Sinh viên chế máy nhắc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt không tiếp xúc

SVVN - Mất hơn nửa năm nghiên cứu, nhóm 6 bạn sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP. HCM đã cho ra đời “Hệ thống thông minh phát hiện đeo khẩu trang và đo thân nhiệt không tiếp xúc”. Sản phẩm đang được ứng dụng tại trường ĐH Công nghiệp TP. HCM để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đào Anh Kỷ (trưởng nhóm, phụ trách về phầm mềm) cho biết, do tính chủ quan và thói quen của người dân trong nước vẫn còn nên việc đeo khẩu trang và đeo đúng cách ở những nơi công cộng vẫn chưa được mọi người thực hiện một cách triệt để, bởi vậy nguy cơ lây nhiễm vẫn luôn tiềm ẩn trong cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó mà nhóm đã xây dựng và tích hợp một sản phẩm giúp thay thế con người trong việc đo thân nhiệt, nhắc nhở đồng thời đưa cảnh báo đối với những người không đeo khẩu trang, cũng như là phun xịt nước sát khuẩn một các tự động hạn chế tiếp xúc. “Sản phẩm được nghiên cứu chế tạo nhằm hỗ trợ công tác phòng chóng dịch COVID-19 tại trường ĐH Công nghiệp TP. HCM, từ đó tụi mình sẽ phổ biến rộng rãi sản phẩm này đến với cộng đồng”, Anh Kỷ chia sẻ.

Hệ thống của nhóm chế tạo có khả năng theo dõi và nhắc nhở sinh viên đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong môi trường đại học được an toàn hơn. Ưu điểm của hệ thống này là hạn chế sử dụng con người để thực hiện 3 nhiệm vụ là đo thân nhiệt, nhắc nhở việc đeo khẩu trang, phun dung dịch sát khuẩn để phòng tránh lây nhiễm chéo, đảm bảo an toàn cho cán bộ y tế, bảo vệ và các tình nguyện viên…

Sinh viên chế máy nhắc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt không tiếp xúc ảnh 1 Giao diện của sản phẩm.
 

Hồ Thanh Duy (thành viên của nhóm, phụ trách phần cứng) cho biết, những năm gần đây, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và ứng dụng của thị giác máy tính đang ngày càng phát triển nổi bật và được xem như chủ đề nghiên cứu nóng nhất hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới. Công trình nhóm đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence – viết tắt là AI) và Internet vạn vật (Internet of Things) để nhận diện người có đeo khẩu trang, phát hiện tụ tập đông người, đưa ra những cảnh báo, nhắc nhở, đồng thời đo thân nhiệt và rửa tay tự động đã được lắp đặt sử dụng tại trường ĐH Công nghiệp TP. HCM. “Kết quả kiểm chứng tại Ngày hội chào đón tân sinh viên với quy mô 1.000 sinh viên của khoa Công nghệ Điện tử cho kết quả chính xác lên đến 99%. Quy trình hoạt động của hệ thống rất dễ sử dụng. Người dùng vào cổng checkin nếu có mang khẩu trang, nhiệt độ đo được dưới 37,5oC, đồng thời người vào phải rửa tay sát khuẩn, sau đó hệ thống sẽ cho phép vào phòng học, cơ quan… Tất cả giá trị thu thập được gồm nhiệt độ đo và hình ảnh người ra/vào đã mang khẩu trang sẽ được lưu trữ lại, những thông tin này tuyệt đối bảo mật”, Thanh Duy cho biết thêm.

Sinh viên chế máy nhắc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt không tiếp xúc ảnh 2 Nhóm chế tạo sản phẩm "Hệ thống thông minh phát hiện đeo khẩu trang và đo thân nhiệt không tiếp xúc”.

Hiện nay, sản phẩm của nhóm có giá thành rẻ, tính công nghệ cao, có thể trang bị ở hầu hết mọi nơi để hỗ trợ công tác sàng lọc nhanh tại các cơ quan, trường học, cơ sở y tế, đặc biệt giúp hạn chế tiếp xúc giữa người với người.  Hệ thống sẽ hỗ trợ và thay thế công việc cho cán bộ y tế, các cộng tác viên, bảo vệ và những người trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ này, làm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. “Các đơn vị muốn đặt hàng thì sẽ được hỗ trợ phí lắp đặt, phầm mềm. Sản phẩm sử dụng một số thiết bị sẵn có ở các đơn vị nên giá thành lắp đặt sẽ giao động khoảng 5 triệu đồng/sản phẩm”, Thanh Huy chia sẻ.

Sinh viên chế máy nhắc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt không tiếp xúc ảnh 3 Sản phẩm của nhóm với nhiều ưu điểm vượt trội khi hạn chế tiếp xúc giữa người với người.

Sản phẩm Hệ thống  thông minh phát hiện đeo khẩu trang và đo thân nhiệt không tiếp xúc” được Huy chương Bạc giải thưởng "Thiết kế chế tạo ứng dụng lần thứ 8 năm 2020" do Trung tâm Khoa học Công nghệ trẻ (Thành Đoàn TP. HCM) tổ chức. Hiện sản phẩm đang được nhóm tham dự cuộc thi Epics 4 vòng Chung kết diễn ra vào tháng 3/2021.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.