Singapore đón Tết: Mỗi gia đình chỉ tiếp 5 khách/ngày, nên test nhanh trước khi tụ tập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sự gia tăng số ca nhiễm Omicron đã buộc chính phủ Singapore phải quyết định tăng cường các biện pháp phòng dịch ở nơi công cộng và nhà hàng trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong một thông báo đưa ra ngày 28/1, Bộ Phát triển bền vững và Môi trường Singapore (MSE) cho biết cơ quan chức năng sẽ tăng cường giám sát, đảm bảo công tác phòng dịch tại các “điểm nóng” trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại khu Phố Tàu, hàng rào đã được dựng lên để kiểm soát khách ra vào. Nếu lượng khách ở Phố Tàu chạm mức 300 người, hàng rào sẽ tạm đóng.

Người dân được khuyến cáo nên tránh đến Phố Tàu hoặc những khu vực đông đúc khác vào giờ cao điểm. Người cao tuổi, đặc biệt là những người chưa được tiêm phòng, nên hạn chế đi mua sắm trong thời gian này.

Singapore đón Tết: Mỗi gia đình chỉ tiếp 5 khách/ngày, nên test nhanh trước khi tụ tập ảnh 1

Người dân mua sắm tại khu Phố Tàu (Singapore). Ảnh: Straitstimes

Số lượng nhân viên phòng dịch ở các địa điểm công cộng sẽ được tăng lên để kịp thời nhắc nhở người dân đeo khẩu trang đúng cách và duy trì khoảng cách an toàn với những người khác.

“Với sự gia tăng của số ca nhiễm biến thể Omicron ở Singapore, chúng tôi mong mọi người hợp tác và tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch. Điều này sẽ giúp đảm bảo an toàn cho chính bạn và cộng đồng”, MSE nhấn mạnh.

Singapore đón Tết: Mỗi gia đình chỉ tiếp 5 khách/ngày, nên test nhanh trước khi tụ tập ảnh 2

Phố Tàu trang hoàng đón Tết, nhưng sẽ chỉ được phục vụ tối đa 300 khách ở cùng một thời điểm. Ảnh: EPA-EFE

Không chỉ hạn chế tụ tập đông người, các gia đình ở Singapore cũng chỉ được đón tối đa 5 khách/ngày. Quy định này được áp dụng từ ngày 1/1 và sẽ tiếp tục có hiệu lực trong suốt dịp Tết Nguyên đán.

MSE khuyến khích người dân tự test nhanh trước khi đến các buổi tụ họp, đặc biệt là khi thành phần tham gia có những người lớn tuổi hoặc chưa được tiêm chủng.

Tại các nhà hàng, việc đặt bàn tiệc cho nhóm khách trên 5 người bị cấm, trừ khi các thực khách là người một nhà.

MSE cho biết chính quyền hiểu rằng lễ hội là thời gian đoàn tụ với những người thân yêu, nhưng người dân vẫn cần phải hết sức thận trọng trong bối cảnh số ca nhiễm Omicron đang gia tăng.

“Chúng ta hãy tiếp tục có trách nhiệm với xã hội và tuân thủ các biện pháp hiện hành. Điều này sẽ cho phép mọi người tận hưởng mùa lễ hội một cách an toàn và giúp Singapore vượt qua làn sóng Omicron.”

Theo Worldometers, ngày 25/1, Singapore ghi nhận mức tăng số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục với 5.996 ca.

91% dân số đủ điều kiện tiêm chủng ở Singapore đã được tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19, và 56% đã được tiêm liều tăng cường.

Theo Straitstimes, CNA
MỚI - NÓNG