Siêu méo

Siêu méo
TP - Tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo đã thu hút sự quan tâm của đại biểu trong phiên chất vấn tại HĐND thành phố Hà Nội sáng 9-12.

 >> Làm đường, 'quên' xây phố

Còn nhớ cách đây cả chục năm, hàng loạt những căn nhà siêu mỏng, siêu méo đã xuất hiện trên phố Đào Tấn ngay sau khi mở đường.

Báo chí, dư luận cảnh báo, chính quyền hứa tình trạng này sẽ sớm chấm dứt! Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, nhà siêu mỏng, dị dạng lại mọc lên như nấm khi những tuyến đường mới mở ra: đường Giang Văn Minh, vành đai 3-Khuất Duy Tiến, Trần Khát Chân, đường 32 đoạn qua Từ Liêm...

“Đây là hậu quả của những méo mó về tư duy chứ không phải do thiếu tiền. Ngay từ ý tưởng kiến trúc, từ khâu quy hoạch đã thất bại rồi thì quản lý rất khó”- Một kiến trúc sư nói.

So với những đô thị Trung Quốc ngay gần ta như Bằng Tường, Sùng Tả, Mông Tự thôi, cũng thấy phố xá Hà Nội kém ngăn nắp. Những tuyến phố của bạn không quá sầm uất, không nhiều cao ốc sang trọng đắt tiền nhưng nhà cửa thẳng hàng, đồng bộ, tuyệt nhiên không có tình trạng thò ra thụt vào, lấn chiếm không gian chung. Ngay cả hệ thống biển quảng cáo cũng rất trật tự, nền nếp và thẩm mỹ.

Tại Hà Nội, không chỉ quy hoạch thiếu khoa học mà nhức nhối nhất là quản lý trật tự xây dựng hết sức lỏng lẻo theo kiểu phạt cho tồn tại. “Không người dân nào lại muốn ngôi nhà của mình trở nên dị dạng với diện tích chưa đầy chục mét vuông, đi cũng dở mà ở lại cũng không xong. Vấn đề là chính sách của Nhà nước ra sao và năng lực quản lý của chính quyền sẽ mang lại cho người dân điều gì”- Một đại biểu HĐND chia sẻ với phóng viên.

Bao giờ Hà Nội xóa được những căn nhà dị dạng, xây được những tuyến phố hiện đại?
Điều này không khó, một khi có sự đổi mới tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm để có được một chính sách đúng đắn, khả thi. Để không có nhà siêu mỏng, siêu méo, trước hết xin đừng “mỏng, méo” trong tư duy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.