Sinh viên, giảng viên UEF chung tay quyên góp vaccine đẩy lùi COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Cùng xã hội chung tay góp sức đẩy lùi COVID-19, giảng viên, sinh viên và lãnh đạo trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) phát động quyên góp vaccine vì cộng đồng.

Ngày 3/3, UEF phối hợp cùng Đài Truyền hình TP. HCM tổ chức chương trình quyên góp vaccine vì cộng đồng. Với thông điệp "Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vaccine vượt qua COVID-19", UEF đồng lòng mong muốn có thể sớm mang vaccine đến nhà nhà, người người, cùng nhau vượt qua khó khăn của dịch bệnh. 

TS Nhan Cẩm Trí - Phó Hiệu trưởng UEF cho biết, hơn một năm qua đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại về người và của trên khắp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhà trường đồng cảm với những khó khăn mà dịch bệnh để lại, qua đó nêu cao tinh thần nhân ái của giảng viên, sinh viên trong trường. Trong đợt bùng phát dịch đầu tiên tại Việt Nam, UEF là một trong những trường tiên phong phát động phong trào cây "ATM gạo". Giờ đây,  trường hưởng ứng tinh thần tương thân tương ái cùng quyên góp vaccine COVID-19. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia đến mọi người”.

Sinh viên, giảng viên UEF chung tay quyên góp vaccine đẩy lùi COVID-19 ảnh 1Giảng viên UEF đóng góp mua vaccine cho cộng đồng. Ảnh UEF 

Chương trình góp vaccine sẽ kéo dài đến hết ngày 28/3, kêu gọi toàn thể sinh viên, giảng viên, CBVC đóng góp tại ảnh tầng 1.  

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Quốc Anh, trong dịp này Hội từ thiện UEF cũng đã đóng góp một phần sức, qua đó có thể giúp hoàn thành sớm công tác mua và tiêm vaccine cho toàn dân. Chương trình không chỉ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái mà còn giúp giáo dục sinh viên thể hiện tình nhân ái, sẻ chia với xã hội. Trên tinh thần chung, ngoài những đối tượng được thụ hưởng vaccine trong thời gian sớm, UEF đang bàn bạc kế hoạch tìm ra phương hướng tốt nhất để tất cả thành viên của trường đều được tiêm vaccine.

Sinh viên, giảng viên UEF chung tay quyên góp vaccine đẩy lùi COVID-19 ảnh 2Chương trình đóng góp của UEF sẽ kéo dài đến 18/2/2021. Ảnh: UEF  

Bạn Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (năm thứ ba, khoa Quản trị Du lịch - Khách sạn) chia sẻ: “Đây là chương trình rất thiết thực đối với cộng đồng xã hội. Ở Việt Nam còn nhiều mảnh đời khó khăn, thông qua chương trình, mọi người có thể tiếp cận được vaccine để chống dịch COVID-19 đúng theo phương châm "Không ai bị bỏ lại phía sau". Đồng thời, thông qua chương trình, UEF mang lại giá trị giáo dục cho sinh viên, không những truyền đạt kiến thức mà còn là bài học về sống nhân ái. Dù đóng góp nhỏ, sinh viên vẫn vui vì làm được điều gì đó cho xã hội".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.