“Sinh ra để làm Hoàng hậu”: Kate được khen vì cách cư xử trong tang lễ Hoàng thân Philip

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Công nương Kate Middleton, cháu dâu của Nữ hoàng, cùng chồng đến dự tang lễ Hoàng thân Philip từ rất sớm. Không chỉ là người giúp kéo hai anh em William - Harry lại gần nhau trò chuyện, cô còn có những hành động tinh tế khác khiến công chúng ở Anh khen ngợi rằng cô “sinh ra để làm Hoàng hậu”.

Vợ chồng William - Kate là hai trong số những người đầu tiên đến dự tang lễ Hoàng thân Philip. Kate đeo chuỗi dây chuyền ngọc trai và đôi khuyên tai kim cương - vốn đều là quà cưới mà Nữ hoàng nhận được và Nữ hoàng cho Kate mượn - để thể hiện sự trung thành và đoàn kết với hoàng tộc. Riêng cách dùng phụ kiện này của cô cũng đã tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người.

“Sinh ra để làm Hoàng hậu”: Kate được khen vì cách cư xử trong tang lễ Hoàng thân Philip ảnh 1

Kate đến dự tang lễ Hoàng thân Philip. Ảnh: Getty.

Và cô cùng Công chúa Beatrice (cháu của Nữ hoàng) là hai người phụ nữ đã nhún gối sâu nhất khi Nữ hoàng tới dự tang lễ.

“Sinh ra để làm Hoàng hậu”: Kate được khen vì cách cư xử trong tang lễ Hoàng thân Philip ảnh 2

Kate lập tức nhún gối sâu khi thấy Nữ hoàng rời xe ô tô. Ảnh: Getty Images.

Bình thường, những thành viên nữ của Hoàng gia sẽ nhún gối và cúi đầu khi gặp Nữ hoàng lần đầu tiên trong ngày. Tuy nhiên, vào ngày diễn ra tang lễ Hoàng thân Philip, Kate và Beatrice đã nhún gối sâu hơn mọi khi, để thể hiện lòng kính trọng đối với Nữ hoàng. Sau đó, Nữ hoàng đi vào nhà nguyện cùng với Kate.

“Sinh ra để làm Hoàng hậu”: Kate được khen vì cách cư xử trong tang lễ Hoàng thân Philip ảnh 3

Công chúa Beatrice nhún gối sâu. Ảnh: Getty Images.

Là một trong những người đầu tiên tới dự tang lễ, nhưng Kate lại là một trong những thành viên cuối cùng rời nhà nguyện. Sau khi quan tài của Hoàng thân Philip được hạ xuống Hầm mộ Hoàng gia, các thành viên Hoàng gia bắt đầu rời đi, một số người cúi đầu để thể hiện lòng thành kính. Còn Kate đã dừng lại lâu hơn hẳn mọi người và đứng cúi đầu, dù William đã bước đi. Hành động của cô như thể hiện một mối kết nối sâu sắc với Hoàng thân Philip.

“Sinh ra để làm Hoàng hậu”: Kate được khen vì cách cư xử trong tang lễ Hoàng thân Philip ảnh 4

Kate dừng lại lâu hơn hẳn mọi người và đứng cúi đầu sau khi quan tài của Hoàng thân Philip đã được đưa xuống hầm mộ. Ảnh: The Sun.

Tiếp theo là một khoảnh khắc rất xúc động khi Công tước Phu nhân xứ Cambridge đứng an ủi bố chồng ở ngay bên ngoài nhà nguyện. Kate đặt tay lên vai Thái tử Charles để trấn an ông, rồi hôn lên má ông.

“Sinh ra để làm Hoàng hậu”: Kate được khen vì cách cư xử trong tang lễ Hoàng thân Philip ảnh 5

Kate đặt tay lên vai và hôn lên má bố chồng để an ủi trong khi ông đang rất đau lòng. Ảnh: Richard Gillard.

Việc làm này của Kate được cho là rất tử tế, bởi trước đó, ai cũng thấy rằng Thái tử Charles rất xúc động và nhiều lần rơi nước mắt.

“Sinh ra để làm Hoàng hậu”: Kate được khen vì cách cư xử trong tang lễ Hoàng thân Philip ảnh 6

Thái tử Charles nhiều lần rơi nước mắt trong tang lễ của cha. Ảnh: PA.

Sau đó chính là thời điểm mà Kate làm “người hòa giải”, cô chờ và bắt chuyện với Harry, để rồi giúp chồng và em trai chồng trò chuyện với nhau sau hơn một năm với nhiều bất đồng và rạn nứt.

“Sinh ra để làm Hoàng hậu”: Kate được khen vì cách cư xử trong tang lễ Hoàng thân Philip ảnh 7

Kate làm "người hòa giải", giúp William và Harry trò chuyện. Ảnh: Sky News.

Ngoài thái độ khiêm nhường, hành động tử tế với gia đình chồng, Kate còn được khen ngợi là có trang phục và cách trang điểm rất đẹp - dù cô đeo khẩu trang suốt buổi lễ nhưng đôi mắt của cô được trang điểm hoàn hảo. Bởi vậy, nhiều cư dân mạng ở Anh nói rằng Kate có hình ảnh tuyệt vời trong mắt công chúng, và cô đúng là “sinh ra để làm Hoàng hậu”.

“Sinh ra để làm Hoàng hậu”: Kate được khen vì cách cư xử trong tang lễ Hoàng thân Philip ảnh 11
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?