Sinh viên Đại học Hàng hải chế tạo robot vận chuyển hàng hóa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa khen thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, trong đó nổi bật là nghiên cứu chế tạo robot AGV vận chuyển hàng tự động trong kho thương mại điện tử và nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống giám sát phao thông minh phục vụ bảo vệ môi trường biển Việt Nam.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa tuyên dương, khen thưởng các sinh viên có đề tài khoa học đoạt giải cao và tặng thưởng sinh viên chuẩn bị tranh tài thi Tin học văn phòng thế giới.

PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, năm học 2022-2023, trường có tổng cộng 154 đề tài khoa học với sự tham gia của hơn 485 sinh viên. Các đề tài khoa học của các em sinh viên thực hiện trong 6 tháng, từ tháng 10/2022 đến hết tháng 3/2023.

Với sự quan tâm, đôn đốc sát sao của lãnh đạo các khoa/viện, đặc biệt sự nhiệt tình của các giảng viên hướng dẫn, năm 2022-2023, nhà trường có 139/154 đề tài được Hội đồng khoa học chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu, chiếm 90% tổng số đề tài được giao thực hiện.

Các đề tài đã tập trung nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực như: mô phỏng, tự động hóa, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, môi trường, logistics,… Trong đó, số lượng sản phẩm khoa học và sản phẩm công nghệ của sinh viên tăng vượt trội so với năm 2021-2022. Cụ thể, 11 đề tài được công bố khoa học trên tạp chí uy tín trong nước, 8 đề tài có sản phẩm công nghệ, mô hình vật lý.

Sinh viên Đại học Hàng hải chế tạo robot vận chuyển hàng hóa ảnh 1

Sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam đạt nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm 2022-2023.

Kết quả nghiệm thu, các hội đồng khoa/viện chuyên môn đã chọn được 25 đề tài xuất sắc tham gia báo cáo tại Hội nghị xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Trong đó, nổi bật là nghiên cứu chế tạo robot AGV vận chuyển hàng tự động trong kho thương mại điện tử của nhóm sinh viên Viện Đào tạo quốc tế và nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống giám sát phao thông minh phục vụ bảo vệ môi trường biển Việt Nam của nhóm sinh viên Khoa điện - điện tử.

Theo PGS.TS Phạm Xuân Dương, năm nay, các công trình khoa học sinh viên được đánh giá có chiều sâu về chất lượng, nhiều sản phẩm có tính khả thi, áp dụng thực tiễn.

Ông bày tỏ niềm vinh dự khi các thế hệ sinh viên của trường đang góp phần tạo dựng lên những giá trị, thương hiệu của ngôi trường hàng hải thông qua các đề tài khoa học chất lượng, cũng như đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi quốc tế.

Dù không phải là một trường có bề dày nghiên cứu khoa học cũng như về tin học nhưng trong nhiều năm qua, đội tuyển thi tin học văn phòng thế giới của trường đã gặt hái những thành tích đáng khích lệ.

Mới nhất tại vòng chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới MOSWC - Viettel 2023 diễn ra ngày 16/4, đội tuyển của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xuất sắc có 17 thí sinh lọt vào vòng chung kết và giành 2 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba cùng 3 giải khuyến khích.

Sinh viên Đại học Hàng hải chế tạo robot vận chuyển hàng hóa ảnh 2

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đây là năm thứ tư liên tiếp trường có sinh viên đoạt quán quân và năm nay có đến hai người đoạt quán quân ở nội dung thi khó nhất là Excel 2016; Excel 2019. Thời gian tới, cả hai quán quân này cũng sẽ đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết thế giới tổ chức tại thành phố Orlando, bang Florida, Hoa Kỳ.

Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới (MOSWC) là cuộc thi lớn nhất thế giới về kỹ năng tin học văn phòng, được tổ chức hàng năm dành cho học sinh, sinh viên từ 13-22 tuổi của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tài năng tin học xuất sắc trên thế giới về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng với 3 môn thi: Word, Excel, Powerpoint.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.