Siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ lỗi hẹn

Cảnh sát PCCC triển khai hút nước từ các hầm để xe chung cư Ảnh: Đình Du
Cảnh sát PCCC triển khai hút nước từ các hầm để xe chung cư Ảnh: Đình Du
TP - Siêu dự án chống ngập tạm dừng do UBND TPHCM chậm xác nhận biểu mẫu 02A và nguyên nhân chậm là do văn bản xác nhận của tư vấn giám sát hợp đồng không đảm bảo.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 26/11, Phó giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết trong đêm 25/11 đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công nhân chống ngập sau bão. Các đơn vị huy động gần 700 người, vận hành 27 máy bơm công suất từ 168 đến 64.000m3/giờ để hỗ trợ những khu vực ngập nước. Công nhân thoát nước túc trực tại các tuyến đường bị ngập vớt rác, mở nắp hố ga để nước thoát nhanh. 

Theo một số chuyên gia, TPHCM đã triển khai đồng thời 3 dự án chống ngập nước quy mô triển khai từ năm 2010, gồm dự án “Vệ sinh môi trường- lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè” với khoảng hơn 50 km cống các loại trên địa bàn các quận 3, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình. Dự án “Cải thiện môi trường nước TP HCM giai đoạn 1” lắp đặt khoảng 30 km cống các loại trên địa bàn các quận 1, 3, 5, 10, 11 và dự án “Nâng cấp đô thị TP.HCM” lắp đặt khoảng 25 km cống thoát nước trên địa bàn các quận 6, 11, Tân Phú, Tân Bình… Tuy nhiên, thực tế cho thấy gần đây, khi TPHCM xuất hiện ngày càng nhiều cơn mưa có vũ lượng trên 100 mm thì nhiều tuyến đường đã lắp đặt cống đều chìm trong biển nước.

Trong bối cảnh đó, TPHCM chỉ còn trông chờ vào dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” giải quyết ngập cho khoảng 7 triệu người trên lưu vực 570 km2 khu vực trung tâm và bờ hữu sông Sài Gòn với tổng kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án đã “đắp chiếu” gần 7 tháng qua sau khi đã hoàn thành 72% khối lượng. Vừa qua, Tập đoàn Trung Nam (nhà đầu tư) đã có nhiều văn bản gửi UBND TPHCM đề nghị tháo gỡ vướng mắc để tái khởi động dự án nhưng chưa nhận được phản hồi.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc tập đoàn Trung Nam cho biết UBND TPHCM đã cam kết với người dân sẽ hoàn thành dự án trong năm 2019. Đến cuối năm 2018, dự án vẫn chưa tái khởi động thì việc hoàn thành trong năm 2019 là chắc chắn không thể được.

“Cuối năm có rất nhiều ngày nghỉ lễ, nếu ngay bây giờ dự án có tái khởi động thì việc thi công đồng loạt phải sau Tết, tức vào khoảng cuối tháng 2/2019 nên không thể hoàn thành đúng hẹn”, ông Tiến nói.

Theo văn bản nhà đầu tư gửi lãnh đạo TPHCM, siêu dự án chống ngập tạm dừng do UBND TPHCM chậm xác nhận biểu mẫu 02A và nguyên nhân chậm là do văn bản xác nhận của tư vấn giám sát hợp đồng không đảm bảo. Việc này dẫn đến phát sinh chi phí lãi 17,6 tỷ đối với Ngân hàng BIDV và BIDV vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ UBND TPHCM.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).