Siêu thị mini di động, điểm bán hàng dã chiến ở TPHCM có gì hút khách?

0:00 / 0:00
0:00
Bên trong "siêu thị mini di động" độc lạ ở Sài Gòn
Bên trong "siêu thị mini di động" độc lạ ở Sài Gòn
TPO - Không phải xếp hàng, không cần phiếu đi chợ người dân vẫn dễ dàng mua được hàng thiết yếu tại những điểm bán hàng di động được bố trí trên địa bàn TPHCM.

Thời gian gần đây, ngày càng nhiều chợ dã chiến, siêu thị mini di động đến khu dân cư, phục vụ từ rau củ, thịt cá đến nhiều mặt hàng khác với giá bình ổn.

Trưa ngày 7/8, tại Trung tâm thể dục thể thao TP Thủ Đức, phường Linh Chiểu, người dân ngạc nhiên thấy “siêu thị mini di động” với đầy đủ rau, thịt cá, trái cây, gạo, mì trứng, thực phẩm chế biến và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được sắp xếp vừa vặn trong một chiếc xe khách.

Siêu thị mini di động, điểm bán hàng dã chiến ở TPHCM có gì hút khách? ảnh 1

Hàng chục mặt hàng được sắp xếp gọn hàng ngay trong chiếc xe. Siêu thị mini di động có thể chạy khắp nơi để phục vụ người dân một cách nhanh chóng.

Đây là mô hình siêu thị mini di động đầu tiên ở TPHCM do Grove Fresh phối hợp cùng Sở Công Thương TPHCM thực hiện, nhằm tăng nguồn cung thực phẩm cho người dân trong thời điểm dịch bệnh.

“Lần đầu tiên tôi thấy siêu thị mini trên xe với đầy đủ các mặt hàng như thế này. Trước tôi đã từng mua rau được bán trên xe buýt, nhưng muốn mua gạo, mì thì vẫn phải đến cửa hàng hoặc siêu thị. Bây giờ tiện hơn, không phải chờ đợi lâu mà vẫn mua được nhiều mòn khác” – chị Lý (khách mua hàng) cho hay.

Siêu thị mini di động, điểm bán hàng dã chiến ở TPHCM có gì hút khách? ảnh 2

Từ rau củ, thịt cá đến mì gói, nước ngọt đều có trên một chuyến xe

Đại diện Grove Fresh cho biết: “ Sau khi nhận được ý tưởng từ Sở Công thương TP, chúng tôi bắt tay ngay vào thực hiện cải tạo xe và lắp đặt quầy kệ tạo nên "siêu thị di động kiểu mới" với đầy đủ hàng hoá vừa tiện nghi như một siêu thị. Mô hình cơ động này sẽ giúp đưa thực phẩm và hàng thiết yếu đến các khu dân cư đang khan hiếm nguồn thực phẩm”.

Trưa ngày 7/8, tại sảnh chung cư Lê Thành (P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM), khu chợ “dã chiến” cũng được dựng chớp nhoáng. Trên chiếc xe tải bán hàng lưu động của siêu thị Aeon, nhân viên nhanh chóng bày quầy hàng với đầy đủ các loại thịt, cá, trứng, rau củ, trái cây… với giá bình ổn. Khu chợ “dã chiến”, mua bán hàng theo quy trình “một chiều”, vừa đảm bảo giãn cách, vừa phòng dịch COVID-19.

Siêu thị mini di động, điểm bán hàng dã chiến ở TPHCM có gì hút khách? ảnh 3

Chợ dã chiến được lập chớp nhoáng ngay sảnh chung cư Lê Thành

Siêu thị mini di động, điểm bán hàng dã chiến ở TPHCM có gì hút khách? ảnh 4

Với khoảng 2 giờ hoạt động, phiên chợ đã phục vụ nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho nhiều hộ dân

Chủ tịch UBND phường An Lạc Tô Hoàng Giang cho biết: “Những chuyến xe bán hàng lưu động vào khu dân cư sẽ hỗ trợ người dân thuận tiện mua sắm. Đồng thời, chúng tôi khuyến khích người dân có thể hỗ trợ nhau bằng cách đi chợ giúp, đi chợ hộ để hạn chế ra đường không cần thiết và tập trung đông người”.

Từ khi mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngưng do COVID-19, chợ Bình Thới (Q.11, TPHCM) cũng triển khai mô hình dã chiến và bán hàng "combo" (trọn gói). Ông Nguyễn Bá Tùng – Trưởng Ban quản lý chợ Bình Thới cho biết: “Chợ có 15 quầy hàng và bán lưu động trước sân, mỗi ngày bán từ 7 giờ - 9 giờ 30, tất cả đều đóng gói. Ngoài ra, chợ còn tổ chức 3 đội bán hàng lưu động. Các phường có nhu cầu sẽ đăng ký với Phòng kinh tế quận, mỗi ngày đội sẽ đem cá thịt, rau củ quá, bún mì đến địa điểm phường bố trí phục vụ người dân”.

Siêu thị mini di động, điểm bán hàng dã chiến ở TPHCM có gì hút khách? ảnh 5

Phiên chợ "combo" ngoài sân chung của chợ Bình Thới (Q.11) đảm bảo an toàn phòng dịch, mua bán nhanh chóng.

Đại diện Sở Công Thương TPHCM cho biết, trong lúc Thành phố đang hạn chế đi lại giữa các quận huyện, các siêu thị chỉ được hoạt động từ 6h sáng đến 17h chiều nên Sở tăng cường tổ chức bán hàng lưu động tại một số điểm thực sự khó khăn, người dân không được cung ứng hàng hóa kịp thời.

Cụ thể, Sở Công Thương đã tăng đầu xe bán hàng lưu động lên gấp đôi, hôm nay có khoảng 50 xe và sắp tới dự kiến tăng lên 100 xe để hỗ trợ nhu cầu hàng hóa, thực phẩm cho người dân tại các quận huyện.

Một số nhà bán lẻ, siêu thị cho biết họ đang xem xét phối hợp với Sở Công Thương, UBND các quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đoàn thể tại địa phương để triển khai thêm hình thức cho người dân đặt hàng trước, siêu thị sẽ giao tập trung cho đại diện chính quyền tại mỗi khu vực để phân bổ cho người dân.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.