Siêu chiến đấu cơ F-35A bất ngờ phát hỏa

Siêu chiến đấu cơ F-35A bất ngờ phát hỏa
TPO - Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9h15 (giờ địa phương), ở căn cứ không quân bang Florida, Mỹ. Ngay lập tức, 26 chiến đấu cơ F-35A do hãng Lockheed Martin sản xuất có mặt tại căn cứ nhận lệnh ngừng bay.

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên chương trình sản xuất máy bay F-35 của Bộ Quốc phòng Mỹ, Joe Della Vedova cho biết, chiến đấu cơ F-35A bốc cháy vào thời điểm chuẩn bị cất cánh trong một chuyến bay huấn luyện.

Ông Joe Della Vedova khẳng định phi công đã rời khỏi máy bay, nhưng không nói rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn cũng như mức độ thiệt hại của phi cơ.

Theo Reuters, đám cháy xảy ra ở phần sau chiếc máy bay, ở vị trí động cơ. Nhà sản xuất động cơ Pratt & Whitney cũng đã được thông báo về vụ việc và sẵn sàng phối hợp trong việc điều tra.

Đây là vụ tai nạn thứ hai ảnh hưởng tới các chuyến bay của dòng tiêm kích F-35 trong thời gian gần đây. Hồi đầu tháng, quân đội Mỹ đã ra lệnh kiểm tra bắt buộc gần 100 phi cơ F-35 sau khi nhiên liệu của một chiếc rò rỉ khi nó đang hoạt động. 

F-35A là dòng phản lực chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ. Ngoài F-35A, F-35 có hai phiên bản chính khác là: F-35B và F-35C.

F-35 dài 15,67 m, sải cánh 10,7m, điểm cao nhất đạt 4,33 m.

Tải trọng cất cánh rỗng của F-35 đạt 13,3 tấn tro(cất cánh với đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng) và F-35C (dành cho các tàu sân bay).

F-35 dài ng khi tải trọng cất cánh tối đa của chiếc máy bay lên tới 31,8 tấn.

Một động cơ duy nhất cho phép F-35 di chuyển với vận tốc Mach 1,6+ (tương đương 1.930 km/h).

Trần bay tối đa của F-35 là 18,288 m, phạm vi hoạt động tối đa đạt 2.220 km.

F-35 mang một pháo 4 nòng GAU-22/A Equalizer, cỡ nòng 25 mm. 6 giá treo dưới cánh cùng khoang vũ khí trong thân cho phép F-35 triển khai tên lửa đối không, đối đất, đối hạm và bom các loại.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.