Sĩ quan Quân đội nêu giải pháp chuyển đổi số từ trung ương tới cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo đại biểu Lưu Đức Phong (đoàn đại biểu Quân đội), bên cạnh những kết quả đạt được, xét một cách toàn diện và mở rộng phạm vi toàn quốc thì việc triển khai tham gia chuyển đổi số của tổ chức Đoàn các cấp vẫn tồn tại những hạn chế và chưa đồng bộ.

Chiều 15/12, phát biểu trong phiên thảo luận của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại úy Lưu Đức Phong - Trưởng phòng Nền tảng số, Trung tâm Chuyển đổi số, Tổng công ty mạng lưới Viettel đã có những ý kiến tâm huyết, đóng góp vào nội dung quan trọng mà Báo cáo chính trị đã xác định là “Thanh niên xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia”.

Sĩ quan Quân đội nêu giải pháp chuyển đổi số từ trung ương tới cơ sở ảnh 1

Đại úy Lưu Đức Phong. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Đại úy Phong, bên cạnh những kết quả đạt được, xét một cách toàn diện và mở rộng phạm vi toàn quốc thì việc triển khai tham gia chuyển đổi số của tổ chức Đoàn các cấp vẫn tồn tại những hạn chế và chưa đồng bộ.

Điều này xuất phát từ trình độ nhận thức, cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho quá trình chuyển đổi số chưa tương đồng nhau ở nhiều vùng miền, tỉnh thành, tổ chức, đơn vị - công tác đào tạo cũng như chưa được triển khai thường xuyên và bài bản. Về mặt con người, một bộ phận ĐVTN còn có tư duy ngại thay đổi trong việc tìm tòi, học hỏi và ứng dụng công nghệ số, chưa mạnh dạn dấn thân làm các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó để thể hiện vai trò, năng lực của tuổi trẻ.

Từ thực trạng trên, Đại úy Phong đề xuất thực hiện 2 giải pháp, gồm: Phổ cập và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho ĐVTN; Thực hành chuyển đổi số thực chất từ cấp trung ương đến cấp cơ sở.

Theo đó, trong nhóm giải pháp đầu tiên, Trung ương Đoàn cần phối hợp các bộ ban, ngành ban hành các bộ thư viện kiến thức về chuyển đổi số, các khóa học/bài giảng/cuộc thi được biên soạn với nội dung số từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với từng cấp độ, trình độ nhận thức. Đưa việc đào tạo và trang bị kiến thức trở thành hoạt động cốt lõi của tổ chức Đoàn.

“Học tập luôn đi đôi với thực hành. Một công trình khoa học thành công cần có môi trường thử nghiệm tốt. Để thử nghiệm thì cần có phòng thí nghiệm; chuyển đổi số cũng cần có phòng thí nghiệm số - cung cấp công cụ/không gian thử nghiệm giúp cho ĐVTN thực hành và sáng tạo bất cứ nơi đâu hoàn toàn dựa trên hạ tầng điện toán đám mây”, Đại úy Phong nói.

Trong nhóm giải pháp 2, Đại úy Phong đề nghị lấy đội ngũ cán bộ trẻ, ĐVTN được đào tạo chính quy, có năng lực về chuyên môn, công tác làm hạt nhân nòng cốt để tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng, đào tạo và lan tỏa chuyển đổi số tại tổ chức Đoàn, tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Trung ương Đoàn làm đầu mối chủ trì, chỉ đạo và định hướng thực hiện chuyển đổi số trên toàn quốc thông qua việc xây dựng đề án có lộ trình, có đơn vị làm điểm theo cụm Đoàn, sau khi đạt hiệu quả sẽ thực hiện nhân rộng và lan tỏa.

“Về cách thức thực hiện, từng tổ chức Đoàn chủ động xây dựng chương trình hành động chuyển đổi số, xung kích nhận việc mới, việc khó phù hợp với điều kiện của đơn vị, đặt hiệu quả lên hàng đầu, tránh sa đà vào hình thức, chạy đua thành tích. Trung ương Đoàn cũng có thể tổ chức ngày thanh niên chuyển đổi số, tháng thanh niên chuyển đổi số để hưởng ứng và tổng kết, đánh giá kết quả theo các giai đoạn”, Đại úy Phong nêu giải pháp.

Theo Đại úy Lưu Đức Phong, cần thường xuyên lan toả tổ chức các cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, ý tưởng để giải quyết các vấn đề từ cơ sở và địa phương mình sinh sống cho đến những vấn đề của toàn bộ xã hội. Việc làm thiết thực này cũng sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số thiết thực và thực chất hơn.

MỚI - NÓNG