Sinh viên ba miền và những hoạt động không thể thiếu trong dịp Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Những ngày này, không khí Giáng sinh đang bao trùm khắp các phố phường từ Bắc vào Nam. Dù là ở đâu, sinh viên cũng có rất nhiều lựa chọn để tận hưởng Noel theo cách của mình, trong đó có có thể kể đến những hoạt động không thể bỏ lỡ như check-in phố Hàng Mã (Hà Nội), Asia Park - Công viên Châu Á (Đà Nẵng), Nhà thờ Đức Bà (TP. HCM),...

Khác với năm ngoái khi phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không khí Giáng sinh năm nay nhộn nhịp hơn hẳn bởi nhịp sống đã quay trở lại bình thường. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu tháng 12, nhiều bạn sinh viên đã lên kế hoạch check-in cùng những hoạt động thú vị với bạn bè, người thân của mình.

Là sinh viên sinh sống và học tập tại Hà Nội, hầu như không bạn trẻ nào là không biết đến hai “thiên đường sống ảo” của mỗi mùa Giáng sinh: Nhà thờ Lớn và phố Hàng Mã.

Sinh viên ba miền và những hoạt động không thể thiếu trong dịp Giáng sinh ảnh 1

Thanh Mai - Sinh viên Học viện Ngân hàng.

Bạn Nguyễn Thanh Mai - sinh viên Học viện Ngân hàng chia sẻ: “Năm nay mình cùng hội bạn thân dự định sẽ tranh thủ dạo qua Hàng Mã hay Nhà thờ Lớn để tận hưởng không khí Noel với tiết trời se lạnh của Hà Nội. Ngoài ra, chúng mình cũng sẽ cùng nhau khám phá những quán cà phê có trang trí Giáng sinh xinh xắn cùng nhiều góc chụp độc đáo làm điểm dừng chân trong những ngày này.”

Sinh viên ba miền và những hoạt động không thể thiếu trong dịp Giáng sinh ảnh 2
Sinh viên ba miền và những hoạt động không thể thiếu trong dịp Giáng sinh ảnh 3

Bí kíp của Thanh Mai là ưu tiên đi chơi vào những khoảng thời gian giữa trưa hoặc buổi chiều để chọn được những không gian yên tĩnh và thoải mái chụp ảnh. Đồng thời, Thanh Mai nhắn nhủ các bạn trẻ nên tránh đến những nơi quá đông người và phải hỏi kỹ giá trước khi muốn mua bất kỳ món đồ nào trong dịp Noel.

Sinh viên ba miền và những hoạt động không thể thiếu trong dịp Giáng sinh ảnh 4
Bảo Khánh sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Lần đầu tiên được đón Giáng sinh tại thành phố Đà Nẵng, Bảo Khánh (sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng) nhận thấy một trong những địa điểm hấp dẫn mà các bạn trẻ không thể bỏ lỡ là Công viên Châu Á - Asia Park. Bởi đây là nơi lý tưởng để tổ chức các sự kiện lớn cùng vô vàn hoạt động hấp dẫn vào dịp Noel hằng năm. Bên cạnh đó, một loạt cái tên của những quán cà phê được trang trí chủ đề Giáng sinh cực kỳ đầu tư và xịn sò hay những khu trung tâm thương mại lớn cũng được Bảo Khánh đánh giá là nơi thu hút đông đảo các bạn sinh viên trong thời gian này.

Sinh viên ba miền và những hoạt động không thể thiếu trong dịp Giáng sinh ảnh 5

Với bản thân mình, Bảo Khánh chia sẻ: “Hằng năm, mình thường rủ bạn bè đi xem phim, ăn đồ nướng và la cà khắp nơi. Năm nay mình thật may mắn vì được gặp gỡ những người bạn mới rất đáng yêu, vì thế nên mình và các bạn cũng đã lên kế hoạch “hẹn hò” nhau vào ngày Giáng sinh. Hiện tại, mình đang là tình nguyện viên gây quỹ cho Khoa cùng với gần 100 bạn sinh viên khác. Giáng sinh năm nay có lẽ sẽ trở nên đặc biệt và đáng nhớ với mình hơn nhờ những kỷ niệm bán hàng gây quỹ để chung tay giúp đỡ các em nhỏ có điều kiện khó khăn ở vùng cao.”

