Sinh vật lạ giống hệt lưỡi người dạt vào bờ biển Australia

Sinh vật hình lưỡi người dạt vào bãi biển Australia. Ảnh: Cahra Swarrin.
Sinh vật hình lưỡi người dạt vào bãi biển Australia. Ảnh: Cahra Swarrin.
Những người đi biển ở Australia rất bất ngờ khi phát hiện một sinh vật biển giống hệt lưỡi của con người bị sóng đánh dạt vào bờ.

Sinh vật màu hồng dài khoảng 7,6 cm, có những chấm trắng trên bề mặt trông giống như chồi vị giác trên lưỡi người. Một người tắm nắng trên bãi biển South thuộc thành phố Perth, Australia nhặt được nó và chia sẻ hình ảnh trên Facebook để nhờ xác định nguồn gốc, WA Today hôm qua đưa tin.

Phần lớn người dùng mạng xã hội đều bình luận sinh vật thực sự trông giống chiếc lưỡi bị cắt rời, trong khi ý kiến khác lại cho rằng nó giống san hô bị mài nhẵn. Tuy nhiên, tiến sĩ Jane Fromont, trưởng phòng Động vật học dưới nước ở Bản tàng Western Australia, đưa ra nhận định hoàn toàn khác.

"Đây là những con hải tiêu. Mẫu vật đặc biệt này chứa nhiều cá thể hải tiêu bên trong lớp vỏ dẻo hình oval màu hồng đậm. Mỗi đốm trắng nhỏ hình bông hoa là một cá thể", tiến sĩ Fromont cho biết.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.