Sinh viên Kiến trúc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng ngôn ngữ thời trang đặc sắc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận, sắc màu cá tính cùng những màn trình diễn chuyên nghiệp đã mang lại thành công cho Show diễn Regina Runway của các bạn sinh viên K19 ngành Thiết kế thời trang, tối 15/11 vừa qua tại Nhà thi đấu (trường Đại học Kiến trúc Hà Nội). Đây cũng là hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng ngôn ngữ thời trang đặc sắc.

Buổi trình diễn bùng nổ cảm xúc trong 65 bộ dạ hội mang hơi thở hiện đại, biến tấu linh hoạt phong cách và tính ứng dụng, chất liệu được xử lý cầu kỳ qua nhiều công đoạn như in nhuộm, xếp ly, cuốn gọng, khung,… điểm xuyết những phụ kiện đi kèm. Những bộ trang phục dạ hội nữ tính vừa bay bổng, mềm mại vừa phá cách, ấn tượng đều rất thu hút thị giác, khiến khán giả thích thú.

Sinh viên Kiến trúc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng ngôn ngữ thời trang đặc sắc ảnh 1

Hai thiết kế của NTK Duyen NgocDo.

Theo thầy Nguyễn Trí Dũng (Phó trưởng Khoa Thiết kế mỹ thuật, Trưởng bộ môn Thời trang), đồ án thời trang dạ hội là một trong những đồ án bắt buộc của sinh viên thời trang, trước khi chính thức bước vào đồ án tiền tốt nghiệp. Đây là đồ án được mong đợi vì các kỹ năng của sinh viên ngành Thiết kế thời trang đã hoàn thiện ở mức độ cao.

Sinh viên Kiến trúc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng ngôn ngữ thời trang đặc sắc ảnh 2

Sau khoảng hai tháng học tập, nghiên cứu ý tưởng, phác thảo mẫu và hoàn thiện từng chi tiết, vừa qua, các bạn sinh viên Khóa 19 (K19) đã có buổi chấm bài với hơn 100 sản phẩm trang phục thời trang dạ hội bắt mắt, được đầu tư cẩn thận với chất liệu và cách xử lý chất liệu phong phú, tinh tế. Trang phục mang tính ứng dụng cao, kết hợp linh hoạt tạo nhiều phong cách. Những điểm nhấn sang trọng, hiện đại trong bộ sưu tập đều được các nhà thiết kế (NTK) trẻ khai thác triệt để: các đường cut-out đẹp mắt, thắt lưng kim loại hay chi tiết bèo nhún phối nơi cổ áo…

Sinh viên Kiến trúc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng ngôn ngữ thời trang đặc sắc ảnh 3
Sinh viên Kiến trúc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng ngôn ngữ thời trang đặc sắc ảnh 4
Sinh viên Kiến trúc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng ngôn ngữ thời trang đặc sắc ảnh 5

Nguyễn Hữu Phong - Phó ban truyền thông CLB Thời trang, thành viên BTC - chia sẻ: “Mình nghĩ khó khăn lớn nhất chính là việc lên ý tưởng để tổ chức sự kiện. Bởi lẽ show diễn là kết quả sau hai tháng miệt mài nghiên cứu sáng tạo của hơn 60 nhà thiết kế nên đòi hỏi về tính độc đáo trong cách thức và quy mô tổ chức chương trình.”

Sinh viên Kiến trúc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng ngôn ngữ thời trang đặc sắc ảnh 6

CLB Thời trang - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Không chỉ nhận được sự tận tình chỉ dẫn, truyền lửa nhiệt huyết của các thầy cô, khả năng tự học không giới hạn chính là “đặc sản” của sinh viên ngành Thiết kế thời trang. Vượt ra ngoài không gian giảng đường truyền thống, sinh viên được thực hành ngay tại các Xưởng thời trang trong trường với đầy đủ trang thiết bị, máy móc hiện đại. Quá trình làm đồ án, các bạn phải “dấn thân”, bứt phá sáng tạo không ngừng, tự tìm tòi, học hỏi từ sách báo, kiến thức thực tế, hướng đến một tương lai phát triển bền vững của ngành thời trang.

