Sinh viên Ấn Độ chế tạo máy bay không người lái bay liên tục 3 tháng

Sinh viên Ấn Độ chế tạo máy bay không người lái bay liên tục 3 tháng
TPO - Một máy bay không người lái chạy bằng năng lượng mặt trời, có thể bay và truyền thông tin liên tục trong 3 tháng bất kể điều kiện thời tiết vừa được ra mắt tại ngày hội công nghệ Shaastra 2020 của sinh viên được tổ chức từ ngày 3-6/1/2020 tại Chennai, Ấn Độ.

Là một phần của Lễ hội Shaastra hàng năm của IIT Madras, các sinh viên đã tham gia giải thi đấu máy bay không người lái. Có đến 17 đội từ các trường đại học và câu lạc bộ bay khác nhau trên cả nước đã tham gia trận chung kết của giải thi đấu máy bay không người lái. Người chiến thắng đã được nhận số tiền thưởng là 50.000 Rupee.

Một chiếc máy bay không người lái do sinh viên sáng chế đã thu hút được sự quan tâm của du khách tham dự. Chiếc máy bay không người lái chạy bằng năng lượng mặt trời, có thể bay và truyền thông tin liên tục trong 3 tháng bất kể điều kiện thời tiết.

Máy bay không người lái có khả năng bay ở độ cao 20km và thu thập thông tin tình báo. Nó đang được phát triển để mang theo một trọng tải linh hoạt bao gồm radar khẩu độ tổng hợp, camera quang điện và hồng ngoại có thể thực hiện giám sát xuyên qua các đám mây dày.

Những hình ảnh khác về giải đấu được tổ chức trong lễ hội công nghệ Shaastra tại IIT Madras.

Sinh viên Ấn Độ chế tạo máy bay không người lái bay liên tục 3 tháng ảnh 1
Sinh viên Ấn Độ chế tạo máy bay không người lái bay liên tục 3 tháng ảnh 2
Sinh viên Ấn Độ chế tạo máy bay không người lái bay liên tục 3 tháng ảnh 3
Sinh viên Ấn Độ chế tạo máy bay không người lái bay liên tục 3 tháng ảnh 4
Sinh viên Ấn Độ chế tạo máy bay không người lái bay liên tục 3 tháng ảnh 5
Sinh viên Ấn Độ chế tạo máy bay không người lái bay liên tục 3 tháng ảnh 6
Sinh viên Ấn Độ chế tạo máy bay không người lái bay liên tục 3 tháng ảnh 7
Sinh viên Ấn Độ chế tạo máy bay không người lái bay liên tục 3 tháng ảnh 8
Theo Theo Time Of Indian
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.