Sinh viên ĐHQG Hà Nội háo hức chờ đợi Liên hoan hát Quốc ca sinh viên Quốc tế lần II

HHT - Liên hoan là hoạt động để sinh viên quốc tế bày tỏ tình yêu Tổ quốc thông qua bài "Quốc ca" của nước mình, đồng thời là cơ hội tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam, góp phần xây dựng một môi trường học tập mang tính quốc tế hóa.

Liên hoan hát quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ II - 2020 do Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - ĐHQGHN, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Bộ Ngoại giao đồng tổ chức, với sự đồng hành của trường Đại học FPT, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN, trường Đại học Hạ Long sẽ diễn ra vào lúc 18h00, thứ Năm ngày 22/10/2020 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc Gia Hà Nội (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là sự kiện văn hóa độc đáo nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, lòng tự hào dân tộc của sinh viên các nước đang học tập tại Việt Nam.

Năm 2019, IFI phối hợp với Ban Âm nhạc VOV3 (Đài tiếng nói Việt Nam), Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế (ĐHQGHN), Trường Đại học FPT, Đại học Quốc gia Brunei tổ chức thành công Liên hoan hát quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ nhất với 16 đội dự thi đến từ các quốc gia khác nhau thuộc 5 châu lục. Giải nhất thuộc về tốp ca sinh viên Haiti. Giải nhì thuộc về tốp ca sinh viên Cameroon (thuộc Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN). Giải ấn tượng dành cho tốp ca sinh viên Nigieria (Khoa Quốc tế, ĐHQGHN).

Sinh viên ĐHQG Hà Nội háo hức chờ đợi Liên hoan hát Quốc ca sinh viên Quốc tế lần II ảnh 1 Liên hoan hát quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ I năm 2019.

Liên hoan là hoạt động để sinh viên quốc tế bày tỏ tình yêu Tổ quốc thông qua bài Quốc ca của nước mình, đồng thời là cơ hội tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam, góp phần xây dựng một môi trường học tập mang tính quốc tế hóa. Ban giám khảo của cuộc thi bao gồm những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng: Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Trần Đức Minh, nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh.

Sinh viên ĐHQG Hà Nội háo hức chờ đợi Liên hoan hát Quốc ca sinh viên Quốc tế lần II ảnh 2 Sự kiện mở cửa tự do, chào đón các bạn sinh viên, những người yêu âm nhạc tới tham dự. 
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?