Siêu thị lưu động

Đông đảo người dân đến mua hàng tại Siêu thị lưu động
Đông đảo người dân đến mua hàng tại Siêu thị lưu động
TP - Đưa hàng Việt về nông thôn qua hình thức 'siêu thị lưu động', bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện tạo cơ hội cho người dân vùng sông nước sử dụng sản phẩm nội chất lượng tốt, giá rẻ.

> Mở rộng đưa hàng Việt về nông thôn

Đông đảo người dân đến mua hàng tại Siêu thị lưu động
Đông đảo người dân đến mua hàng tại Siêu thị lưu động.

Khi thực hiện hoạt động Kỳ nghỉ hồng tại Trung tâm Nông sản Phú Cường, Cai Lậy (Tiền Giang), Bí thư Đoàn Tổng Cty Lương thực miền Nam Đặng Công Cường nảy ra ý tưởng tập hợp hàng Việt về bán cho bà con nông dân thay vì loanh quanh với các hoạt động văn nghệ, thể thao, phát học bổng mà Đoàn Thanh niên thường thực hiện.

Kế hoạch đưa hàng Việt về nông thôn ra đời, siêu thị lưu động đầu tiên tại Cai Lậy do thanh niên quản lý với 8 gian hàng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân. Hàng loạt hàng hóa được bày biện, trang trí bắt mắt.

Sản phẩm có trong siêu thị được bạn trẻ bán giảm giá ít nhất 10% so với giá gốc nên chỉ trong hai ngày, siêu thị hết hàng với doanh số hơn 100 triệu đồng. ĐVTN Tổng Cty ai cũng bất ngờ trước nhu cầu tiêu thụ lớn của bà con.

Từ thành công trên, Đoàn Thanh niên Tổng Cty Lương thực miền Nam (trực thuộc Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư) đăng ký Đưa hàng Việt về nông thônCông trình thanh niên năm 2011. Đến từng địa phương khảo sát, xin ý kiến, giới thiệu hoạt động, ĐVTN khởi động công trình bằng những chiêu tiếp thị sáng tạo. Bạn trẻ chia nhau đi vận động các Cty cung cấp sản phẩm, liên hệ với chính quyền địa phương, lo việc bảo đảm an ninh.

Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư Hồ Xuân Trường cho biết: Trong toàn khối có 195 công trình, phần việc thanh niên thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chiếm 5% tổng số công trình, phần việc mà Đoàn khối đảm nhận.

Công việc cụ thể được giao cho từng nhóm nên rất hiệu quả: Nhóm phụ trách thiết kế gian hàng, trưng bày sản phẩm; Nhóm chuyên lo tuyên truyền, treo băng rôn. Cách làm đơn giản như điều xe tải nhỏ và bộ loa phát thanh, thông tin về hàng Việt chất lượng cao, giá rẻ lại phát huy hiệu quả cao.

Sau gần 1 tháng chuẩn bị, tháng 4, Đoàn Tổng Cty Lương thực miền Nam tổ chức được 24 gian hàng siêu thị lưu động, đưa hàng Việt đến với nông dân huyện Thới Lai (Cần Thơ). Siêu thị lưu động được bà con ưa thích vì có đủ thứ hàng, được đảm bảo chất lượng, giá lại rẻ hơn ở chợ. Siêu thị lưu động bán hết hàng chỉ trong vài ba ngày với doanh thu hơn 500 triệu đồng.

“Nhiều bà con phải đạp xe hàng chục cây số tới mua hàng, có người mua một lúc mấy thùng mì tôm. Những hàng hóa thiết yếu hằng ngày như tương ớt, mì tôm, gia vị, đồ dùng học sinh, dầu ăn, đường sữa... thường bán chạy nhất”, Bí thư Đặng Công Cường chia sẻ. Theo anh Cường, bà con nông dân có tâm lý sợ mua hàng giả, mua bị đắt vì hay bị tư nhân làm giá nên khi thấy có thanh niên tình nguyện tới bán hàng họ rất yên tâm.

Từ nay đến cuối năm, Đoàn Tổng Cty Lương thực miền Nam dự kiến tổ chức thêm 3 siêu thị lưu động với nhiều gian hàng Việt tới bà con vùng sâu, vùng xa.

Thanh niên đồng hành cùng hàng Việt

Chương trình Thanh niên đồng hành cùng hàng Việt do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động năm 2011 thu hút sự hưởng ứng của đông đảo thanh niên cả nước. Bạn trẻ tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm, đưa hàng Việt về với người dân, khuyến khích thanh niên dùng hàng Việt...

Thành Đoàn TPHCM là đơn vị có nhiều chương trình thiết thực. Tháng 3 vừa qua, Thành Đoàn tổ chức bán hàng lưu động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp với 50 gian hàng phục vụ thanh niên công nhân khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) cùng 3 gian hàng tư vấn hỗ trợ miễn phí...

Hơn 4.000 ĐVTN đã đi bộ hưởng ứng chương trình Đồng hành cùng hàng Việt. Dịp Tết Tân Mão, những gian hàng giảm giá do Thành Đoàn TPHCM tổ chức hỗ trợ hàng nghìn công nhân mua sắm Tết.

Hải Yến

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.