Siêu vận tải cơ Il-476 sắp gia nhập không quân Nga

TPO - Il-476 là mẫu hiện đại hóa triệt để của máy bay vận tải Il-76MD lừng danh của Nga. Il-476 được tăng cường ở bộ phận cánh, thiết kế dành cho tải trọng tối đa 210 tấn, đồng thời khung gầm cũng được nâng cấp. Máy bay trang bị động cơ mới PS-90A-76 và khoang lái với hệ thống điện tử kỹ thuật số. Tải trọng hiệu dụng của Il-476 tăng từ 50 đến 60 tấn. Thành phần phi hành đoàn của siêu vận tải Il-476 gồm 6 người.
Theo DefenceNews

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh: Điểm tựa của người dân nơi biên cương Tổ quốc

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh: Điểm tựa của người dân nơi biên cương Tổ quốc

TPO - Trong những năm gần đây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Cao Bằng) là một trong những đơn vị không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đơn vị còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, loại bỏ các hủ tục, nâng cao chất lượng cuộc sống bà con nơi biên cương.
So sánh sức mạnh quân sự Nga - NATO

So sánh sức mạnh quân sự Nga - NATO

TPO - Theo các dữ liệu nguồn mở được kênh World Military Power tổng hợp, số vũ khí hạt nhân của Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tương đương nhau, nhưng số vũ khí hạt nhân đã triển khai của Nga lại cao gấp đôi NATO.
Khoảnh khắc bom 1,5 tấn của Nga phá hủy căn cứ quân sự Ukraine

Khoảnh khắc bom 1,5 tấn của Nga phá hủy căn cứ quân sự Ukraine

TPO - Truyền thông Nga vừa công bố một số đoạn video cho thấy bom FAB-1500 M54 có trọng lượng 1,5 tấn phá hủy căn cứ của lực lượng vũ trang Ukraine ở Krasnogorovka - một thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở phía tây Donetsk. Ukraine dùng thành phố này để thiết lập các căn cứ quân sự, kho đạn dược và nơi trú ẩn cho xe bọc thép.
Nga triển khai bom FAB trên hướng Zaporozhye

Nga triển khai bom FAB trên hướng Zaporozhye

TPO - Trong hoạt động của chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga thời gian gần đây tích cực triển khai tấn công mục tiêu quân sự Ukraine bằng bom không điều khiển FAB với mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát (UMPC). Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, nhờ các mô-đun này, lực lượng Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác trong khi máy bay vẫn ở khoảng cách an toàn với tiền tuyến.
Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp sức tân binh sau tuần đầu nhập ngũ

Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp sức tân binh sau tuần đầu nhập ngũ

TPO - Gặp gỡ, nắm tình hình các chiến sĩ mới nhập ngũ về đơn vị năm 2024, tại Tiểu đoàn 871 thuộc Lữ đoàn 95, Đại tá Nguyễn Văn Bách - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chỉ đạo đơn vị cần tiếp tục bám nắm, sâu sát, gần gũi với bộ đội để kịp thời động viên, giải quyết những vướng mắc giúp tân binh an tâm học tập, huấn luyện.