Có 13 kết quả :

Siêu tăng Armata của Nga

10 lý do buộc đối thủ phải khiếp sợ siêu tăng Armata của Nga

TPO - Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ và chưa được chứng minh về T-14 của Nga (như khả năng và số lượng sản xuất), nhưng rõ ràng đây là một loại xe tăng rất tiên tiến. Nó thực sự vượt trội hơn bất cứ thứ gì mà quân đội phương Tây có với những chiếc xe tăng thế hệ thứ ba được hiện đại hóa của họ.
Xe tăng T-90 của lục quân Nga

Bốn vũ khí biến Nga trở thành cường quốc lục quân

TPO - Quân đội Nga đã phát triển theo những cách khác biệt sâu sắc với các lực lượng trên bộ của Mỹ vì sự khác biệt về địa lý, kinh nghiệm lịch sử, hoàn cảnh chiến lược và học thuyết quân sự. Mỹ đã tham gia các cuộc chiến tranh xa bờ biển quê hương, có thể triển khai sức mạnh không quân dồi dào với vũ khí dẫn đường chính xác, binh sĩ được đào tạo bài bản và trang bị kỹ lưỡng hơn.
Nga sắp hết xe tăng?

Nga sắp hết xe tăng?

TPO - Theo một báo cáo tình báo nguồn mở xuất hiện trên trang web Lenta của Nga, Quân đội Nga có tổng cộng khoảng 2.685 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) trong kho. Mặc dù đó vẫn là một con số đáng kể, nhưng theo báo cáo, chỉ có khoảng 1.200 xe tăng trong số đó - khoảng 45% - thực sự là xe tăng mới hoặc được nâng cấp được sản xuất từ năm 2000 trở về sau.