Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhiều sinh viên có nguyện vọng trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022. Trước tình hình dịch bệnh cơ bản không còn nguy kịch, mọi người dần thích nghi với cuộc sống mới, sáng ngày 14/02/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã lên phương án sẵn sàng đón sinh viên quay trở lại trường học tập trung. Rà soát chặt chẽ và thực hiện đồng bộ nhiều phương án an toàn được Nhà trường chú trọng đặt lên hàng đầu.
Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào? ảnh 1

Yến Nhi – sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Yến Nhi – sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ sau đợt nghỉ kéo dài: “Sau nhiều ngày tháng nghỉ dịch học online thì trường Kinh tế Quốc dân đã có quyết định đi học trực tiếp trở lại vào ngày 14/2. Ngay khi nhận được tin đó mình đã hồi hộp và vô cùng háo hức đến nỗi đêm trước buổi đầu tiên mình không ngủ được. Gặp lại các bạn và thầy cô sau nhiều ngày chỉ nhìn nhau qua điện thoại học online, mình thấy rất là phấn khích nhưng cũng len lỏi lo sợ vì dịch bệnh còn phức tạp. Đến trường được học trực tiếp mình tiếp thu bài dễ hơn nhưng mỗi ngày đi học lại có thêm f0, f1 xung quanh cũng hơi lo lắng một chút. Mong sao mọi thứ sớm bình thường trở lại, dịch bệnh giảm căng thẳng để tất cả các bạn học sinh sinh viên đều được đến trường và học tập an toàn hơn nữa”.

Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào? ảnh 2

Yến Nhi: "Mong sao mọi thứ sớm bình thường trở lại, dịch bệnh giảm căng thẳng để tất cả các bạn học sinh sinh viên đều được đến trường và học tập an toàn hơn nữa"

Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào? ảnh 3

Linh Luong – sinh viên năm 3 ngành Quản trị Kinh doanh EBBA, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Dịch bệnh phức tạp và thời gian thông báo quay trở lại trường học khá sớm dẫn đến các bạn sinh viên gặp khó khăn trong việc tìm phòng trọ. Linh Luong – sinh viên năm 3 ngành Quản trị Kinh doanh EBBA bộc bạch sau kì nghỉ dài, cô nàng dành phần lớn thời gian học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh: “Bản thân mình cũng năm 3 rồi, sắp không được đi học nữa nên mình mong ngóng được đến trường lắm. Một phần là vì nhớ trường nhớ lớp còn phần nhiều là nhớ bạn bè. Ngày đầu đến trường mình cảm giác không quen, tại nghỉ lâu quá nên cũng hơi bỡ ngỡ. Cảm giác ấy khiến mình nhớ lại hồi lớp 1 lần đầu đến trường, mình cũng háo hức y chang luôn!! À mình còn chạy ngay vào canteen trường N để mua đồ, vì mình nhớ quá rồi mà *cười*”.

Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào? ảnh 4

Linh Luong chia sẻ: "Ngày đầu đến trường mình cảm giác không quen, tại nghỉ lâu quá nên cũng hơi bỡ ngỡ."

Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào? ảnh 5

Nguyễn Thế Tú - sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào? ảnh 6

Nguyễn Thế Tú sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Thế Tú hay được mọi người gọi với cái tên ưu ái Tudoll có cảm xúc lẫn lộn khi nhận được thông báo sinh viên được đi học tập trung, một phần vì vui mừng vì được gặp các bạn, thầy cô; phần còn lại cũng không khỏi lo lắng vì dịch bệnh vẫn phức tạp: “Sau khi nhận được tin tổ chức cho sinh viên trở lại trường học, cảm xúc trong mình vô cùng lẫn lộn. Sau hơn một kỳ học online, một nửa mình muốn được gặp trực tiếp bạn bè, thầy cô. Nửa còn lại thì lo lắng vì tình hình dịch bệnh vẫn đang căng thẳng. Nhưng khi đến trường, bất ngờ với những đầu tư mới của trường, trạm y tế trong trường, khu cách ly riêng, ... khiến mình cảm thấy yên tâm hơn để tập chung học tập. Mong rằng dịch bệnh sớm được kiểm soát, tình hình khá hơn để sinh viên nói riêng và toàn xã hội nói chung có một môi trường học tập, làm việc thoải mái và năng suất nhất. Chúc mọi người giữ gìn sức khỏe thật tốt để chống chọi với căn bệnh quái ác này.”

Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào? ảnh 7

Nguyễn Thế Tú: "Mong rằng dịch bệnh sớm được kiểm soát, tình hình khá hơn để sinh viên nói riêng và toàn xã hội nói chung có một môi trường học tập, làm việc thoải mái và năng suất nhất."

Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào? ảnh 8

Hoàng Lân – chàng trai đa tài của CLB MEC, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hoàng Lân – chàng trai đa tài của CLB MEC, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng không khỏi bỡ ngỡ trước diện mạo mới của trường. Lân cho biết bản thân vô cùng ngạc nhiên, thích thú khi nhìn thấy trường đã thay “áo” mới với view cực “cháy”, khuôn viên trường thêm khang trang. Chàng trai cho biết lần thay đổi này của trường khiến NEU vốn đã đẹp lại càng trở nên kiều diễm, mỹ miều.

Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào? ảnh 9

Hoàng Lân – chàng trai đa tài của CLB MEC Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào? ảnh 10

Hoàng Lân chia sẻ: “Sau một kỳ nghỉ dài quay lại trường học mình có cảm giác như học sinh năm nhất vậy mặc dù hiện tại mình đã là sinh viên năm 3 rồi và vì quãng thời gian xa trường khá lâu."

Hoàng Lân chia sẻ: “Sau một kỳ nghỉ dài quay lại trường học mình có cảm giác như học sinh năm nhất vậy mặc dù hiện tại mình đã là sinh viên năm 3 rồi và vì quãng thời gian xa trường khá lâu. Tuy vậy, mình rất vui khi được quay lại trường, được gặp lại bạn bè, gặp các bạn sinh viên trong trường một cách trực tiếp vẫn là điều tuyệt nhất đối với mình. Mình nghĩ không chỉ riêng bản thân mình mà tất cả các bạn sinh viên nói chung đều có cảm nhận chung đó là rất hào hứng với lần “tựu trường” vô cùng đặc biệt này. Tựu trường sau kì nghỉ dài học online, cá nhân mình thấy các bạn sinh viên trong đó có mình sẽ gặp khá nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng mình tin, là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chúng ta sẽ sớm thích nghi được với môi trường học tập trong trạng thái mới này.”

Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào? ảnh 11

Triệu Hoàng Anh – sính viên năm thứ nhất ngành Quan hệ Công chúng, trường Đại học Kinh tết Quốc dân.

Học trực tuyến khi bắt đầu trở thành sinh viên của trường, Triệu Hoàng Anh – sinh viên năm thứ nhất ngành Quan hệ Công chúng chia sẻ: “Lúc nhận được thông báo đi học chính thức của NEU, mình háo hức lắm. Mình nghĩ vậy là khoảnh khắc mình mong chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Kể từ khi trở thành sinh viên của trường, mình đã vội vã thuê nhà mới và dọn đồ để chuẩn bị đi học nhưng sau đó lại phải về nhà và chờ thông báo. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên mình cũng hơi lo lắng. Hơn nữa, mình đã quen với việc học online nên cảm thấy việc quay trở lại trường học trực tiếp có chút khó khăn đối với bản thân mình. Và cuối cùng, NEU đã chào đón chúng mình bằng kì học GDQP – AN, may sao chúng mình vẫn được tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời ấy, các anh chị khóa trên chia sẻ với chúng mình đó có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của thời sinh viên.”

Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào? ảnh 12

Triệu Hoàng Anh chia sẻ: “Lúc nhận được thông báo đi học chính thức của NEU, mình háo hức lắm. Mình nghĩ vậy là khoảnh khắc mình mong chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến."

Hoàng Anh mong muốn bản thân cũng như các bạn sinh viên khác nói chung sẽ sớm thích nghi được với trạng thái “bình thường mới” và có thật nhiều trải nghiệm, sống một cuộc sống hết mình trong quãng thời gian học tập tại trường học.

Sinh viên ĐH KTQD có tuần học đầu tiên thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' thế nào? ảnh 13

Triệu Hoàng Anh – sính viên năm thứ nhất ngành Quan hệ Công chúng, trường Đại học Kinh tết Quốc dân.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.