Siêu tiêm kích Su-57 của Nga tấn công Odessa

TPO - Theo nguồn tin giám sát của Ukraine, ba máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga liên tục xuất hiện trên Biển Đen những ngày qua, trước khi thực hiện cuộc không kích vào Odessa vào hôm 26/9.

Một phi đội gồm ba máy bay Su-57 của Nga đã thực hiện cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các cơ sở quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Odessa bằng tên lửa chiến thuật tầm xa Kh-69. Những tên lửa này được phóng từ các khoang vũ khí bên trong Su-57.

Ngoài cuộc tấn công bằng tên lửa, Su-57 của Nga còn thực hiện nhiệm vụ tác chiến điện tử chống lại phòng không Ukraine. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động trên vùng biển trung lập của Biển Đen, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình tác chiến thông qua các kênh vô tuyến an toàn của hệ thống liên lạc trên máy bay S-111-N.

Hiện, phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Giữa tháng 9, một quan chức Không quân Ukraine giấu tên cho biết, Su-57 có thể đã được Nga sử dụng nhiều lần trong những tháng gần đây, để tiến hành hơn 40 cuộc không kích.

Hồi cuối tháng 4, hãng tin Pravda dẫn lời Illia Yevlash - người phát ngôn Không quân Ukraine, cho biết, Nga đã sử dụng máy bay Su-57 để nhắm mục tiêu vào Kryvyi Rih.

Các cuộc tấn công vào mục tiêu ở Odessa và xung quanh khu vực này chứng minh vai trò ngày càng tăng của máy bay chiến đấu Su-57 trong các hoạt động chiến đấu. Những máy bay này được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mới nhất và tên lửa tàng hình, cung cấp những cuộc tấn công có độ chính xác cao vào mục tiêu quan trọng mà không bị đối phương phát hiện.

Su-57 được thiết kế để tấn công tất cả các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển, vô hiệu hóa sở chỉ huy và hệ thống kiểm soát của đối phương.

Điểm mạnh của Su-57 không chỉ là khả năng tàng hình, mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay như radar mảng định pha chủ động (AESA), hệ thống hỗ trợ phi công ePilot, cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại.

Su-57 có tốc độ tối đa 2.600km/h, trần bay 20km, tải trọng vũ khí tối đa của Su-57 lên tới khoảng 14 - 16 tấn. Tiêm kích này có 12 điểm treo vũ khí, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả.

Trong khi đó, tên lửa hành trình Kh-69 là một phần trong hệ thống vũ khí của tiêm kích Su-57. Kh-69 có khối lượng 710 kg, trong đó đầu đạn mang theo nặng 310 kg, tầm bắn lên đến 290 km và tốc độ tối đa từ 700-1000 km/h.



Theo Avia.pro