Sinh viên Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tích cực hưởng ứng Hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Gần 100 đơn vị máu đã được các bạn sinh viên Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hiến tặng để kịp thời bổ sung vào ngân hàng máu phục vụ công tác cứu người. Đây cũng là một trong những hoạt động xã hội thể hiện tinh thần xung kích của sinh viên học viện.

Sáng 25/10, Đoàn Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp cùng báo Tiền Phong và Hội Chữ thập đỏ phường Tân Phú (TP. Thủ Đức) tổ chức chương trình "Ngày hội Hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ Lần thứ XIV, năm 2022".

Chương trình không chỉ thu hút các bạn sinh viên học viện mà còn được sự hưởng ứng từ sinh viên các trường lân cận cũng như người dân địa phương. Ngay từ sáng sớm, nhiều sinh viên đã có mặt để chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ cho buổi hiến máu.

Sinh viên Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tích cực hưởng ứng Hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ ảnh 1

Nhiều sinh viên đến từ rất sớm để đăng ký tham gia hiến máu.

Là người thường xuyên tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo, ThS Bùi Văn Tuyển, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho rằng các hoạt động xã hội như thế này sẽ rèn luyện cho các bạn trẻ tinh thần tương thân tương ái, đặc biệt là đối với những người trẻ như sinh viên. ThS Bùi Văn Tuyển cho biết, từ khi nhận được thông tin tổ chức buổi hiến máu, sinh viên của học viện đều tỏ ra háo hức, nhất là với đặc thù của ngành học, các bạn sinh viên đã quá quen thuộc với những hoạt động xã hội như thế này.

Sinh viên Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tích cực hưởng ứng Hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ ảnh 2

Các bạn sinh viên rất hào hứng tham gia hoạt động này.

Là một trong những người đến sớm nhất tại buổi hiến máu, Lê Hoàng Tuấn (năm thứ hai, Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) chia sẻ, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cả về tâm lý và sức khỏe từ những ngày trước đó. Đây là lần thứ tư, Hoàng Tuấn tham gia hiến máu nên không có gì quá hồi hộp. “Từ hôm trước, mình đã cố gắng ăn uống đầy đủ và tối đi ngủ sớm hơn thường ngày để có một sức khỏe và tâm trạng tốt nhất cho buổi hiến máu hôm nay. Qua những chương trình như thế này, mình chỉ có một hy vọng duy nhất là mong cho những giọt máu của mình cũng như các bạn sinh viên khác có thể giúp ích cho xã hội”, Hoàng Tuấn bộc bạch.

Sinh viên Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tích cực hưởng ứng Hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ ảnh 3

Người tham gia hiến máu được kiểm tra sức khỏe để đảm bảo điều kiện hiến máu và số lượng máu phù hợp.

Hoạt động hiến máu lần này còn thu hút được sinh viên của các trường đại học khác trong khu vực, trường hợp của Nguyễn Sử Phúc Luynh (năm thứ nhất, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) biết đến chương trình thông qua người bạn cùng phòng. Phúc Luynh nhận thấy đây là một hoạt động ý nghĩa nên đã quyết định cùng bạn của mình tham gia. “Vì đây là lần đầu tiên mình đi hiến máu nên cũng có chút lo lắng, đặc biệt là khi địa điểm hiến máu không phải là trường của mình. Tuy nhiên, đến đây các bác sĩ hỏi thăm rất ân cần, chúng mình cũng nhận được quà và giấy chứng nhận sau khi hiến máu nên cũng khá yên tâm”, Phúc Luynh chia sẻ thêm.

Sinh viên Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tích cực hưởng ứng Hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ ảnh 4

Một người dân cùng tham gia hiến máu, hưởng ứng chương trình.

Không chỉ có những bạn trẻ, theo ghi nhận, buổi hiến máu còn có sự tham gia của nhiều người dân trong khu vực. Có thể kể đến trường hợp ông Hoàng Văn Thư (54 tuổi), sau khi nghe thông báo từ loa phường, ông Thư đã quyết định tham gia hiến máu. Ông Thư cho biết, bản thân đã lớn tuổi, nên việc giúp được người khác từ chính giọt máu của mình là một niềm vui và nếu địa phương có tổ chức tiếp những chương trình như thế này thì ông sẵn sàng tham gia.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.