Sinh viên Kiến trúc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng ngôn ngữ thời trang đặc sắc ảnh 7

BTC Regina Runway.

Đỗ Ngọc Duyên - Phó Chủ nhiệm CLB Thời trang trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đồng thời là một trong những NTK K19 chia sẻ: “Mình cảm thấy đây là một show diễn đầy sáng tạo và muôn màu. Tất cả những điều đó được tạo nên bởi những sinh viên K19 ngành Thiết kế Thời trang. Từ những ý tưởng dường như trừu tượng tới những cảm hứng thiên nhiên, con người đều được các NTK tài năng hiện thực hóa thành 65 bộ dạ hội bắt mắt. Với mình, đây cũng là một sân chơi nghệ thuật cho các NTK trẻ, người mẫu và các makeup artist (chuyên viên trang điểm) hợp tác.”

Sinh viên Kiến trúc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng ngôn ngữ thời trang đặc sắc ảnh 8

NTK Duyen NgocDo.

Show diễn cũng đem tới cái nhìn trực quan, sinh động cho các bạn học sinh trung học đang có khao khát muốn tìm hiểu và lựa chọn ngành Thiết kế thời trang, giúp các bạn thêm động lực để bắt đầu chinh phục đam mê.

Ninon, sinh viên trao đổi của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội bày tỏ: “Mình rất vinh dự được nhà thiết kế trẻ Đỗ Ngọc Duyên mời làm model catwalk của Regina Runway. Mặc dù hầu hết thời gian mình phải đứng trong hậu trường nhưng mình cảm nhận được không khí nơi đây rất náo nhiệt và sôi động. Mình được chiêm ngưỡng nhiều bộ trang phục đẹp và bắt mắt cũng như làm quen và trò chuyện với các model Việt Nam. Đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị và khó quên đối với mình. Mong rằng các NTK trẻ K19 sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.”

Sinh viên Kiến trúc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng ngôn ngữ thời trang đặc sắc ảnh 9

NTK Duyen NgocDo và hai model người Pháp.

Regina Runway tiếp tục là câu chuyện về tài năng, tâm huyết, học hỏi và thử nghiệm để thay đổi. Các công đoạn vận hành hoàn hảo của một show diễn từ sáng tác và phát triển ý tưởng, cắt rập, thiết kế phục trang, hoàn thiện sản phẩm cho đến trang điểm, nhiếp ảnh, poster, trình diễn sàn catwalk, tổ chức truyền thông… đều được chính các bạn sinh viên thuộc CLB Thời trang, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội xử lý tự tin, chuyên nghiệp.

Là Chủ nhiệm CLB Thời trang - Trưởng BTC Regina Runway, Ngô Hoàng Ngân cho biết: “Không chỉ nhằm đưa được những thiết kế tiêu biểu gần hơn với công chúng, Regina Runway còn giúp các sinh viên thời trang có thêm động lực và chứng tỏ năng lực bản thân. Mặc dù đội ngũ tổ chức đều là sinh viên với điều kiện cùng kinh nghiệm còn non trẻ dẫn đến trong quá trình xây dựng sự kiện có nhiều khó khăn. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của các thầy cô trong ngành TKTT, trong khoa TKMT cùng nhiều thầy cô, anh chị trong trường giúp đỡ mà show diễn đã thành công mỹ mãn.”

Sinh viên Kiến trúc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng ngôn ngữ thời trang đặc sắc ảnh 10

Hữu Phong và BTC chụp cùng các thầy cô trong khoa.

Regina runway vừa là Show thời trang khoe cá tính và khẳng định chất lượng đào tạo ấn tượng trong ngành Thiết kế thời trang, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, vừa là chương trình hướng tới chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bằng ngôn ngữ thời trang đặc sắc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.