Ngoài ra, Bảo Khánh cũng mới khám phá được một tiệm bán đồ trang trí, phụ kiện Giáng sinh giá học sinh, sinh viên ở đường Phan Đăng Lưu mà các tín đồ không thể bỏ qua. Nữ sinh đã ghé tiệm để mua một vài món quà Noel dành tặng cho gia đình và bạn bè. “Hy vọng tất cả mọi người đều sẽ có một mùa lễ ấm áp, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình, đặc biệt vì đang là thời điểm cuối năm và ngoài trời cũng đang rất lạnh nên các bạn chú ý an toàn và giữ gìn sức khỏe nữa nhé. Hãy tận hưởng bữa tiệc Giáng sinh của riêng mình nha!” - Bảo Khánh bày tỏ.

Sinh viên ba miền và những hoạt động không thể thiếu trong dịp Giáng sinh ảnh 6
Sinh viên ba miền và những hoạt động không thể thiếu trong dịp Giáng sinh ảnh 7
Anh Tài (sinh viên trường Đại học RMIT)

Tại TP.HCM, Giáng sinh là dịp mà đi đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh cây thông, ông già Noel hay những chú tuần lộc xinh xắn. Gợi ý cho các bạn sinh viên, Anh Tài (sinh viên trường Đại học RMIT) chia sẻ: “Đầu tiên, Sài Gòn có bộ ba Diamond Plaza - Nhà thờ Đức Bà - Bưu điện Thành phố là những nơi mà các tín đồ “sống ảo” nhất định không thể bỏ lỡ. Thứ hai là phố đi bộ Nguyễn Huệ: sẽ không khó để chúng ta bắt gặp được không khí giáng sinh vì nơi đây sẽ luôn cập nhật những ngày lễ lớn để tổ chức, trang trí và thu hút khách du lịch. Ngoài ra, sinh viên có thể đến các trung tâm thương mại ở khắp các quận trong TPHCM vì chắc chắn rằng họ sẽ trang trí cực kỳ đẹp, các nhà hàng cũng sẽ có những món ăn và sự kiện hấp dẫn “đu trend” Giáng sinh. Còn nếu các bạn muốn cảm nhận không khí tuyết rơi trong dịp này, hãy cân nhắc Snow Town, quán cà phê Băng để cảm nhận cái lạnh thả ga này nha!”

Sinh viên ba miền và những hoạt động không thể thiếu trong dịp Giáng sinh ảnh 8

Ngoài những địa điểm kể trên, hằng năm vào dịp này, gia đình Anh Tài cũng thường tụ họp lại để tổ chức tiệc Giáng sinh, cùng ăn BBQ, lẩu và quây quần bên nhau cùng hát karaoke. Kế hoạch năm nay của Anh Tài là dành thời gian tổ chức tiệc cùng người thân và cả ở phòng trọ mình đang sinh sống nữa. Sau đó, chàng trai sẽ tranh thủ đi chơi với bạn bè để xả hơi một chút dù đây đang là mùa cao điểm nhiều bài vở của sinh viên RMIT.

Sinh viên ba miền và những hoạt động không thể thiếu trong dịp Giáng sinh ảnh 9

Anh Tài bộc bạch: “Là một sinh viên năm cuối, mình nhận ra rằng chúng ta luôn cần phải cân bằng giữa việc học tập, việc đi làm và cả việc giải trí. Vậy thì hãy lấy Noel làm động lực để các bạn có thêm năng suất hoàn thành deadlines của mình sớm hơn nhé!

Giáng sinh này chúc mọi người

Gia đình hạnh phúc, tươi cười bên nhau

Ế thì sớm có bồ mau

Có rồi thì hãy bền lâu quài quài!

À mà ai chưa có người yêu thì đừng lo, bạn hãy yêu lấy bản thân mình, và gia đình bạn bè trong dịp Giáng sinh này trước đi, rồi sẽ có người đến giành lấy quyền yêu bạn đó! Chúc mọi người Giáng sinh thật tuyệt vời! Merry Christmas!”

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ.