'Sĩ - phụ' vội lót dạ trước giờ thi

Ăn để có đủ sức chiến đấu
Ăn để có đủ sức chiến đấu
TPO - Ăn vội nắm xôi, ổ bánh mì, uống cốc nước lọc... là những hình ảnh chúng tôi bắt gặp trước giờ thi đại học đợt hai sáng nay (9 - 7), tại Hà Nội.

> Nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng

Việc đảm bảo sức khỏe, tư tưởng tốt nhất trong hai ngày thi của các sĩ tử luôn được các bậc phụ huynh chú trọng hàng đầu. Vì vậy, trước giờ thi, dễ dàng gặp hình ảnh những người ông, bà, cha, mẹ chăm chút con miếng ăn, nước uống. Nhiều sĩ tử đi thi một mình cũng vội ăn nắm xôi, uống cốc trà đá trước khi bước vào phòng thi làm bài trong ba tiếng đồng hồ. 

Chùm ảnh ghi lại sáng nay tại Hà Nội

Vội bắt xe ôm đến địa điểm thi

Vội bắt xe ôm đến địa điểm thi.  

Rảo bước đến trường thi

Bước nhanh đến trường thi.

Vội ăn vắt xôi lót dạ

Ăn xôi lót dạ.

Những sĩ tử được phụ huynh đưa đi được chăm sóc cẩn thận hơn

Những sĩ tử có phụ huynh đưa đi được chăm sóc cẩn thận hơn.  

Ăn để có đủ sức chiến đấu

"Có thực mới vực được đạo", ăn để có đủ sức chiến đấu.

Chia sẻ chai nước với bạn

Chia sẻ chai nước với bạn.  

Vừa ăn vừa lo cho con

Vừa ăn vừa lo cho con.

Sau khi con vào phòng thi, người mẹ này mới lo cho mình

Sau khi con vào phòng thi, người mẹ này mới lo cho mình.  

Vẻ mặt lạc quan của những người anh, người chị đưa em đi thi

Vẻ mặt lạc quan của những người anh, người chị đưa em đi thi.  

Sinh viên tình nguyện cũng tranh thủ ăn sáng sau khi thí sinh đã vào trường
Sinh viên tình nguyện cũng tranh thủ ăn sáng sau khi thí sinh đã vào trường.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.