Sinh viên đi bầu cử ở ký túc xá lớn nhất nước

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên đi bầu cử ở ký túc xá lớn nhất nước
SVVN - Từ sáng sớm, hàng ngàn sinh viên tại KTX ĐHQG TP. HCM đã đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Sinh viên đi bầu cử ở ký túc xá lớn nhất nước ảnh 1

Cử tri sinh viên tham gia bỏ phiếu tại khu A KTX ĐHQG TP.HCM.

Tại KTX ĐHQG TP. HCM, đơn vị bầu cử số 2, TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) là đơn vị tập trung nhiều cử tri sinh viên nhất tại các tỉnh thành phía Nam. Có 13 tổ bầu cử tại đây, trong đó có 4 khu vực bỏ phiếu ở khu A và 9 khu vực ở khu B.

Sinh viên đi bầu cử ở ký túc xá lớn nhất nước ảnh 2

Công tác chuẩn bị tại đây đã được tổ chức chu đáo, các tổ bầu cử được trang hoàng rực rỡ với cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động tuyên truyền cho ngày bầu cử, thông tin của các ứng cử viên, danh sách cử tri và hướng dẫn bầu cử... Ngay từ sáng sớm, các tổ bầu cử đã bắt đầu đón các bạn đến tham gia thực hiện quyền công dân.

Sinh viên đi bầu cử ở ký túc xá lớn nhất nước ảnh 3

Sinh viên được hướng dẫn bầu cử tại KTX ĐHQG TP. HCM.

Diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, công tác phòng dịch đảm bảo an toàn được Ủy ban bầu cử Phường Bình Hòa và Trung tâm Quản lý KTX ĐHQG TP. HCM thực hiện vô cùng nghiêm ngặt.

Tại các cổng ra vào đều có các điểm kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn... cho cử tri trước khi vào các khu vực bỏ phiếu. Cử tri bị sốt trên 37 độ sẽ được bố trí tham gia bỏ phiếu ở phòng riêng

KiểmSinh viên đi bầu cử ở ký túc xá lớn nhất nước ảnh 4
Kiểm tra thân nhiệt của cử tri trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

Các cử tri sinh viên mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ đem hết tâm sức để thực hiện thành công phương châm hành động, phục vụ lợi ích đất nước.

Đa phần các bạn trẻ lần đầu tiên đi thực hiện bầu cử, tâm lý chung là sự háo hức và mang nhiều kỳ vọng, xem đó như một dấu mốc của sự trưởng thành, thực hiện quyền công dân với niềm vinh dự trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Sinh viên đi bầu cử ở ký túc xá lớn nhất nước ảnh 5

Hầu hết sinh viên lần đầu tham gia bầu cử.

Dù là cử tri trẻ, mỗi sinh viên vẫn ý thức được tầm quan trọng trong từng lá phiếu, trong mỗi lựa chọn với tinh thần trách nhiệm để tạo nên sự thành công chung cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sinh viên đi bầu cử ở ký túc xá lớn nhất nước ảnh 6

Người trẻ gửi gắm nhiều kỳ vọng trong mỗi lá phiếu của mình với các ứng cử viên.

Theo Ủy ban bầu cử Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương), tại đơn vị bầu cử số 2, KTX ĐHQG TP. HCM, có gần 9.000 cử tri sinh viên tham gia bầu. Với sức chứa lên đến hơn 22.000 sinh viên lưu trú, danh sách chốt thẻ cử tri cho sinh viên là gần 15.500. Tuy nhiên, sau khuyến cáo với sinh viên lưu trú tại đây nếu không vướng lịch thi, học tập hoặc các công việc cần thiết thì nên về địa phương để giảm nguy cơ lây lan dịch, số lượng có thẻ cử tri tham gia bầu cử là gần 9.000 sinh viên.

CSinh viên đi bầu cử ở ký túc xá lớn nhất nước ảnh 7
Người trẻ xem tham gia bầu cử là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của bản thân.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.