Siêu lừa: Thuê nhà trị giá 3 tỷ, đem bán...300 triệu đồng

 Nguyễn Trọng Thành bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Nguyễn Trọng Thành bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Thành thuê căn nhà có giá trị hơn 3 tỷ đồng với giá 11 triệu đồng/tháng nhưng không ở. Một thời gian sau, đối tượng làm giả sổ đổ căn nhà này rồi bán với giá... 300 triệu đồng.

Khoảng tháng 6-2013, Nguyễn Trọng Thành, sinh năm 1974, trú tại 157 Bùi Khương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, có ký hợp đồng thuê nhà bà Đỗ Thị Ngọc Nga, sinh năm 1958, trú tại 24 Trần Hưng Dạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, để thuê căn nhà số 36/80 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.

Căn nhà có diện tích 60 m2, xây dựng kiên cố 3,5 tầng. Thành Thuê với giá 11,5 triệu đồng/ tháng, trong thời hạn 5 năm.

Sau khi thuê căn nhà này Thanh không ở, cũng không hoạt động kinh doanh. Đến ngày 6-6-2013, Thành làm giả giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà mang tên Nguyễn Trọng Thành là chủ sở hữu căn nhà này. Làm xong giấy tờ giả, Thành đã kín đáo chào mời và dẫn rất nhiều khách mua nhà đến xem căn nhà này.

Đến ngày 7-10-2013, Thành quyết định bán căn nhà này cho ông Trịnh Xuân Đức, sinh năm 1960, trú tại 535 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội với giá 300 triệu đồng (trong khi đó giá trị thực của căn nhà này là trên 3 tỷ đồng).

Sau khi phát hiện ra vụ việc trên, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Thanh Xuân đã vào cuộc điều tra, xác minh. Sau khi giám định các loại giấy tờ liên quan đến căn hộ trên do Nguyễn Trọng Thành đứng tên, Công an quận Thanh Xuân khẳng định đó toàn bộ là giấy tờ giả.

Sau quá trình điều tra làm rõ, Công an quận Thanh Xuân đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Trọng Thành về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo P.Hà
Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.