Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sáng 6/9, hàng trăm sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã hào hứng tham gia tọa đàm “Xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số” do báo Tiền Phong và trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương phối hợp tổ chức. Nhân dịp này, báo Tiền Phong giới thiệu đặc san “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” của tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh do báo Tiền Phong phát hành.
Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số ảnh 1

Tiến sĩ Trần Bá Kiên – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương- tặng hoa cảm ơn nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, diễn giả nhà báo Nguyễn Tuấn Anh (ngoài cùng bên phải) và ca sĩ khách mời Tuấn Phương - Á quân X-Factor 2016.

Đến dự chương trình có nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, tiến sĩ Trần Bá Kiên –Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhài – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương…

Phát biểu khai mạc chương trình, tiến sĩ Trần Bá Kiên cho biết Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương rất vinh dự được báo Tiền Phong lựa chọn để tổ chức buổi giao lưu này. Tiến sĩ Trần Bá Kiên hy vọng đây sẽ là chương trình mở đầu cho nhiều chương trình hợp tác tiếp theo giữa báo Tiền Phong và Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số ảnh 2

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - giao lưu với các bạn sinh viên.

Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số ảnh 3

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong - phát biểu cảm ơn Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã phối hợp tổ chức chương trình chu đáo. Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ việc xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số hiện không còn là khái niệm xa lạ mà nó cần thiết để mỗi bạn trẻ hiểu được bản thân mình, tạo cho mình nhiều giá trị để đóng góp cho cộng đồng, xã hội nhiều hơn. Khi có thương hiệu cá nhân thì chúng ta làm việc gì cũng thuận lợi hơn.

Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số ảnh 4

Tiến sĩ Trần Bá Kiên –Hiệu trưởng trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương giao lưu với sinh viên.

Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số ảnh 5
Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số ảnh 6

Sau phần chia sẻ của diễn giả, tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, là chương trình giao lưu trực tiếp giữa tiến sĩ Trần Bá Kiên và nhà báo Nguyễn Tuấn Anh với các bạn sinh viên. Tiến sĩ Trần Bá Kiên cho biết buổi tọa đàm này rất có ích với các bạn sinh viên, giúp sinh viên nắm được những kiến thức đúng nhất về xây dựng thương hiệu cá nhân, để từ đó rút ngắn được quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân của bản thân, để thành công sớm hơn khi rời ghế nhà trường.

Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số ảnh 7

Tác giả, diễn giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ về chủ đề "Xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số" trước khi trả lời các câu hỏi trực tiếp từ các giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số ảnh 8

Diễn giả, tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh ký tặng sách tiến sĩ Trần Bá Kiên - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số ảnh 9

Diễn giả, tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh ký tặng sách thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhài - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số ảnh 10

Diễn giả, tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh ký tặng sách cho sinh viên hâm mộ sau khi kết thúc chương trình tọa đàm.

Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số ảnh 11

Ca sĩ Tuấn Phương - Á quân X- Factor 2016 là khách mời của chương trình.

Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số ảnh 12
Sinh viên CĐ Dược T.Ư Hải Dương hào hứng với tọa đàm xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số ảnh 13

Các khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tham dự chương trình.

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương là đơn vị công lập duy nhất trong cả nước trực thuộc Bộ Y tế đào tạo nguồn nhân lực Dược có chất lượng cao thuộc trình độ cao đẳng. Bên cạnh hoạt động trọng tâm là không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường còn rất chú ý tới việc phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua tổ chức các chương trình ngoại khóa thiết thực, hấp dẫn. Nhà trường liên tục có sự đổi mới trong công tác tuyển sinh và đào tạo nhằm thu hút, tuyển chọn được nguồn sinh viên có chất lượng, đáp ứng mục tiêu xây dựng trường thành đơn vị chất lượng cao, có nghề trọng điểm cấp Quốc tế về ngành Dược.

Hiện tại, nhà trường vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ngành Dược, trình độ Cao đẳng hệ Chính quy và các hệ Liên thông, Văn bằng 2. Để có cơ hội trở thành sinh viên của trường, thí sinh rất dễ dàng, thuận tiện khi đăng ký trực tuyến qua website: duoctu-hd.edu.vn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.