Siêu cúp Quốc gia: Nâng cao tinh thần chống dịch Covid-19

 Siêu cúp Quốc gia: Nâng cao tinh thần chống dịch Covid-19
TPO - Trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2019 giữa CLB Tp Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội sẽ được tổ chức trên sân Thống Nhất vào ngày 1/3.

Các cuộc đối đầu giữa Tp Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội gần đây luôn diễn ra vô cùng quyết liệt, hấp dẫn và kịch tính. Ở mùa giải trước, đội bóng của HLV Chung Hae Seong đã thất bại trước CLB Hà Nội ở cuộc đua vô địch V-League. Kết quả trên càng khiến thầy trò ông Chung Hae Seong đặt quyết tâm lớn hơn ở mùa giải năm nay.

Trước trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2019 trên sân Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng với một loạt cầu thủ mới. Đáng kể nhất trong số đó phải nhắc tới Công Phượng (Sint Truidense) hay thủ môn Bùi Tiến Dũng từ chính CLB Hà Nội. Ở đấu trường AFC Cup, Công Phượng đang thể hiện phong độ rất cao với 2 pha lập công liên tiếp trước Yangon United (Myanmar) và mới đây là Hougang United (Singapore). Sự phối hợp ăn ý giữa Công Phượng với Phi Sơn là một tín hiệu vui đối với CLB Tp Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là sự cảnh báo tới CLB Hà Nội.

Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển trong khi đó cũng đặt mục tiêu rất lớn. Tại lễ xuất quân tổ chức chiều qua 26/2, CLB Hà Nội một lần nữa khẳng định sẽ hướng tới giành chiến thắng ở các đấu trường quốc nội, trước mắt là trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 với Tp Hồ Chí Minh.

Do dịch cúm virus corona (Covid-19), BTC trận Siêu cúp Quốc gia đã phải lùi kế hoạch tổ chức trận đấu trong tháng 2 sang ngày 1/3. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều ý kiến lo ngại trận đấu tiếp tục hoãn vì dịch cúm.

Hôm nay, sau khi thống nhất với các bên liên quan, BTC trận Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2019 đã quyết định chốt thời gian tổ chức lúc 16h30 ngày 1/3. Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong kiêm đồng Trưởng Ban tổ chức Siêu cúp cho biết: “Trận đấu giữa Tp Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội được giới chuyên môn đánh giá rất cao về chất lượng, mức độ hấp dẫn. Chúng tôi cũng biết giới hâm mộ rất chờ đợi trận đấu này vì cũng đã lâu chúng ta chưa có trận cầu đỉnh cao nào. Mặc dù vậy do diễn biến dịch Covid-19, BTC buộc phải đặt vấn đề đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân lên trên. Trận đấu sẽ được tổ chức trên sân Thống Nhất không có khán giả”.

Theo ông Lê Xuân Sơn, quá trình tổ chức, Ban tổ chức cũng như hai CLB sẽ thực hiện các công đoạn kiểm tra sức khỏe, giám sát chặt chẽ việc đảm bảo an toàn phòng dịch đối với những người tham gia, theo dõi trận đấu.

“Dù diễn ra trên sân không có khán giả nhưng Ban tổ chức vẫn thực hiện tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình VTV để phục vụ người hâm mộ. Tùy diễn biến dịch, Ban tổ chức sẽ có thể có những điều chỉnh về kế hoạch tổ chức. Ban tổ chức cũng đang cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu khả năng cho mỗi đội mang theo nhiều nhất 100 cổ động viên với các công cụ cổ động để tạo không khí trên sân với những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt được tăng cường ở mức cao nhất”, ông Lê Xuân Sơn cho biết.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF Trần Anh Tú cho biết: “Thực sự chúng tôi rất tiếc bởi trận đấu giữa Tp Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội rất đáng xem. Tuy nhiên trước yêu cầu về sức khỏe cho người dân, chúng ta buộc phải có phương án thích hợp. Đây là vấn đề khách quan ngoài ý muốn, nên Ban tổ chức rất mong nhận được sự chia sẻ của cổ động viên”.

Theo ông Trần Anh Tú, bộ phận chuyên môn của VPF vừa qua vẫn đang tích cực tiến hành công tác chuẩn bị, đảm bảo cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng mạnh hàng đầu V-League diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, hấp dẫn. “Siêu cúp Quốc gia là trận đấu khởi đầu mùa giải mới nên chắc chắn cả hai đội đều muốn giành chiến thắng. Chúng tôi cũng mong muốn trận đấu diễn ra đẹp mắt với chất lượng chuyên môn cao”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Theo kế hoạch dự kiến, BTC sẽ tổ chức họp báo trước trận đấu vào 14h ngày 29/2 tại sân Thống Nhất.

“Ban tổ chức cũng đang cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu khả năng cho mỗi đội mang theo nhiều nhất 100 cổ động viên với các công cụ cổ động để tạo không khí trên sân với những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt được tăng cường ở mức cao nhất”, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong kiêm đồng Trưởng Ban tổ chức Siêu cúp cho biết.

 Siêu cúp Quốc gia: Nâng cao tinh thần chống dịch Covid-19 ảnh 1
MỚI - NÓNG