hậu đi lên bằng chính nỗ lực và sự tử tế của mình. Chị Thuỳ Tiên cũng là sinh viên trường mình nữa... Thật sự tự hào và chúc chị vững tin với cương vị mới để lan toả những giá trị mà chị theo đuổi”.

Sinh viên ‘Nhân văn’ dậy sóng khi Thùy Tiên thành Hoa hậu Hòa bình quốc tế ảnh 4

Thùy Tiên hiện đã bảo lưu kết quả tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM).

Đặc biệt, một bức ảnh của Thùy Tiên do CLB Truyền thông REC của trường ĐH KHXHNV “khai quật” lại khiến dân mạng vô cùng thích thú. Theo lời kể, bức ảnh được chụp khi Thùy Tiên và sinh viên khóa 2016 - 2020 học quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng của ĐHQG TP. HCM.

Sinh viên ‘Nhân văn’ dậy sóng khi Thùy Tiên thành Hoa hậu Hòa bình quốc tế ảnh 5

"Bức ảnh gây bão" thuở học quân sự của CLB REC "khai quật". Ảnh: REC

“Hồi xưa, đi học quân sự với bạn này, thấy nổi bật vì cao quá trời cao, lại xinh nữa. Giờ nhìn mới nhận ra. Hồi đó, mấy đứa thấy bạn này đang đi bộ liền bốc điện thoại ra chụp, kháo nhau lỡ sau này người ta nổi tiếng mình có hình độc quyền. Ai ngờ, giờ bạn thành hoa hậu thế giới. Rất vui vì học cùng với Tiên!”, bạn Như Vy, cựu sinh viên khoa Địa lý bày tỏ.

Thùy Tiên cũng nhận được những bình luận vô cùng dí dỏm từ dân “Nhân văn”: “Mình cũng tên Tiên, cũng học Nhân văn mà sao giờ người làm hoa hậu, người làm… mẹ bỉm sữa? Chúc mừng em!”, chị Thủy Tiên, GĐĐH một quỹ xã hội chúc mừng đàn em. Hoặc như: “Mai mốt ra đường ai hỏi trường gì tớ sẽ nghiêm chỉnh trả lời: Trường Hoa hậu”.

Sinh viên ‘Nhân văn’ dậy sóng khi Thùy Tiên thành Hoa hậu Hòa bình quốc tế ảnh 6

Thùy Tiên tham gia lễ khai giảng Chương trình Vatel năm 2019, tại trường ĐH Hoa Sen. Ảnh: HSU

Được biết, Nguyễn Thúc Thùy Tiên hiện đã bảo lưu kết quả tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). Năm 2019, Thùy Tiên quyết định theo học chương trình Quản lý Khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel HSU tại trường ĐH Hoa Sen và đang là sinh viên năm thứ 3. Trong cả 3 năm, Thùy Tiên đều là đạt kết quả học tập loại Giỏi, với chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh.

Sinh viên ‘Nhân văn’ dậy sóng khi Thùy Tiên thành Hoa hậu Hòa bình quốc tế ảnh 7

Thùy Tiên rất năng nổ trong các hoạt động tại trường ĐH Hoa Sen. Ảnh: HSU

Điều đặc biệt hơn, bộ trang phục dân tộc mà Thùy Tiên mặc tại cuộc thi này cũng do một cựu sinh viên khoa Thiết kế và Nghệ thuật của trường ĐH Hoa Sen thiết kế.

Trên trang chủ của trường ĐH Hoa Sen, Thùy Tiên cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các giảng viên và sinh viên của trường.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.