Sinh viên, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hưởng ứng trồng 5.000 cây xanh

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021 được Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức ngay trong khuôn viên Khu bảo tồn Tre trúc Việt Nam vừa đi vào hoạt động, có sự tham gia hưởng ứng của nhiều lưu học sinh.

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế T.Ư Cao Đức Phát đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu năm 2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và trồng cây tại khu bảo tồn tre trúc độc đáo của Học viện.

Sinh viên, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hưởng ứng trồng 5.000 cây xanh ảnh 1 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế T.Ư Cao Đức Phát, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh, GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trồng cây tại Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Phát triển cây xanh là mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi người dân. Việt Nam có địa hình "Tam sơn, tứ hải, nhất phần điền”, để phát triển bền vững càng phải chăm chút đến hệ thực vật.

Sinh viên, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hưởng ứng trồng 5.000 cây xanh ảnh 2 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu và tham gia Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, Tết trồng cây của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt. Học viện không chỉ có thảm thực vật phong phú, mà còn là đơn vị đào tạo những ngành nghề gắn bó với nông nghiệp, nông thôn. 

Sinh viên, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hưởng ứng trồng 5.000 cây xanh ảnh 3 Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021 được Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức ngay trong khuôn viên Khu bảo tồn Tre trúc Việt Nam vừa đi vào hoạt động.

"Tết trồng cây của Học viện Nông nghiệp Việt Nam rất đặc biệt, không chỉ bởi Học viện là đơn vị đào tạo những ngành nghề gắn bó với nông nghiệp nông thôn mà nơi đây còn có thảm thực vật phong phú. Học viện chọn trồng cây trong khu vực dự án khôi phục tre, trúc là việc làm ý nghĩa. Từ dự án này, Học viện tiếp tục sưu tầm và phát triển các loài tre, trúc khác. Học viện cũng đề ra mục tiêu rất cụ thể, trồng 5.000 cây xanh, với hàm ý một thầy cô, sinh viên trồng thêm 1 cây xanh nữa" - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nói.

Sinh viên, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hưởng ứng trồng 5.000 cây xanh ảnh 4 GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia trồng cây với du học sinh tại Học viện.

TS Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, khu bảo tồn tre trúc Việt Nam được xây dựng trên đoạn đường dài, mô phỏng bản đồ hình chữ S của đất nước Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Tết trồng cây cho cả lưu học sinh đang học tập tại Học viện với mục đích nhằm tạo sự gắn kết cũng như ý nghĩa của việc gieo mầm xanh, sự sống qua việc làm ý nghĩa này.

Sinh viên, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hưởng ứng trồng 5.000 cây xanh ảnh 5 Cán bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây.
Sinh viên, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hưởng ứng trồng 5.000 cây xanh ảnh 6 Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 được Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

"Từng loài tre trúc sẽ được trồng tương ứng với từng vùng sinh thái trên bản đồ hình chữ S có loài tre trúc đó phân bố. Chúng tôi hy vọng khi hoàn thiện đây sẽ là nơi tham quan, học tập, nghiên cứu của học sinh sinh viên, các cơ sở nghiên cứu trên cả nước" – TS Vũ Ngọc Huyên khẳng định.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.