Sinh viên khối ĐHQG TP. HCM sẽ sớm tiếp cận được vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đẩy mạnh vấn đề tiếp cận tín dụng sinh viên là một trong các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được nêu ra tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chương trình hợp tác giữa ĐHQG TP. HCM và UBND TP. HCM giai đoạn 2022 - 2025, diễn ra vào chiều 15/3, tại Nhà Điều hành ĐHQG TP. HCM.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi và Giám đốc ĐHQG TP. HCM Vũ Hải Quân.

Báo cáo kết quả chương trình hợp tác năm 2022, ông Lê Thanh Minh - Phó Giám đốc Sở KH&CN TP. HCM cho biết, sau thời điểm ký kết vào tháng 7/2022, UBND TP. HCM và ĐHQG TP. HCM đã triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Sở Nội vụ đã phối hợp ĐHQG TP. HCM xây dựng đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của TP. HCM, giai đoạn 2022 - 2025” và đang trong quá trình hoàn chỉnh đề án để trình UBND TP. HCM ban hành. Sở Tài chính phối hợp trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) tham mưu, xây dựng đề án “Quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công và số hóa dữ liệu liên quan đến tài sản công”, đã thành lập Tổ Công tác và trường ĐH Kinh tế - Luật đang tập trung phân tích các dữ liệu do Sở Tài chính cung cấp, dự kiến hoàn thành đề án trong quý II năm 2023.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP. HCM đã phối hợp Ban Kế hoạch - Tài chính, ĐHQG TP. HCM tham mưu xây dựng chương trình tín dụng cho sinh viên, Tổ công tác của ĐHQG TP. HCM đã khảo sát nhu cầu sinh viên và lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo “Đề án chương trình tín dụng sinh viên”. ĐHQG TP. HCM cũng đã xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực; nghiên cứu xây dựng nhóm chính sách phát triển và thu hút hoạt động các ngành kinh tế tại các khu vực trọng điểm.

Ông Minh cũng cho biết thêm, hai bên đã triển khai thực hiện 10 đề án theo đặt hàng của UBND TP. HCM, gồm 8 đề án về đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, một đề án đại học chia sẻ và một đề án “Xây dựng TP. HCM - Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và khu vực”. Trong năm 2022, Sở KH&CN TP. HCM đã nghiệm thu 13 nhiệm vụ do các trường thành viên ĐHQG TP. HCM chủ trì thực hiện và phối hợp triển khai 3 đề án khoa học, 4 nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của TP. HCM.

Sinh viên khối ĐHQG TP. HCM sẽ sớm tiếp cận được vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội TP. HCM ảnh 1

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: ĐHQG TP. HCM)

Trong năm 2023, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó, chương trình tín dụng sinh viên được PGS. TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG TP. HCM nhấn mạnh. Ông cho biết, ĐHQG TP. HCM đã gửi dự thảo đề án và nhận được góp ý của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Về chính sách tín dụng cho sinh viên, ông Phan Văn Mãi nói, quy mô phải lớn hơn hiện nay. Theo ông, sinh viên khi học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố có nhu cầu vay vốn thì các trường phải xác định nhu cầu và dùng nguồn quỹ của trường bảo lãnh, hỗ trợ lãi suất và bù rủi ro. Thành phố sẽ cùng với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng thực hiện chính sách tín dụng cho sinh viên. Ông Phan Văn Mãi cũng thông tin thêm, ngay tuần sau, ông sẽ trực tiếp chủ trì về việc này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.