Siết chặt an ninh trước đêm Khai ấn đền Trần 2023

TPO - Ông Nguyễn Đức Bình - Phó BTC Lễ hội Khai ấn đền Trần kiêm trưởng BQL đền Trần khẳng định, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ khai ấn đêm 14 tháng Giêng được hoàn tất theo đúng kế hoạch. Năm vòng an ninh và các lực lượng an ninh trật tự, công an đã vào vị trí đảm bảo an toàn.
Siết chặt an ninh trước đêm Khai ấn đền Trần 2023 ảnh 1

Sau ba năm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, Lễ hội Khai ấn đền Trần được tổ chức trở lại vào Xuân Quý Mão 2023. Sau khi hoàn thành các nghi lễ chính, từ 23h55 ngày 4/2/2023 cửa đền được mở để người dân và khách thập phương vào lễ.

Từ 5h ngày 5/2 (tức rằm tháng Giêng năm Qúy Mão), Ban tổ chức bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Siết chặt an ninh trước đêm Khai ấn đền Trần 2023 ảnh 2
BTC Lễ hội đền Trần 2023 tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương từ 5 giờ sáng 5/2/2023, tại bốn điểm gồm ba nhà Giải Vũ và nhà trưng bày đền Trùng Hoa. Mỗi địa điểm phát ấn có 4-6 bàn phát ấn cho du khách. Ảnh: TRỌNG TÀI.
Siết chặt an ninh trước đêm Khai ấn đền Trần 2023 ảnh 3

Khu vực BTC Lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2023 phát ấn cho du khách đã đăng ký từ trước. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Siết chặt an ninh trước đêm Khai ấn đền Trần 2023 ảnh 4
“Việc tranh cướp lộc ấn hoặc lấy lộc trên ban thờ vi phạm những điều tối kỵ trong tâm linh. Trong các khuyến cáo với du khách dự lễ hội, chúng tôi đã tuyên truyền rất nhiều. Chúng tôi cũng có lực lượng bảo vệ và các lực lượng chức năng để hướng dẫn cho du khách ngay tại cửa đền với mong muốn du khách về dự lễ, chiêm bái đều có tâm an lành, vui vẻ, hài lòng”, ông Nguyễn Đức Bình - Phó BTC Lễ hội Khai ấn đền Trần kiêm trưởng BQL đền Trần cho biết.
Siết chặt an ninh trước đêm Khai ấn đền Trần 2023 ảnh 5

Để đảm bảo an ninh trật tự, thuận lợi cho du khách thập phương về dự lễ, công an tỉnh huy động 1.990 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, tổ chức 5 vòng, 30 chốt bảo đảm an ninh trật tự khu vực lễ hội. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Siết chặt an ninh trước đêm Khai ấn đền Trần 2023 ảnh 6

Bên cạnh lực lượng cảnh sát, công an, lực lượng cứu hoả, y tế cũng được huy động để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách thập phương. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Tin liên quan