'Siết' nuôi giữ chó sau vụ bị đánh hội đồng vì tông chó thả rông

0:00 / 0:00
0:00
Vô tình tông trúng chó thả rông, một nam thanh niên bị một nhóm người đánh hội đồng tại ngã tư Lý Đạo Thành - Trần Thánh Tông (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Ảnh cắt từ clip
Vô tình tông trúng chó thả rông, một nam thanh niên bị một nhóm người đánh hội đồng tại ngã tư Lý Đạo Thành - Trần Thánh Tông (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Ảnh cắt từ clip
TPO - Vô tình tông trúng chó thả rông, một nam thanh niên bị một nhóm người đánh hội đồng tại ngã tư Lý Đạo Thành - Trần Thánh Tông (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Ngày 13/7, lãnh đạo UBND phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết sẽ xử phạt hành chính nhóm người hành hung người khác vì tông trúng chó thả rông xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, một bài đăng trong trang facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp phản ánh về việc một nam thanh niên bị đánh hội đồng sau khi tông chó thả rông.

Cụ thể, chiều 8/7, một nam thanh niên và em gái di chuyển đến khu vực ngã tư Lý Đạo Thành - Trần Thánh Tông (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) thì tông phải một chú chó thả rông.

Sau vụ va chạm, nam thanh niên đã bị chủ chó và một nhóm người đánh hội đồng. Vụ việc khiến dư luận bức xúc về cách hành xử côn đồ, coi thường pháp luật của người chủ chó thả rông.

Clip nam thanh niên bị đánh hội đồng vì tông chó thả rông được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc vì cách hành xử côn đồ của người chủ chó

Theo ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc, sáng mai (14/7), UBND phường sẽ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm người gây ra vụ việc. Thông tin cụ thể về mức phạt sẽ được công khai trên trang Facebook của UBND phường.

"Công an phường An Hải Bắc cũng đã lập hồ sơ gửi lên cấp trên để xem xét truy tố trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng liên quan, tùy thuộc vào mức độ thương tích được giám định của nạn nhân" – đại diện UBND phường An Hải Bắc nói.

Ngoài ra, UBND phường cũng "siết" quản lý việc nuôi giữ chó ở nhà nhằm giải quyết vấn nạn chó thả rông. Cụ thể, UBND phường dự kiến thành lập 5 tổ kiểm tra trên địa bàn.

Thành viên tổ này là người dân có uy tín tại khu dân cư, phối hợp cùng lực lượng chức năng của UBND phường để kiểm tra, xử lý các trường hợp chủ vật nuôi không chấp hành quy định nuôi, giữ chó tại nơi công cộng.

Bên cạnh đó, các phường thuộc quận Sơn Trà cũng đang đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền, xử phạt các hành vi nuôi chó thả rông như: khuyến cáo người dân không nuôi các loại chó dữ (như chó Pitbull, các giống chó có trọng lượng cơ thể lớn); lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về người nuôi chó thả rông, phóng uế bừa bãi để làm căn cứ xử phạt…

Đối với những hộ gia đình đang nuôi, giữ chó nhưng không thực hiện đảm bảo các quy định sau và để ảnh hưởng đến người dân xung quanh, đặc biệt là gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

+ Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng (Điểm c, Khoản 1, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ).

+ Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác (Điểm e, Khoản 2, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ).

+ Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật nuôi phóng uế ở nơi công cộng; Nuôi gia súc, gia cầm, động vật gây mất vệ sinh chung ở khu dân cư (Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ).

+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng; Không tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng (Khoản 3, Điều 2 Nghị định 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ).
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.