Siêu tiêm kích T-50 thêm sức mạnh với tên lửa chống xạ

Siêu tiêm kích T-50 thêm sức mạnh với tên lửa chống xạ
TPO - Nga đang hoàn thành những thử nghiệm cuối cùng đối với tên lửa chống xạ Kh-58UShK, loại tên lửa sẽ được trang bị cho tiêm kích thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 PAK-FA. 

Tại triển lãm hàng không Trung Quốc, Giám đốc điều hành Công ty Tên lửa Chiến thuật (TMC) của Nga Boris Obnosov cho biết: “Đó là một sản phẩm công nghệ hoàn toàn mới, không có bất kỳ điểm chung nào với loại tên lửa cũ X-58, ngoại trừ thiết kế.

Tên lửa chống xạ Kh-58UShK ngắn hơn 0,5 mét so mới Kh-58 và sở hữu thiết bị tìm kiếm mới. Chúng tôi đang kết thúc các thử nghiệm cuối cùng đối với loại tên lửa mới, gồm cả phóng thử từ mẫu tiêm kích T-50”.

Ông Boris Obnosov cũng cho biết, Kh-58UShK có thể được mang trên các máy bay chiến đấu MiG-35, Su-30MK, Su-34 và Su-35. 

Quá trình sản xuất hàng loạt Kh-58UShK sẽ bắt đầu từ năm 2015.  

Tên lửa Kh-58 cũ được trang bị một thiết bị tìm kiếm bị động, được thiết kế nhằm phát hiện ra đa đang làm việc ở các dải tần số khác nhau.

Trong khi đó, tên lửa Kh-58UShK mới có thiết bị tìm kiếm ra đa bị động băng rộng mới hoàn toàn, cho phép nó xác định các ra đa mặt đất hiện đại đang hoạt động ở dải tần từ 1,2 GHz tới 11 GHz. 

Kh-58UShK có trọng lượng 650 kg với đầu đạn nặng 149 kg, dài 4,19 mét, sải cánh rộng 0,8 mét, đường kính 0,38 mét. Tốc độ tối đa đạt 4.200 km/h và có thể được phóng từ máy bay đang ở tốc độ Mach 0,47-1,5. Nó có thể được phóng ở độ cao từ 20 tới 20.000 mét. Tầm xa đạt 76-245 km. Tầm ngắn nhất là 10-12 km khi phóng từ độ cao 200 mét. 

Sự xuất hiện của Kh-58UShK tại Triển lãm hàng không Trung Quốc 2014 rất đáng chú ý trong bối cảnh Trung Quốc phát triển tiêm kích thế hệ thứ năm như J-20 và J-31 với các khoang vũ khí gắn liền.

Theo Theo Janes
MỚI - NÓNG